Bắt giữ ổ nhóm giết người tàng trữ cả "kho" vũ khí nóng

Thứ Hai, 19/09/2016, 16:57
Không có chỗ an toàn cho tội phạm buôn lậu ma túy. Nam Ðịnh, miền đất sát biển đã giăng lưới tóm nhiều tội phạm này, nhờ các chiến sĩ Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nâng cao cảnh giác, nhanh chóng phát hiện, triệt phá mỗi khi chúng bén mảng tới.


Khoảng 23h 45 ngày 29-7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của quần chúng về việc có một nam thanh niên rơi từ tầng 3, số nhà 866 đường Láng xuống đường. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tuyên (1990, trú tại phòng 301, số nhà 866, đường Láng). Anh Tuyên sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bị gãy xương đùi bên trái và dập não vùng trán. Q

ua xác minh ban đầu, xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn quận. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Quang Hùng (SN 1981 trú tại Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Vũ Văn Thùy (SN 1991, trú tại Thái Bình) về tội “Giết người”.

Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 11 khẩu súng, 159 viên đạn nhựa, 559 viên đạn bi, 16 viên đạn ghém, 14 vỏ đạn, 48 viên đạn K59, 217 viên đạn thể thao các loại; 1 hộp bên trong có 1 cân đầu đạn chì; 26 bình khí còn nguyên vẹn; 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui bằng nhựa, 1 nỏ bắn tên, 1 túi nilon chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp; 11,740 gram chất dẻo màu nâu đen; 438 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ (với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng); 43 chứng minh thư nhân dân; 17 sổ hộ khẩu; 06 hộ chiếu cùng một số tài sản, đồ vật khác.

Vụ án từ đây được làm rõ: Do anh Phan Văn Tuyên có mâu thuẫn về việc vay nợ với Vũ Quang Hùng nên ngày 12-6, Hùng cùng Bùi Văn Chủ đến gặp Tuyên tại phòng 301, số nhà 866 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội để đòi nợ. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn (dạng côn quay màu trắng) bắn trúng vào má đùi bên trái anh Tuyên. Sau đó, Hùng cùng Chủ bỏ đi, anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải và không trình báo cơ quan Công an. 

Ngày 25-7, tại số 4, Văn cao, Liễu Giai, Ba Đình (Hà Nội), Hùng ra lệnh cho Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy, Hoàng Ngọc Hiếu đến gặp và yêu cầu Tuyên lên cửa hàng làm việc với Hùng.  Nếu sau 3 ngày, Tuyên không đến thì gặp ở đâu sẽ đánh ở đó. Ngày 26-7, nhóm của Thùy gặp và chuyển lời của Hùng cho Tuyên biết, sau đó đã báo lại cho Hùng biết việc gặp Tuyên. 

Ngày 28-7, khi Hiếu hỏi Hùng về việc của Tuyên thì Hùng cho biết Tuyên chưa đến làm việc và yêu cầu nhóm Hiếu gặp Tuyên ở đâu thì đánh ở đó.  Đồng thời, Hùng cho biết Thủy (tên thật là Hoàng Thị Hương, SN: 1995, HKTT: Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh) vay tiền của Hùng nhưng không trả, Hùng yêu cầu nhóm của Hiếu, Thùy gặp Thủy đánh để Thủy đến trả nợ.

Các đối tượng.

Khoảng 22h00' ngày 29-7, sau khi uống rượu, Thùy rủ Hiếu đến số 147 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội tìm Thủy để đánh. Tại đây, Thủy không đồng ý trả nợ thì Hiếu đã dùng tay tát nhiều cái vào mặt Thủy khiến Thủy bỏ chạy. Sau đó, Hiếu rủ Thùy đến phòng trọ của Tuyên để đánh yêu cầu trả nợ. 

Khoảng 23h00' cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy Exciter màu đỏ trắng BKS: 17B7 – 19237 chở Thùy đến nhà Tuyên tại số 866 ngõ 850 đường Láng. Khi đến nơi, Hiếu nhặt 1 cục bê tông cùng Thùy đi lên phòng 301, Thùy gõ cửa nhưng không ai mở cửa. Hiếu gõ cửa thì Tuyên ra mở cửa, Hiếu dùng tay phải cầm cục bê tông đập vào đầu Tuyên nhưng Tuyên đỡ được. 

Ngay lập tức Hiếu, Thùy đánh, dồn Tuyên vào sát tường cạnh cửa sổ. Hiếu dùng 1 chiếc cốc thủy tinh để ở cửa sổ đập vào đầu Tuyên khiến cốc bị vỡ, làm Tuyên bị thương và tay Hiếu bị chảy máu. Tuyên vùng dậy chạy ra ngoài ban công lấy tuýp sắt quay vào nhà đánh lại Hiếu và Thùy. Tuyên dùng tuýp vụt trúng vào vai Hiếu thì bị Hiếu lao vào đè xuống, Tuyên ngã xuống đống bát đĩa để ở ngoài ban công, Thùy giằng lấy tuýp sắt của Tuyên. 

Tiếp đó, Hiếu lấy bát ở gần đó đập vào đầu Tuyên nhưng không trúng. Do ống nước bị vỡ nên Thùy kéo Hiếu vào trong nhà. Khi Tuyên đứng dậy thì Hiếu nhặt 01 con dao gọt hoa quả (dài khoảng 25cm, bản rộng 4cm) ở trong nhà lao ra ban công đâm 2 phát vào phần sườn, bụng của Tuyên nhưng Tuyên đỡ và tránh nên không trúng. 

Đến phát thứ ba thì lưỡi dao bị rơi xuống đất. Thấy vậy, Tuyên bỏ chạy trèo ra phía ngoài lan can, đứng ở mép ban công (phía ngoài lan can), hai tay bám vào lan can để tìm cách bỏ trốn. Ngay lập tức, Hiếu lao vào dùng hai tay đẩy vào ngực Tuyên và nói “Thích chạy à” làm Tuyên ngã từ tầng 3 xuống dưới đường. 

Sau đó, Hiếu và Thùy (cầm theo tuýp nước và lưỡi dao bị gãy) đi xuống lấy xe. Hiếu thấy Tuyên nằm cạnh phần đuôi xe Exciter, người úp xuống đường, Hiếu dùng chân phải đá vào sườn trái Tuyên và nói “con chó này thích chạy à”, Thùy bảo “ Không đánh nữa, đi về đi”. Sau đó, Hiếu và Thùy đi xe Exciter bỏ đi.

Tang vật.

Khi đi đến cầu 361, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Thùy vứt lưỡi dao ở bãi cỏ và cùng Hiếu đi về công viên Trung Yên - Cầu Giấy gặp Chủ lấy xe máy; tại đây Thùy vứt tuýp sắt đi. Sau đó Hiếu và Thùy cùng nhau bỏ trốn. Anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức. 

Qua trao đổi tại bệnh viện Việt Đức được biết tình trạng thương tích của anh Tuyên: bệnh nhân bị gẫy xương đùi bên trái; bị dập não vùng chán; đang điều trị tại Khoa phẫu thuật thần kinh 1.

Hiện Công an quận Đống Đa đang phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi khác như: trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ nguồn gốc của số vũ khí đã thu giữ. Các đối tượng và tang vật,

Mai Anh
.
.
.