Biệt đội chống khủng bố của cảnh sát Nhật Bản

Thứ Tư, 20/07/2016, 14:37
Biệt đội chống khủng bố của Cảnh sát Nhật Bản (SWAT) được thành lập vào ngày 1/4/1996 với nhiệm vụ chính là chống khủng bố, chống bạo loạn và lật đổ, xử lý các tình huống liên quan đến tấn công vũ trang lớn vượt khỏi tầm xử lý của cảnh sát địa phương....

Đây là một bộ phận quan trọng của cảnh sát quốc gia Nhật Bản, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng hành dinh cảnh sát quốc gia. Ngoài trụ sở chính tại thủ đô Tokyo, SWAT còn có các đơn vị thường trực tại các khu vực Osaka, Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Aichi, Fukuoka, Okinawa…

Trước tình hình quốc tế và yêu cầu thực tiễn để đảm bảo an ninh trật tự trong nước, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập một lực lượng cảnh sát đặc biệt trực thuộc Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, chuyên trách về chống khủng bố. Công tác chuẩn bị được tiến hành cẩn trọng, nhân sự được tuyển chọn kỹ càng trong số những sỹ quan ưu tú nhất của các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát.

SWAT luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 1/4/1996, đơn vị SWAT ra đời sau đúng một năm được gửi đi huấn luyện và đào tạo, học hỏi kinh nghiệm nghiêm túc tại các đơn vị chống khủng bố chuyên nghiệp của cảnh sát Mỹ, Anh, Canada, Đức, Pháp…

Ngay sau khi chính thức được thành lập, SWAT đã lập chiến công vang dội khi giải quyết thành công vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nhật Bản tại Peru. Trong vụ này, các thành viên SWAT đã khôn khéo đột nhập và tái chiếm lại được đại sứ quán, giải thoát con tin, hạn chế thấp nhất thương vong và bẻ gẫy các đợt tấn công tiếp theo của bọn khủng bố.

Tháng 6/1997, SWAT thực hiện phi vụ chống không tặc đầu tiên diễn ra tại một sân bay trên đất Nhật Bản. Trong vụ này, các sỹ quan SWAT đã bất ngờ đột kích chiếc xe bus ở sân bay mà khủng bố đang khống chế các con tin và bắt giữ thành công đối tượng khủng bố…

Liên tục sau đó, tên tuổi của SWAT được xây dựng vững chắc và được công chúng vinh danh bởi những chiến công liên tiếp gắn với những thành công trong giải quyết các vụ không tặc, bắt cóc con tin, các chiến dịch tấn công vào tổ chức tội phạm khét tiếng Yakuza và tội phạm có tổ chức…

Hiện nay, quân số chính thức của SWAT có khoảng 300 người. Đây là những sỹ quan được tuyển chọn qua nhiều vòng từ số những người đã được tuyển dụng vào làm việc trong lực lượng cảnh sát Nhật Bản.

Sau khi sơ tuyển ban đầu, các ứng viên phải trải qua quá trình huấn luyện, đào tạo về thể chất, kỹ chiến thuật, kiến thức pháp luật, kỹ năng sinh tồn… khắc nghiệt tại khu vực thao trường ở Kanto. Một số ít ứng viên vượt qua được kỳ huấn luyện này sẽ tiếp tục tham gia khóa đào tạo hỗn hợp với lực lượng đặc biệt của quân đội Nhật Bản.

Biệt đội SWAT đột kích.

Tại đây, họ phải tham gia vào các tình huống tấn công, sinh tồn như thật trong điều kiện vô cùng khó khăn, chịu tra tấn như khi bị địch bắt để kiểm tra khả năng chịu đựng và lòng trung thành…

Chỉ những người tốt nghiệp khóa huấn luyện này mới được chính thức trở thành sỹ quan SWAT. Ngoài đào tạo trong nước, SWAT cũng định kỳ gửi sỹ quan đi đào tạo tại Học viện FBI (Mỹ) và Cơ quan đặc vụ Queensland (Australia).

Mỗi đơn vị SWAT đều có cơ cấu gồm nhóm chỉ huy, nhóm tác chiến vũ khí, nhóm bắn tỉa và nhóm hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm chỉ huy chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích thông tin và chỉ thị lệnh tấn công.

Nhóm tác chiến vũ khí chịu trách nhiệm trực tiếp tấn công vũ trang theo kế hoạch đã định. Nhóm bắn tỉa chịu trách nhiệm trinh sát, yểm trợ bắn tỉa từ xa để hỗ trợ nhóm tác chiến tấn công.

Nhóm hỗ trợ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị hỗ trợ như phương tiện di chuyển, thiết bị điện tử, camera trinh sát… Tất cả các sỹ quan SWAT đều được bảo mật danh tính để tránh sự nguy hiểm và đe dọa từ các đối tượng tội phạm, bọn khủng bố. Họ sử dụng mạng che mặt khi tác chiến công khai và phải ký cam kết không tiết lộ thông tin về đồng đội, tổ chức ngay cả khi không còn làm việc cho SWAT.

Trong các chiến dịch của mình, một số sỹ quan SWAT đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương nhưng danh tính vẫn được giữ bí mật và không được vinh danh công khai trước công chúng. Họ chấp nhận âm thầm hy sinh và là những người hùng thầm lặng.

Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của một quốc gia phát triển nên SWAT cũng được trang bị những thiết bị, vũ khí đặc biệt tối tân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài xe bọc thép, môtô phân khối lớn, chó nghiệp vụ, SWAT còn được sử dụng trực thăng vũ trang, cano tấn công cao tốc…

Các sỹ quan SWAT được trang bị súng đời mới như Benelli, Mossberg, Glock 19, Heckler&Koch P9, SIG Sauer P226, Smith&Wesson Model 3913… Các loại súng bắn tỉa cực chính xác như Heckler & Koch PSG1, Howa Type 64, Remington 700, Howa M1500, Dickson-Howa Golden Bear, Sako TRG-42 và súng máy loại Heckler&Koch MP5…

Hiện nay, trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố trên thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang gây nên những bất ổn lớn trên thế giới và các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nước đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố…

Nhật Bản cũng có thể trở thành một mục tiêu tiềm năng của khủng bố, do vậy đất nước này rất chú trọng công tác phòng ngừa và sẵn sàng đối phó. Trong đó, một trong những đơn vị tiên phong và gánh vác trọng trách là SWAT.

Hiện nay, SWAT đã được giao thêm trách nhiệm đảm bảo an ninh cho một số sân bay quốc tế và địa điểm trọng yếu của Nhật Bản như hoàng cung, phủ thủ tướng, sân bay quốc tế Haneda, và các sân bay Kansai, Osaka, Hakodate, Narita, Chibu… và phối hợp với các đơn vị đặc biệt đảm bảo an ninh cho các căn cứ trọng yếu của quân đội Mỹ đặt trên đất Nhật Bản.

Phương án cho SWAT thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài để chủ động tấn công, bẻ gãy các nguy cơ đe dọa khủng bố nhằm vào Nhật Bản từ đầu cũng được đề ra để tăng tính chủ động phòng ngừa…

Để đảm bảo nhiệm vụ này, Cảnh sát Nhật Bản đã có kế hoạch tăng cường nhân lực và trang bị cho SWAT với kỳ vọng SWAT sẽ trở thành lực lượng cảnh sát chống khủng bố tinh nhuệ nhất thế giới, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mặt trời mọc trong tình hình mới…

Phạm Oanh
.
.
.