Bắt giữ nghi phạm vụ đánh bom, đâm chém đẫm máu ở Tân Cương

Thứ Sáu, 16/05/2014, 15:57

Cảnh sát Khu tự trị Tân Cương vừa ra lệnh bắt giữ các thành viên gia đình nghi can đánh bom nhà ga tàu hỏa ở phía Nam thành phố Urumqi hôm 30/4.

Nhà chức trách Tân Cương cũng treo thưởng 100.000 Nhân dân tệ cho người nào cung cấp các manh mối về vụ tấn công làm ba người thiệt mạng này.

Theo điều tra của cảnh sát Tân Cương, hai kẻ tấn công đã kích nổ các quả bom sau khi dùng dao điên cuồng tấn công hành khách tại lối ra của nhà ga, làm cả hai cùng thiệt mạng với một hành khách và 79 người khác bị thương. Nhật báo Tân Cương mới đây nói rằng, các nghi phạm chỉ mất bốn giây để kích nổ các quả bom.

Cảnh sát đã xác định được danh tính một trong hai nghi can tấn công đã thiệt mạng tại hiện trường là Sedirdin Sawut, 39 tuổi, đến từ khu vực Aksu ở Tân Cương.

Cảnh sát Tân Cương công bố bức ảnh chụp hai nghi phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà ga Urumqi.

Theo cảnh sát, Sawut đã bị ảnh hưởng bởi "những tư tưởng tôn giáo cực đoan." Danh tính của kẻ tấn công còn lại vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cảnh sát đã công bố những bức ảnh của nghi phạm này cho các cơ quan liên quan, trong đó một bức ảnh được chụp tại hiện trường vụ nổ và một bức chụp thi thể các nghi phạm.

Trong một thông báo, cảnh sát địa phương đã yêu cầu toàn bộ các đơn vị truy lùng 10 thành viên gia đình và những người thân khác của nghi phạm Sawut, trong đó có người cha (69 tuổi), bố vợ (77 tuổi), vợ, anh em trai và những người họ hàng của anh ta.

Một phụ nữ được đưa đi cấp cứu sau vụ tấn công nhà ga Quảng Châu.

Vụ tấn công ở Urumqi xảy ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến công du tới khu vực xa xôi này.

Một thông báo của cảnh sát Tân Cương nói rằng, họ đã ra lệnh cho các đơn vị sử dụng toàn bộ các nguồn lực, bao gồm cả "các lực lượng bí mật," để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện "bằng tất cả các biện pháp" đối với những kẻ tấn công và những nghi can khác.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Trung Quốc, có khoảng 4 người đầu buộc khăn trắng đã cầm dao lao vào đâm chém đám đông đứng trước cửa nhà ga tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), làm ít nhất 6 người bị thương. Trong số đó, có một phụ nữ bị chém thẳng vào cổ và đang trong tình trạng khá nguy kịch.

Cảnh sát đã có mặt kịp thời và nổ súng, sau khi những nghi phạm phớt lờ cảnh cáo. Một nghi phạm đã bị bắn chết, một tên bị bắt, những tên còn lại đã bỏ trốn.

Cảnh sát Quảng Châu đang phong tỏa khu vực ga tàu và tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ việc này một lần nữa lại làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn ở những khu vực công cộng tại Trung Quốc, khi liên tiếp các vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại các nhà ga Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nhiều vụ trong số đó được xác định là do các người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương gây ra.

Trường Minh (tổng hợp)
.
.
.