Afghanistan:

Lừa trẻ em bán cho khủng bố

Thứ Tư, 03/01/2018, 18:25
Cuộc giải cứu hàng chục trẻ em Afghanistan đang được huấn luyện trở thành những tay súng khủng bố hồi mùa hè vừa qua cho thấy, lạm dụng trẻ em là vấn đề nhức nhối. Điều đáng nói là những em nhỏ này bị chính phụ huynh đẩy vào con đường khủng bố chỉ vì đói nghèo và bị lừa phỉnh.


Trong cuộc giải cứu gần biên giới Pakistan, khoảng 40 em được giải thoát. Theo cơ quan chức năng, những kẻ buôn người hợp tác với Taliban đã tuyển mộ các bé trai, nhiều em mới 4 tuổi, từ những gia đình nghèo với hứa hẹn đưa bọn trẻ đến trường dòng. 

Tuy nhiên, thực chất đám trẻ bị nhồi sọ bởi những kẻ mang tư tưởng cực đoan và được huấn luyện thực hiện các vụ tấn công liều chết tại Afghanistan. Lạm dụng trẻ em đã là vấn đề nhức nhối lâu nay trong cuộc xung đột Afghanistan khi cả quân chính phủ và phiến quân cáo buộc lẫn nhau ép buộc trẻ em cầm súng hoặc làm nô lệ tình dục. 

Vụ giải cứu kể trên tại tỉnh Ghazni, Đông Nam Afghanistan, là minh chứng cụ thể về hiện trạng trẻ em bị lừa gạt vào các trường dòng Hồi giáo (madrassa) tại Pakistan và Afghanistan. Trong một phát biểu gần đây về chiến lược của Mỹ tại Afghanistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thề “thổi bay” những kẻ tuyển mộ trẻ em làm lính.

Theo các chuyên gia thì đói nghèo là nhân tố quan trọng (nhiều phụ huynh không thể nuôi con cái) đã đẩy trẻ em vào tay những kẻ lạm dụng hoặc cực đoan. Ahmad Shaheer, chuyên gia Đại học Al-Azhar về các trường dòng Pakistan - tại Cairo (Ai Cập), cho biết: “Nhiều gia đình nghèo giao con cho người lạ đưa đi học tại các trường dòng Pakistan bởi họ không đủ tài chính cho con đi học”.

Câu chuyện của những đứa trẻ vừa được giải cứu cho thấy, chúng được tuyển mộ một cách quá dễ dàng. “Họ nói đưa cháu đi và bố cháu không phản đối” – cậu bé 9 tuổi Nbiullah nhớ lại cuộc trò chuyện với những kẻ tuyển mộ tại nhà em. Một trẻ khác 8 tuổi kể: “2 thành viên Taliban đến nhà và nói họ muốn đưa cháu vào một trường dòng tại Quetta. Cháu không biết gì hơn cho tới khi được giải cứu”.

Tỷ lệ trẻ thất học gia tăng.

Cơ quan chức năng cho biết, những trẻ bị lừa gạt vào trường dòng bị cho sử dụng ma tuý để trở nên vô cảm. Trong số trẻ được giải cứu có 13 em được huấn luyện đánh bom liều chết. Vào lúc 13 tuổi, trẻ đã học kĩ năng quân sự như sử dụng vũ khí tấn công, chế tạo và cài thiết bị nổ… 

Hồi tháng 6 năm 2017, giới chức tại Kunduz cho biết, bắt giữ một bé trai 11 tuổi có ý định tấn công cảnh sát sau khi được dạy ở một trường dòng rằng lực lượng chính phủ là mục tiêu tấn công vì “không đáng tin và phục vụ những kẻ ngoại đạo”. 

Theo các chuyên gia, xu hướng đưa trẻ em vào trường dòng cực đoan sẽ còn tiếp tục. “Ước tính hiện tại có 10.000 - 20.000 trẻ em Afghanistan sang học trường dòng Pakistan. Một khi bị cắt đứt quan hệ khỏi gia đình, quá trình nhồi sọ bắt đầu. Cuộc sống tại đó vô cùng khốn khó. Chúng không có gì để ăn và trường dòng giống như một nhà tù” - Ahmad Shaheer nói.

Tình trạng đói nghèo tại Afghanistan đang gia tăng, theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới hồi tháng 5 năm 2017, 39% người dân Afghanistan không thể trang trải nhu cầu cơ bản. Năm 2001, liên quân quốc tế lật đổ chế độ Taliban - tổ chức Hồi giáo cực đoan từng áp đặt luật lệ hà khắc cấm nữ giới đến trường. 

Vào năm 2001, cả nước chỉ có chưa tới 1 triệu học sinh (đều là nam giới). Với nỗ lực của 15 năm sau, vào năm 2016, hơn 9 triệu trẻ được đi học - 40% trong số đó là nữ. Tuy nhiên sự ngóc đầu trở lại của Taliban cộng với những khó khăn cố hữu khiến cho bóng ma thất học đang quay trở lại.

Nhiều trẻ em Afghanistan bị lừa bán cho khủng bố.
Hơn 3,5 triệu trẻ em, chiếm 1/3 tổng số trẻ em Afghanistan, không được tới trường khi năm học khai giảng vào tháng 3 năm 2017 - và con số được dự báo sẽ tăng hơn. 3/4 trong số đó là nữ - bởi không chỉ bạo lực mà khó khăn còn là thiếu giáo viên nữ, kết hôn sớm và tư tưởng bảo thủ nặng nề trong xã hội. 

Phát ngôn viên Bộ Giáo dục Mujib Mehrdad cho biết rất khó để nói chính xác có bao nhiêu trẻ không được tới trường nhưng tình hình đã xấu đi sau nhiều năm tiến bộ. 

Tổ chức “Save the Children” dự đoán tổng số trẻ Afghanistan thất học sẽ tăng thêm 400.000 trong năm 2017. Số tăng này một phần là do an ninh bất ổn và một phần do 1 triệu người tị nạn trở về từ Pakistan năm 2017, trong đó có nhiều trẻ em. 

Nguyễn Lai
.
.
.