Ấn Độ:

Báo động tình trạng gia tăng tội phạm ở bang Bihar

Thứ Năm, 25/10/2018, 14:58
Dữ liệu của Cảnh sát Bihar cho thấy rằng tiểu bang đã chứng kiến mức gia tăng 21% về các hoạt động phạm pháp trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 so với cùng kỳ năm ngoái.


Lãnh đạo đảng BJP Sushil Kumar Modi trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới trung tuần tháng 10 cho biết, tội phạm đặc biệt tăng trong mùa lễ hội Pitri Paksha kéo dài 2 tuần từ 23 tháng 9 đến 8 tháng 10. Đây là lễ hội của người Hindu nhằm tỏ lòng tôn kính tổ tiên.

 Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền bang Bihar, ông Nitish Kumar thuộc đảng Janata Dal thì lại cho rằng đây chỉ là quan điểm quá bi quan của đảng đối lập nhằm tạo ra một nhận thức tiêu cực rằng "tình trạng pháp luật và trật tự xã hội ở Bihar đang xấu đi". 

Chính quyền ông Nitish Kumar lập luận rằng đây là "sự cố riêng lẻ" và rằng các phương tiện truyền thông đã không trình bày toàn bộ câu chuyện. "Bất cứ điều gì đang xảy ra, các vụ bắt giữ tội phạm vẫn đang diễn ra hàng ngày và những kẻ tội phạm ở Bihar đã được không chế. Đó là những gì mọi người gọi là pháp luật và trật tự. 

Bạn không thể hứa hẹn một xã hội không có tội phạm trong bất kỳ trường hợp nào. Nhưng vấn đề ở đây là các phương tiện truyền thông đang làm nổi bật tình trạng gia tăng tội phạm chứ không phải là những thành tích của lực lượng cảnh sát như: bắt giữ các thủ phạm, ngăn chặn kịp thời những vụ phạm pháp v.v ... ", ông Nitish Kumar nói. 

Trong khi đó, người phát ngôn của đảng Janata Dal Ajay Alok cáo buộc với tờ Newsclick rằng Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC) đã "can thiệp" vào chức năng của cảnh sát và đang góp phần làm gia tăng số lượng tội phạm. "Bởi vì sự can thiệp ngày càng tăng của NHRC và các tổ chức khác khiến lực lượng cảnh sát tránh các bước cực đoan. 

Điều này khiến tội phạm trở nên liều lĩnh hơn", ông Ajay Alok cho biết thêm: "Ngay cả khi tội phạm bị bắt, bị giam giữ, trong một năm qua, bọn chúng cuối cùng đều được tại ngoại sau khi đóng một khoản tiền với lời cam kết. Chiến lược mới của chính quyền Bihar là áp đặt một hành động kiểm soát tội phạm để chúng khó có thể được bảo lãnh một cách dễ dàng".

Tội phạm ngày càng gia tăng ở Bihar.

Thống kê mà cảnh sát Bihar cung cấp lên chính phủ Ấn Độ cho thấy, các vụ vi phạm đã tăng 21% lên tổng số 252.165 trường hợp trong khoảng thời gian từ tháng 7-2017 đến 6-2018, so với tổng số 207.558 vụ phạm tội được phát hiện từ tháng 7- 2016 đến tháng 6-2017. 

Từ 2.674 trường hợp trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, số vụ giết người tăng 10% lên 2.933 vụ từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Các vụ liên quan đến tấn công tình dục cũng gia tăng lên 1.373 vụ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 so với 1.134 vụ từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. 

Một tỷ lệ phần trăm tương tự đã được ghi nhận trong các vụ cướp, 1.694 vụ từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 so với 1.401 vụ từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. Mức tăng 17% đã được phát hiện trong các trường hợp bắt cóc tăng từ 8.195 vụ trong tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 lên 9.574 vụ trong thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. 

Đặc biệt, các vụ cướp của ngay trên đường phố có tỷ lệ tăng cao nhất, lên 29% (tức 1.423 vụ trong thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 so với 1.105 vụ từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017). 

Các trường hợp trộm cắp tăng từ 23 đến 29,299 trường hợp được ghi nhận từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, so với 23.863 trường hợp được đăng ký từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. 

Mới đây nhất là vụ giết người mà nạn nhân là cựu Thị trưởng Muzaffarpur Samir Kumar và lái xe Rohit Kumar. Những tên tội phạm bắn ít nhất 16 viên đạn bằng súng AK-47 vào ông Muzaffarpur Samir Kumar còn lái xe bị bắn 12 phát. 

Lãnh đạo một đảng phái đối lập khác trong Hội đồng lập pháp Bihar Tejashwi Prasad Yadav cảnh báo: "Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi cả ông Sushil Kumar Modi lẫn Nitish Kumar rơi vào tầm ngắm của tội phạm". Nhiều chính trị gia khác thì bảy tỏ lo ngại rằng, tội phạm ở Bihar đang sở hữu nhiều khẩu súng AK-47 hơn cả cảnh sát trong tiểu bang.

Tội phạm ở Bihar đang sở hữu nhiều khẩu súng AK-47 hơn cả cảnh sát trong tiểu bang.
Bihar là một bang ở miền đông Ấn Độ và là bang rộng lớn thứ mười ba của nước này với diện tích 94.163km². Bihar tiếp giáp với Uttar Pradesh về phía Tây, Nepal về phía Bắc, Tây Bengal về phía Đông và Jharkhand về phía Nam. 

Đồng bằng Bihar được tạo nên bởi sông Hằng chạy từ Tây sang Đông Bihar. Trước đây, Bihar là một trung tâm chính trị, nghiên cứu và văn hóa của Ấn Độ nhưng đến cuối những năm 1970, Bihar bị tụt sau những bang khác về sự phát triển kinh tế và xã hội. 

Nhiều nhà kinh tế và khoa học xã hội cho rằng điều này là kết quả trực tiếp từ các chính sách của chính quyền trung ương, như chính sách cân bằng vận chuyển hàng hóa, sự thiếu quan tâm của chính phủ và sự thiếu vắng "tinh thần Bihar". 

Linh Oanh
.
.
.