Ẩn họa từ những “chợ” vũ khí trên mạng xã hội

Thứ Năm, 20/08/2020, 10:43
Trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Nam, tình trạng tội phạm chuyên tàng trữ, sử dụng vũ khí“nóng” như súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn hoa cải… để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, thậm chí chống trả Công an khi bị truy bắt.

Thời gian gần đây, trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Nam, tình trạng tội phạm chuyên tàng trữ, sử dụng vũ khí“nóng” như súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn hoa cải… để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, thậm chí chống trả Công an khi bị truy bắt. Điều nguy hiểm là theo lời khai của các đối tượng là chúng mua vũ khí trên mạng xã hội...

Những "kho" vũ khí được phát hiện sau vụ án

Khoảng 16h chiều 25-7, ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển môtô chở anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP HCM. Khi đến địa bàn khu phố Nhơn Hậu, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An, bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển môtô chạy từ phía sau vượt lên, áp sát dùng súng bắn ông Liêu trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chỉ đạo cho Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra truy xét.

Ngày 1-8, Ban chuyên án đã xác định và bắt giữ được hai đối tượng trực tiếp gây án là Trần Trung Thành (tức Heo, 27 tuổi, thường trú quận Bình Thạnh; tạm trú Châu Thành, Tiền Giang) và Lê Thanh Phúc (27 tuổi, thường trú Châu Thành, Tiền Giang). Tại cơ quan điều tra, Thành và Phúc khai nhận đã làm theo yêu cầu của đối tượng Tô Nhựt Khanh (tức Phát, 27 tuổi, thường trú xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang). 

Theo đó, Phúc là người điều khiển môtô chở Thành ngồi sau sử dụng súng bắn đạn hoa cải do Khanh đưa bắn ông Liêu vào ngày 25-7. Trên cơ sở thông tin, chứng cứ điều tra thu thập được, đến 16h ngày 5-8-2020, Ban chuyên án tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tô Nhựt Khanh là đối tượng chủ mưu trong vụ án về hành vi giết người và hai đối tượng khác về hành vi che giấu tội phạm.

Đối tượng Tô Nhựt Khanh, chủ mưu trong vụ án giết người.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng, Ban chuyên án thu gữ được tới 7 khẩu súng tự chế các loại (trong đó có 2 khẩu súng dạng Rulo), 37 viên đạn các loại, 2 viên đạn hơi cay, 1 quả lựu đạn, 5 vỏ đạn các loại, 1 còng số 8, 4 dao tự chế, 2 bình xịt hơi cay, 1 gậy 3 khúc… Hiện Ban chuyên án đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ nguồn gốc của số tang vật “khủng” này.

Trước đó chiều 5-8, Công an TP Tây Ninh đã bắt quả tang Lê Như Anh (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) tàng trữ trái phép một số vũ khí “nóng” như súng bút, đạn, kiếm tự chế cùng 10 viên nén ma túy. 

Từ lời khai của đối tượng, Công an TP Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an quận Tân Bình, Bình Tân (TP HCM) khám xét căn nhà trên đường Ni Sư Huỳnh Liên, quận Tân Bình, phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây. 

Đặc biệt, tại đây, Công an phát hiện súng bắn bi, súng bút, hơn 100 viên đạn, hàng trăm cây đao, kiếm, roi điện, bình xịt hơi cay, gậy ba khúc… Tại căn nhà thứ hai thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Công an đã bắt giữ Lê Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) khi đang tàng trữ 3 khẩu súng cùng đạn cao su, hơn 440 bình xịt hơi cay, roi điện, đao, kiếm các loại…

Cùng thời điểm, vào ngày 6-8, Công an tỉnh An Giang, cũng triệt phá thành công chuyên án “Mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ” do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) cầm đầu, bắt 13 nghi phạm và thu giữ 7 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy…

Số vũ khí “nóng” thu được từ nơi ở của các đối tượng trong vụ án giết người do Tô Nhựt Khanh cầm đầu.

Tương tự, một đường dây mua bán, tàng trữ số lượng ma túy lớn, lên tới hơn 3kg ma túy các loại và các đối tượng tàng trữ, sử dụng 6 khẩu súng quân dụng, 540 viên đạn các loại, lựu đạn và dao kiếm…, sẵn sàng chống trả lực lượng Công an do đối tượng Nguyễn Hợp Toàn (tự Đen, 45 tuổi, thường trú huyện Hóc Môn) cầm đầu cũng mới được Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP HCM và Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an, triệt phá thành công vào cuối tháng 6 vừa qua.

Nguy cơ từ các "chợ" vũ khí trên mạng xã hội

Từ các vụ án kể trên đã cho thấy số lượng rất lớn vũ khí quân dụng, vũ khí tự tạo, đạn cùng nhiều loại hung khí khác được các đối tượng, băng nhóm tàng trữ trái phép để sử dụng vào các mục đích giải quyết mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau, hoặc sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ…

Tang vật 6 khẩu súng, 540 viên đạn các loại… trong đường dây mua bán, tàng trữ số lượng ma túy lớn do Nguyễn Hợp Toàn cầm đầu.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng thì số “hàng nóng” trên hầu hết có xuất xứ từ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Không như trước đây chỉ tập trung vào súng quân dụng như K54, K59, Rulo…, hiện nay các băng nhóm tội phạm còn sử dụng các loại súng tự chế như súng “hoa cải” hoặc súng bắn đạn bi, súng bút… Thực tế, chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng là các đối tượng đã có thể sở hữu được thứ vũ khí có độ sát thương cao này sau vài ngày đặt hàng.

Liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an TP HCM mới đây đã cảnh báo thực trạng vi phạm thông qua mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử. Theo Công an TP HCM, thời gian qua đã phát hiện xử lý 688 lượt đối tượng lợi dụng dịch vụ của bưu điện để vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ; xử lý 126 đối tượng lợi dụng sàn thương mại điện tử để mua bán đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Qua điều tra, đa số các đối tượng khai nhận vận chuyển các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ các tỉnh phía Bắc vào TP HCM. Các đối tượng mua bán trên Internet thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube... Bên bán lợi dụng việc không cần kê khai tên, địa chỉ, số điện thoại mà vẫn tạo được tài khoản ảo hoặc lập trang web riêng để giới thiệu, quay video clip hướng dẫn cách chế tạo, rao bán…

Một số đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ ma túy lớn do Nguyễn Hợp Toàn cầm đầu.

Cũng theo Công an TP HCM, thời gian qua, một số vụ cướp tài sản có tính chất manh động, sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ để chặn đánh, đột nhập vào nhà nạn nhân, uy hiếp cướp tài sản. Các băng nhóm, đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng để “dằn mặt”, thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi… 

Mới đây, Công an TP HCM kiến nghị UBND TP HCM báo cáo Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động Internet; chỉ đạo rà soát và gỡ bỏ các trang web có đăng tải video với nội dung giới thiệu, mua bán và hướng dẫn các phương pháp chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm.

Song song đó, yêu cầu các nhà cung cấp mạng viễn thông di động rà soát cắt liên lạc các đầu số sim card khuyến mãi không đăng ký, kiểm tra hoạt động rao bán trên các trang mạng thông tin điện tử (Google, Youtube, Lazada…) để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng theo thẩm quyền pháp luật quy định.

Phú Lữ
.
.
.