42 nghìn người chết vì súng đạn mỗi năm ở Brazil

Thứ Ba, 26/05/2015, 07:00
Một báo cáo mới được Liên Hợp quốc công bố hôm 16/5 cho biết, Brazil đang trở thành điểm nóng bạo lực hàng đầu thế giới hiện nay. Hơn 42.000 người bị bắn chết ở Brazil mỗi năm, mức cao nhất về số người chết vì súng đạn trên thế giới trong 35 năm qua. 

Mỗi ngày, hơn 115 người chết vì súng

Bản báo cáo do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công bố, dựa trên số liệu có sẵn thu thập được đến năm 2012 khiến không ít người "bàng hoàng".  Với hơn 42 nghìn người chết vì súng đạn mỗi năm ở Brazil, điều đó đồng nghĩa rằng, mỗi ngày, có hơn 115 người chết. Đây là con số cao nhất về số người chết liên quan đến súng đạn trong 35 năm trở lại đây. Tử vong vì súng đạn cũng chiếm tỷ lệ cao nhất ở Brazil, 59% trong số đó là thanh niên.

Báo cáo của UNESCO cũng cho thấy, tỷ lệ tử vong do súng chiếm khoảng 22 vụ/100.000 dân. Số vụ giết người bằng súng đã tăng đến mức cao nhất kể từ năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 2012, số người chết vì súng đạn tăng gần 400%, trong khi đó, các vụ nổ súng trong giới trẻ tăng 460%.

Theo phân tích của các chuyên gia, những vụ nổ súng tăng cao nhất ở khu vực phía bắc của Brazil. Bang Alagoas nằm ở phía Đông Bắc được coi là nơi có tỷ lệ tử vong vì súng đạn cao nhất cả nước với 55 trường hợp tử vong/100.000 người. Bang São Paulo và Rio de Janeiro cũng đã có số người chết vì súng đạn tăng hơn 50% trong khoảng thời gian từ giữa năm 2002 đến năm 2012.

Thành viên nhóm chống bạo lực Paz Rio phản đối sự gia tăng các vụ giết người ở Brazil.

"Ước tính, lượng vũ khí khổng lồ hiện có ở Brazil tương đương hoặc cao hơn so với lượng vũ khí ở các nước đang sống trong tình trạng chiến tranh hoặc xung đột dân sự có vũ trang", Salete Valesan, Giám đốc của Viện nghiên cứu Mỹ Latinh (FLACSO) tại Brazil nhận định. Bà Salete Valesan cũng cho biết, hiện có khoảng 15,2 triệu vũ khí các loại đang lưu hành ở Brazil, trong đó khoảng 8,5 triệu không được đăng ký, khoảng 3,8 triệu vũ khí nằm trong tay tội phạm. "Nói cách khác, ngày càng nhiều người chết vì súng đạn ở Brazil. Vấn đề rất đáng lo ngại là phần lớn nạn nhân là những người đàn ông trẻ, da đen", bà Valesan nói thêm.

Một trong năm nạn nhân bị giết trên thế giới ở Brazil, Colombia hay Venezuela

Một kết quả thống kê khác do Instituto Igarape Brazil công bố mới đây cũng cho thấy tỷ lệ rất cao những vụ giết người xảy ra trong khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê. Theo đó, 1/3 các vụ vụ giết người trên thế giới xảy ra tại Mỹ Latinh và vùng Caribê trong khi khu vực này chỉ chiếm 8% dân số thế giới.

Theo báo cáo của Instituto Igarape Brazil, Honduras là quốc gia "dẫn đầu" về tình trạng bạo lực với 85,5 vụ giết người/100.000 dân, tiếp sau đó là Venezuela 53,7 vụ/100.000 dân, quần đảo Virgin có 46,9 vụ giết người/100.000 dân. Do Brazil, Colombia và Venezeula là những quốc gia đông dân trong khu vực nên thống kê cho thấy, 1/5 nạn nhân của vụ giết người xảy ra ở các quốc gia này. Báo cáo cho thấy, Brazil có tổng cộng 56.337 vụ giết người trong năm 2012, con số này của Venezuela và Colombia lần lượt là 16.072 và 15.733

Theo phân tích của các chuyên gia thì sở dĩ số người chết vì súng đạn, bạo lực ở Brazil tăng cao là do công tác quản lý của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó là hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy của các cơ quan công quyền chưa đủ mạnh. Đói nghèo và bất bình đẳng khá rõ nét ở Brazil, đặc biệt là ở các bang phía bắc của đất nước, nơi có nhiều người da đen, đa chủng tộc, thổ dân sinh sống. Khoảng cách giàu nghèo cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tội phạm của Brazil tăng cao, đặc biệt là tội phạm sử dụng bạo lực ở các thành phố lớn.

"Brazil đang thiếu những chương trình cải cách cần thiết, chẳng hạn như sửa đổi bộ luật hình sự, cải cách tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát, hệ thống nhà tù, các cơ quan thi hành pháp luật…", chuyên gia an ninh Julio Jacobo nhận định. "Gần đây, chúng tôi đã tổ chức những cuộc thảo luận mới xung quanh việc kiểm soát súng và chắc chắn những thay đổi trong thời gian tới sẽ mang lại hiệu quả tích cực", Julio Jacobo nói tiếp.

Những con số đáng báo động về tình trạng bạo lực trên thế giới

- Tổng cộng có 437.000 người bị sát hại trên thế giới vào năm 2012

- Hơn 130 thành phố ở Mỹ Latinh và Caribê có tỷ lệ giết người cao hơn 25 vụ/ 100.000 dân.

- Gần ½ nạn nhân trong những vụ giết người ở Mỹ Latinh và vùng Caribê là nam giới, độ tuổi từ 15-29.

- 14 trong số 20 quốc gia trên thế giới có tỷ lệ giết người cao nhất thuộc khu vực Mỹ Latinh hay vùng biển Caribê.

- Ít nhất 41% các vụ giết người được thực hiện bằng súng.

- Cuộc chiến tranh ma túy đã khiến Honduras trở thành quốc gia nguy hiểm nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm giết người gần 90 vụ/100.000 dân.

- Các quốc gia có tỷ lệ giết người thấp nhất là Liechtenstein, Monaco và Singapore. Tỷ lệ này ở Mỹ là 4,7 vụ/100.000 dân, ở Anh là 1,2 vụ/100.000 dân

- Số vụ giết người ở Colombia giảm "ngoạn mục", từ 381 vụ/100.000 dân vào năm 1991, giảm xuống còn 30.3 vụ/100.000 dân vào năm 2012.

Phạm Tường (Tổng hợp)
.
.
.