Khá "bảnh" còn lại gì sau cái "danh" giang hồ online?

Thứ Hai, 18/11/2019, 09:50
Giang hồ “online”, hiện tượng mạng, người nổi tiếng… là những gì mà người ta gọi Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) khi đối tượng này sở hữu những kênh Facebook, Youtube với lượng người theo dõi lớn.

Nhìn vào sự "nổi tiếng" của Khá đến từ những clip ngông cuồng như đốt xe, dàn hàng ngang trên cao tốc hay những clip đâm chém cho thấy sự nhận thức lệch chuẩn, không chỉ của những người theo dõi mà còn của chính Khá. Điều đó vô tình đã khiến gã thanh niên bắt đầu ảo tưởng vào sự “bá đạo” của mình. Và cái kết của việc đó chính là bản án gần 11 năm tù mà Khá “bảnh” phải nhận.

Ra tòa vẫn muốn "nổi"

Ngày 13-11, TAND thị xã Từ Sơn đã mở phiên tòa xét xử vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc với các bị cáo Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi).

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã kéo đến để nghe phiên tòa, trong số đó có nhiều người là “anh em xã hội" của Ngô Bá Khá nhưng phần lớn là người dân đến vì tò mò. Với những chiếc điện thoại luôn cầm trong tay để livestream, để bình luận, đùa cợt trước sự việc “người nổi tiếng” đi tù và với nhiều người, đó cũng là một cách để kiếm tiền từ lượt theo dõi trên các trang, kênh của mình.

Khá “bảnh” tại phiên toà.

Trước sự “chào đón” của đám đông, khi được đưa đến tòa trên xe chở phạm nhân, Khá “bảnh” bước vào tòa với vẻ mặt tươi cười, không quên vẫy tay chào mọi người như một ngôi sao trong showbiz đang đi trên thảm đỏ. Nhưng sự tự tin bất cần ấy dường như lại đối nghịch với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi khi gã giang hồ “online” này nghe tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Ngô Bá Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và "thư ký đề" liên hệ qua điện thoại di động và tài khoản zalo "Khá Bảnh" để chuyển bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá.

Việc mua - bán số lô, số đề trong mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó. Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền người chơi đã mua số lô, số đề. Nếu người chơi trúng thưởng thì Khá sẽ trực tiếp hoặc thông qua “thư ký” đề của mình để trả tiền thưởng cho người chơi.

Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội là người tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho Hội với số tiền 300.000 đồng/ngày. Ngoài ra, để trả công cho "thư ký đề" và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn qui ước chung.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10-1-2019 đến ngày 1-4-2019, có 44 ngày Quang chuyển số lô, đề bán được trong ngày cho Khá qua tin nhắn zalo. Hội là người giúp Khá tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày để thanh toán với Quang và những người đánh bạc với Khá. Trong khoảng thời gian này, Khá đã hưởng lợi từ số tiền mua bán lô, đề là hơn 280 triệu đồng

Qua điều tra, Công an xác định đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị can Ngô Bá Khá là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc. Bị can Nguyễn Hữu Hội và Nguyễn Văn Quang là người giúp sức, tạo điều kiện để Khá đánh bạc với người chơi lô, đề. Ngoài ra bị can Nguyễn Hữu Hội còn cùng với các bị can Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công là những người trực tiếp đánh bạc với bị can Khá.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử.

"Người nổi tiếng" cúi đầu

Tại phiên xét xử, Khá “bảnh” là người đầu tiên đứng trước bục khai báo trả lời HĐXX về các hành vi phạm tội của mình. Đứng trước bục khai báo, Ngô Bá Khá đồng ý với các tội danh mà bản cáo trạng đã nêu. Khá khai chỉ làm nghề mộc và không có việc làm thêm.

Sau khi HĐXX đọc các tài sản mà cơ quan CSĐT thu giữ, Khá khai chiếc xe ôtô mình mua là xe trả góp và nợ lại ngân hàng là hơn 400 triệu đồng. Đến thời điểm bị bắt, Khá đã trả được hơn 100 triệu và hiện Khá đã bàn giao chiếc xe này lại cho chị gái.

Chủ tọa phiên tòa cũng đặt câu hỏi: “Trước khi đánh lô, đề làm gì để sống?”.

Khá khai làm mộc với chị gái và mỗi ngày kiếm được 500-700 ngàn đồng, không cần đánh bạc vẫn có tiền sinh sống… Sau lời khai của Khá, HĐXX đọc những tiền án, tiền sự của đối tượng và cho rằng với nhiều va vấp như vậy, tại sao vẫn cố tình phạm tội, Khá chỉ biết cúi gằm mặt trả lời.

Đến phần luận tội, đại điện VKS nêu trong 44 ngày, Ngô Bá Khá đã giao dịch mua lô, đề với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trước khi bị bắt, Khá thu hàng trăm triệu đồng từ việc thu tiền ở kênh Yotube nhưng do lòng tham, bị cáo vẫn cố tình phạm tội.

Tất cả các bị cáo đều là những người có công ăn, việc làm thu nhập ổn định nhưng do lòng tham, muốn kiếm tiền bất chính nhanh nên đã thực hiện việc mua lô, đề. Trước khi kết thúc phần luận tội, đại diện VKS nêu các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội "Đánh bạc" và 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị cho Ngô Bá Khá là từ 10 năm đến 11 năm tù và phạt hành chính 30 - 40 triệu đồng về 2 tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Trước mức án nói trên, khi được hỏi có cần tranh luận hay không, Khá “bảnh” với vẻ mặt buồn rầu cúi mặt nói: “Hình phạt cao quá”.

Về số tiền giao dịch lô đề, Khá cho biết mình chưa sờ hay nhìn thấy mà chỉ là tiền giao dịch. Sau các câu hỏi của HĐXX, đại diện VKS đưa ra quan điểm về việc đề nghị mức án đối với các bị cáo. Đại diện VKS cho biết, việc đưa ra hình phạt với bị cáo Khá là căn cứ vào nhiều yếu tố như nhân thân, là người cầm đầu, đang có 1 tiền án chưa được xoá án tích.

Khi được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, khác với vẻ nhởn nhơ khi đến tòa, Khá nói: “Sau khi bị bắt tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, bị cáo biết mình đã sai và rất ăn năn, mong muốn HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để sớm trở về với xã hội và làm người tốt, không vi phạm”.

Cuối phiên tòa, đến phần tuyên án, ông Nguyễn Trọng Trường - Thẩm phán chủ toạ phiên toà tuyên bị cáo Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội “Đánh bạc”, 6 năm 6 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng cộng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù. Ngoài số tiền phạt truy thu gần 5 tỷ đồng, Ngô Bá Khá còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Hữu Hội bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù cũng với 2 tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. 3 bị cáo Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Ngô Lương An 20 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 13 tháng tù đều về tội “Đánh bạc”.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem xử án.

Còn lại gì sau cái "danh" giang hồ online?

Trước khi lên xe thùng trở về trại giam, Khá “bảnh” vẫn cố nán lại để được ôm mẹ và không quên động viên, hỏi han sức khỏe của mẹ. Sự nổi tiếng, được tung hô, chào đón của gã giang hồ “online” này chỉ là nhất thời, phù phiếm và sau gần 11 năm nữa khi ra tù, liệu bao nhiêu người còn nhớ đến Khá “bảnh”. Lúc ấy Khá là ai? Có lẽ ít nhất Khá biết được rằng, luôn có mẹ ở nhà chờ đợi đứa con sa ngã trở về.

Trong cuộc trao đổi ngắn với mẹ của Khá là bà Nguyễn Thị Khánh khi phiên tòa kết thúc, bà này cho biết bản thân cũng cảm thấy rất bất ngờ về mức hình phạt mà con trai phải chịu. Trong suy nghĩ của bà Khánh từ ngày con bị bắt chỉ nghĩ Khá đi tù mấy năm rồi về.

Bà Khánh kể, trước khi con trai bị Công an bắt giữ vì liên quan đến đánh bạc, có rất nhiều đơn vị đến thuê Khá đóng quảng cáo, làm các video trên Youtube. Trước khi bị bắt, Khá cũng đã kiếm được tiền từ Youtube và từ làm mộc với chị gái nên quyết định xây nhà mới cho mẹ.

Tuy nhiên, căn nhà đang trong quá trình xây dựng thì con trai bà bị bắt nên mọi việc phải tạm hoãn lại. Người mẹ này chia sẻ, trong thời gian sắp tới, nhờ sự giúp đỡ của các con gái sẽ tiếp tục xây dựng căn nhà còn đang dang dở bởi căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột nên không thể ở lâu dài. Đồng thời, bà muốn xây căn nhà để đón con trai trở về lấy vợ, sinh con.

Và nếu để ý, trong buổi xét xử, khi HĐXX nghị án, trong khi các bị cáo giữ nguyên vị trí tại phiên toà, Ngô Bá Khá đã nhiều lần quay lại dặn mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, chịu khó ăn uống và không phải lo cho mình. Có lẽ vì mẹ mà lời hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về làm công dân có ích cho xã hội và chăm sóc mẹ già của Khá khi nói lời sau cùng sẽ được thực hiện.

Hiền Trâm
.
.
.