Bê bối tình ái của cựu Tổng thống Bill Clinton lại được đề cập

Thứ Sáu, 14/09/2018, 11:31
"Câu hỏi được coi là hợp pháp, xứng đáng, thể hiện sự tôn trọng và không hề xa rời yêu cầu của bà Lewinsky", người phát ngôn của Công ty Alon Shani nói với hãng AP khi được hỏi về phản ứng của cựu thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky khi bà cắt ngang cuộc phỏng vấn của đài Truyền hình Israel hôm 3-9. 

Theo hãng Reuters, bà Monica Lewinsky tham gia cuộc phỏng vấn bàn về sự nguy hiểm và mặt tích cực của truyền thông xã hội, nhưng sau khi bị hỏi về cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu thực tập sinh Nhà Trắng đã bỏ đi. 

"Câu hỏi đó người phỏng vấn đã đưa cho tôi khi chúng tôi gặp nhau ngày trước. Và tôi nói điều đó vượt qua các giới hạn. Tôi bỏ đi vì điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với phụ nữ là tự đứng lên và không cho phép người khác kiểm soát họ. Tôi thấy mình bị lừa dối" - bà Monica Lewinsky chia sẻ về lý do rời khỏi cuộc phỏng vấn ở Jerusalem trên mạng xã hội Twitter. 

Bà Monica Lewinsky hiện nay.

Theo hãng Reuters, khi bị người dẫn chương trình Yonit Levi đặt câu hỏi: "Liệu bà có chờ đợi một lời xin lỗi từ ông Clinton hay không?", bà Monica Lewinsky đã lập tức đứng dậy và bước ra khỏi sân khấu Trung tâm Hội nghị Jerusalem. "Tôi rất tiếc. 

Tôi không thể trả lời câu hỏi này", cựu thực tập sinh Nhà Trắng nói trước khi bước đi. Giới truyền thông cho biết, kể từ khi tái xuất hiện trước công chúng vào năm 2014, bà Monica Lewinsky thường xuyên thảo luận về phong trào công khai chống lại nạn quấy rối tình dục và hành hung ngày càng phát triển của phụ nữ.

Theo giới truyền thông, tại cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC hồi tháng 6 vừa qua, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng bị hỏi - Liệu ông có cảm thấy nợ bà Lewinsky một lời xin lỗi? Ông Bill Clinton là Tổng thống đầu tiên bị Hạ viện luận tội kể từ thời Tổng thống Andrew Johnson năm 1868. 

Được biết, mặc dù khẳng định mối quan hệ với cựu Tổng thống Bill Clinton dựa trên đồng thuận, nhưng bà Monica Lewinsky vừa thú nhận cảm thấy hối tiếc về việc này mỗi ngày. Và điều này được đề cập khi bà Monica Lewinsky trả lời phỏng vấn nhân 20 năm sự kiện này. 

"Ông ấy là cấp trên, là người đàn ông quyền lực nhất hành tinh, hơn tôi 27 tuổi, trong khi vốn sống của tôi khi đó còn khá hạn hẹp. Và khi ông ấy đang ở đỉnh cao quyền lực thì tôi chỉ mới bắt đầu công việc sau khi rời ghế nhà trường", tờ The Guardian dẫn tâm sự của bà Monica Lewinsky. 

Theo bà Monica Lewinsky, mối quan hệ với cựu Tổng thống Bill Clinton không phải là hành động quấy rối tình dục, nhưng là "sự lạm dụng quyền lực". Đồng thời cho biết, đã được chẩn đoán sang chấn tâm lý sau khi bị công khai phê phán và tẩy chay, khi mối quan hệ với ông chủ Nhà Trắng bị giới truyền thông, dư luận và tòa bàn luận khá nhiều.

Cựu thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky rời khỏi sân khấu.

Theo Fox News, Thẩm phán Beryl Howell của Toà án Quận Columbia đã ra lệnh mở niêm phong số tài liệu có liên quan tới cuộc điều tra hai thập kỷ trước của cựu cố vấn Ken Starr đối với cựu Tổng thống Bill Clinton. Dư luận và giới chuyên môn quan tâm tới những tài liệu nói về lời khai của các cựu cố vấn cho ông Bill Clinton như Bruce Lindsey, Sidney Blumenthal, Nancy Hernreich, Lanny Breuer và Terry Lenzner, cũng như lời khai của một số nhân viên Sở Mật vụ về vụ bê bối kể trên. 

Được biết, cuộc điều tra của ông Ken Starr bắt đầu với vụ tự tử của cố vấn Vince Foster, người từng làm việc cho ông Bill Clinton, và vụ bán bất động sản Whitewater của cựu Tổng thống ở Arkansas. Sau đó, cuộc điều tra được mở rộng bao gồm các cáo buộc về hành vi sai trái và khai man xung quanh mối quan hệ giữa ông Bill Clinton với bà Monica Lewinsky. 

Và kết quả cuộc điều tra của ông Ken Starr đã dẫn tới việc ông Bill Clinton bị Hạ viện luận tội hồi tháng 12-1998. Khi đó, đảng Dân chủ chỉ ủng hộ khiển trách, nhưng đảng Cộng hòa lại kêu gọi phế truất vì “ông Bill Clinton không còn phù hợp để lãnh đạo đất nước”.

Hơn 16 năm trước, bà Monica Lewinsky từng tuyên bố tại cuộc phỏng vấn do chương trình “Larry King Live” của hãng CNN thực hiện - bộ phim tài liệu về vụ bê bối tình ái có thể là phương cách hấp dẫn dư luận xoá đi những sai lệch trước đây xung quanh mối quan hệ với cựu Tổng thống Bill Clinton. 20 năm trước (1998-2018), cái tên Monica Lewinsky là tâm điểm của dư luận sau khi mối quan hệ ngoài luồng giữa bà với cựu Tổng thống Bill Clinton bị báo giới phanh phui và bàn luận. Ông Bill Clinton ban đầu phủ nhận chuyện này, nhưng kết quả xét nghiệm ADN trên chiếc váy mà cựu Tổng thống đã tặng cho bà Monica Lewinsky buộc ông chủ Nhà Trắng phải thừa nhận "có quan hệ không đúng đắn" với nữ cựu thực tập sinh và bị buộc tội khai man.
Phạm Huy Anh
.
.
.