Bê bối của ông trùm casino Nhật Bản

Chủ Nhật, 27/01/2019, 09:59
Cuộc chiến pháp lý giữa ông trùm casino Nhật Bản Kazuo Okada với Bộ Tư pháp Philippines đang thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân 2 quốc gia kể trên. Bởi ông Kazuo Okada đã kiến nghị với Bộ Tư pháp Philippines xem xét lại những cáo buộc chống lại mình.

Nhưng theo quyết định của Thẩm phán Rolando How thuộc Tòa sơ thẩm khu vực thành phố Paranaque Nhánh 257, Cục Điều tra Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Philippines có nhiệm vụ dẫn ông Kazuo Okada ra tòa. Bởi ông trùm casino Nhật Bản bị Bộ Tư pháp Philippines đề nghị truy tố với 3 tội danh lừa đảo.

Và đề nghị này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Philippines xác minh lý do truy tố ông Kazuo Okada về 3 tội danh lừa đảo - đã bỏ túi 3,15 triệu USD tiền lương và phí tư vấn trong thời gian làm Giám đốc điều hành sòng bạc Tiger Resort ở Manila. Theo xếp hạng của Tạp chí Forbes, ông Kazuo Okada từng là người giàu thứ 16 ở đất nước mặt trời mọc với giá trị tài sản khoảng 2,1 tỷ USD.

Tỷ phú sòng bài Nhật Bản Kazuo Okada (giữa).

Quyết định của Thẩm phán Rolando How được đưa ra sau khi ông Kazuo Okada bị bắt tại Hongkong hồi thượng tuần tháng 8-2018, với cáo buộc phạm tội tham nhũng. Khi đó, tờ South China Morning Post dẫn thông báo của Tổng Công ty Universal Entertainment (công ty cũ của ông Kazuo Okada) cho biết, Ủy ban chống tham nhũng Hongkong (ICAC) đã bắt ông trùm casino Nhật Bản, sau đó thả nhờ có người bảo lãnh.

Điều đáng nói là khi trả lời báo chí, đại diện của ICAC không xác nhận thông tin ngay lập tức và giải thích làm vậy là do họ có chính sách không bình luận về các sự cố riêng lẻ. "Khi nhận được khiếu nại tham nhũng, cần có đủ thông tin để điều tra đến cùng, ICAC sẽ theo dõi vụ việc theo luật pháp và các thủ tục đã được thiết lập", đại diện ICAC tuyên bố.

Theo giới truyền thông, ông Kazuo Okada đã mất vai trò lãnh đạo tại Universal Entertainment từ năm 2017, sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt 20 triệu USD. Ngoài ra, ông Kazuo Okada còn phải rời ghế Chủ tịch Công ty đầu tư Hongkong Okada Holdings (công ty kiểm soát Universal Entertainment).

Được biết, ông Kazuo Okada và Công ty đầu tư Hongkong Okada Holdings đều đang bị kiện và Universal Entertainment đã thể hiện rõ quan điểm với tuyên bố ông trùm casino Nhật Bản không còn liên quan gì tới chúng tôi. Theo tờ South China Morning Post, đại diện Universal Entertainment còn cam kết, hỗ trợ ICAC trong cuộc điều tra.

Được biết, Universal Entertainment từng cáo buộc ông Kazuo Okada phạm tội lừa đảo tới 3 lần vì mục đích cá nhân. Và tuyên bố này được đưa ra sau khi họ mất 3 tháng điều tra về khoản tiền trị giá hàng triệu USD bị "rò rỉ" từ chi nhánh Tiger Resort Asia ở Hongkong.

Ngoài ông Kazuo Okada, Universal Entertainment cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với ông Yoshinao Negishi, nguyên giám đốc phụ trách hành chính của tổng công ty này. Theo giới truyền thông, Universal Entertainment quyết định mở cuộc điều tra đối với ông Kazuo Okada và ông Yoshinao Negishi hồi tháng 6-2017, sau khi nghi ngờ họ cố tình làm thất thoát 2 tỷ yên từ một trong những chi nhánh, nhưng không thông qua quy trình xét duyệt.

Điều thú vị là sau khi mất ghế Chủ tịch Công ty đầu tư Hongkong Okada Holdings, ông Kazuo Okada đã kiện con trai, con gái và vợ - vì họ mà tôi phải rời công ty này. Theo giới truyền thông, Công ty đầu tư Hongkong Okada Holdings sở hữu 69% cổ phần của Universal Entertainment và việc mất ghế Chủ tịch đã khiến ông Kazuo Okada khó kiểm soát hoạt động của Universal Entertainment.

Ông Kazuo Okada từng bị cáo buộc hối lộ quan chức Philippines và lừa dối đối tác để phát triển Universal Entertainment. Có tin nói rằng, ông Kazuo Okada đã đưa hơn 110.000 USD cho 2 quan chức Philippines để nhận giấy phép kinh doanh casino ở Philippines.

Cũng có tin cho rằng, lợi nhuận từ kinh doanh casino ở Philippines lớn đến mức ông Kazuo Okada đã chấp nhận mạo hiểm mối quan hệ lâu năm với ông trùm casino Steve Wynn của Mỹ để "biến Manila Bay thành khu vui chơi, nghỉ ngơi, mua sắm và cờ bạc đẳng cấp với khoản đầu tư khoảng 2 tỷ USD".

Lệnh bắt ông Kazuo Okada cũng đang khiến dư luận quan tâm tới tuyên bố cách đây hơn 2 năm, khi Philippines cần 12 triệu USD để đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Bởi theo tiết lộ của giới truyền thông, ông Kazuo Okada và người giàu nhất Philippines Henry Sy đã đồng ý hỗ trợ nước này tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte từ chối chi tiền cho sự kiện này.

Gần 30 tháng trước (28-7-2016) Bộ trưởng Du lịch Philippines Wanda Teo cho biết, cuộc thi nhan sắc nổi tiếng thế giới sẽ được tổ chức tại thủ đô Manila trong tháng 1-2017, với kinh phí  khoảng 12 triệu USD.

Đây là lần thứ ba cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Philippines và Bộ trưởng Du lịch Wanda Teo phải đưa ra tuyên bố kể trên sau khi Tổng thống Philippines từ chối chi tiền, bất chấp Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach đã có cuộc gặp riêng với ông Rodrigo Duterte tại cung điện Malacanan để bàn về việc này.

Thiện Lân
.
.
.