Bóc gỡ nhiều đường dây cá độ bóng đá

Chủ Nhật, 10/07/2016, 17:55
Giải bóng đá Euro 2016 đang vào giai đoạn vô cùng hấp dẫn đối với người hâm mộ, song song với những trận đấu sôi động, kịch tính và gay cấn là tệ nạn cá độ đang nóng lên theo từng trận đấu.


Riêng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cơ quan Công an đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trong những "ổ" cá độ đủ mọi quy mô lớn nhỏ, với nhiều thủ đoạn hoạt động phức tạp và tinh vi, gây nhiều hệ lụy nguy hại cho đời sống xã hội.

Liên tiếp bắt giữ nhiều "ổ nhóm cá độ" đủ mọi quy mô

Ngày 30-6-2016, Phòng 8 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp cùng Phòng 5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) công an phía Nam của Bộ Công, đã đồng loạt triển khai 12 tổ công tác bắt và triệu tập khẩn cấp đối với 12 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, với quy mô hơn 450 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt nghi can Tăng Tân.

Trong đó, lực lượng chức năng đã bắt hai đối tượng Huỳnh Lê Phong Châu (32 tuổi, ngụ chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11) và Tăng Tân (50 tuổi, ngụ đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 6, quận 11).

Tại nơi ở của hai đối tượng này cũng là nơi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet phục vụ cho công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Châu và Tân được xác định là những nhánh trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn mùa Euro 2016 thông qua hai trang mạng cmd368.com và cmd368.net có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Điều đáng nói là đường dây cá độ bóng đá liên quan các trang mạng cmd368 cách đây vài ngày từng bị C50 và C45 phối hợp cùng Công an Hải Phòng đồng loạt bắt giữ những đối tượng chủ chốt cầm đầu đường dây này tại Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này tổ chức đánh bạc, gá bạc khá tinh vi bằng hình thức cá độ bóng đá và casino trực tuyến. Đường dây này liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước, tổ chức đánh bạc tại nhiều nhà cái như sbobet, bong88.com, v9bet.com...

Qua điều tra, số lượng tài khoản ngân hàng của các đối tượng dùng để nhận tiền từ người chơi tham gia cá cược và chuyển tiền giao dịch với nhau rất nhiều, mở tại nhiều ngân hàng khác nhau. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và có nhiều biện pháp đối phó, trốn tránh các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý.

Hiện nay, Cục C50 đã xác định được gần 200 tài khoản ngân hàng do hơn 100 đối tượng mở để phục vụ các giao dịch nhận tiền cá cược của con bạc. Qua sao kê giao dịch bước đầu tại ngân hàng chính ở TP Hồ Chí Minh, số tiền giao dịch cá cược của các đối tượng đã lên hơn 450 tỉ đồng.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an Hải Phòng và Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan đường dây cá độ bóng đá này.

Trước đó, liên tiếp trong hai đêm 25 và 26-6, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 3 và Công an huyện Nhà Bè đã triệt phá hai ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê mùa Euro. Theo đó, tại Nhà Bè, khuya 26-6, các trinh sát, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Nhà Bè ập vào quán cà phê Điểm hẹn Nhà Bè trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, bắt quả tang 33 người đang tham gia cá độ.

Đây là ổ cá độ do Nguyễn Nhật Trí (35 tuổi, ngụ quận 10) cùng ba đồng phạm khác tổ chức. Công an đã thu giữ hơn 45 triệu đồng, nhiều giấy tờ, sổ sách ghi nội dung cá độ và ghi phơi, 22 điện thoại di động, 18 xe máy của các con bạc…

Các nghi can khai nhận lấy tài khoản cá độ qua trang mạng bong88 của một người tên Huy (chưa rõ lai lịch) và được anh này trả hoa hồng 1% số tiền người chơi tham gia.

Trước đó, tối 25-6, Đội 5, PC45 Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 3 bất ngờ ập vào quán cà phê CR9 (ở quận 3) phát hiện 24 người đang có hành vi cá độ bóng đá trận Ba Lan gặp Thụy Điển.

Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 27 điện thoại di động, 15 xe máy, cuốn sổ ghi nội dung nhận độ và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan điều tra, đường dây cá độ này do Mai Hoàng Vũ (40 tuổi, ở quận 10) cầm đầu. Vũ tổ chức cho khách đến quán tham gia cá độ và giao cho đàn em nhận tiền. Để có người phụ giúp, Vũ đã thuê Chung Văn Hùng (31 tuổi, ở quận 10) và Nguyễn Minh Trí (30 tuổi) với giá 6 triệu/tháng để nhận tiền và chung độ cho người chơi.

Quán cà phê này có bố trí máy tính đăng nhập vào trang mạng bong88 để các con bạc xem tỷ lệ kèo. Sau đó, Trí và Hùng nhận độ rồi ghi vào sổ, báo cho một người tên Vương (chưa rõ lai lịch) nhập vào trang mạng…

Hai đối tượng khác trong các "ổ nhóm cá độ" bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Cũng núp bóng quán cà phê, một "ổ" cá độ bóng đá khác tại quán cà phê Hoàng Nét (tại địa chỉ 139/34 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26) đã bị Công an quận Bình Thạnh triệt phá khuya 23-6. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã bắt quả tang 15 người đang cá độ bóng đá trận Bồ Đào Nha gặp Hungary, thu giữ gần 100 triệu đồng tiền tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng Mai Cường (34 tuổi) - nghi can tổ chức "ổ cá độ" này khai trước khi mùa giải Euro diễn ra, Cường được một thanh niên chưa rõ lai lịch đến đề nghị nhận cá độ để hưởng chênh lệch. Trước mỗi trận đấu, người này sẽ gọi điện thoại cho Cường thông báo tỷ lệ kèo đặt cược. Đến chiều hôm sau, anh ta liên hệ với Cường để chung chi tiền.

Để giúp sức trong việc kinh doanh cá độ, Cường thuê Phan Anh Thế Thanh (27 tuổi, ở Đắk Lắk) nhận tiền và ghi độ với thù lao 200.000 đồng/đêm. Trung bình mỗi tối sau khi trừ chi phí, Cường thu lợi bất chính lên tới cả triệu đồng.

Theo các trinh sát, để đối phó với lực lượng chức năng, Cường đã thuê xe ôm cảnh giới, thông báo mọi động tĩnh khi Cảnh sát xuất hiện. Tuy nhiên, lúc trời mưa to, cảnh giới lơ là đến khi Cảnh sát ập vào chúng mới biết.

Trước đó, một tụ điểm cá cược bóng đá tại quán cà phê Tuyết Nhi nằm đường số 5, phường 6, quận 8 do vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc (45 tuổi) và Lê Thị Ngọc Tuyết (24 tuổi, cùng ngụ quận 8) tổ chức khá tinh vi cũng bị triệt phá.

Vợ chồng Ngọc - Tuyết sử dụng 3 tài khoản trên trang mạng cá độ với gần 8.500 điểm (tương đương 212 triệu đồng) do hai đối tượng có tên Ly và Đạt đứng tên chủ tài khoản.  Thứ 2 hàng tuần, Ly và Đạt đến lấy tiền sau khi đã chung chi cho các con bạc. Mỗi ngày vợ chồng Ngọc - Tuyết thu lợi khoảng 10 triệu đồng.

Tại quán cà phê, Ngọc giao cho vợ và Lê Thanh Hiếu (32 tuổi, quê Trà Vinh) nhận đặt cược và thu tiền các con bạc. Sau đó, Hiếu sẽ báo lại cho Ngọc để nhập vào máy tính với các tài khoản trên. Trong lúc Ngọc đang nhập đặt cược cho các con bạc trong trận đấu Anh - Xứ Wales thì bị Công an ập vào bắt giữ (22 đối tượng) kèm theo số tiền tang vật gần 100 triệu đồng…

Nhiều hệ lụy nguy hại

Nhận biết trước tình hình cá độ bóng đá sẽ "nở rộ" khi các giải bóng đá quốc tế Copa America và Euro diễn ra, Công an TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tấn công các "ổ nhóm cá độ" để hạn chế, triệt phá nạn cá độ bóng đá như kể trên.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các lực lượng của Công an quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở cầm đồ, các băng nhóm cho vay nặng lãi… Đồng thời phối hợp với Cục C50, Bộ Công an để rà soát các tổ chức, nhóm tham gia cá độ bóng đá qua mạng nhằm có hướng xử lý, triệt phá.

Nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá bị thu giữ.

Tuy nhiên, qua đánh giá của cơ quan chức năng, tệ nạn cá độ và cờ bạc trong mùa bóng đá Euro 2016 vẫn đang diễn ra tinh vi, phức tạp. Hơn nữa, số đường dây, ổ nhóm bị phát hiện và triệt phá cũng chỉ là phần nổi của "tảng băng".

Nạn cá độ bóng đá thực tế đang diễn ra khá tràn lan. Đúng như thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, trình bày tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 29-6: tội phạm đánh bạc qua mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp, quy mô và lượng tiền đánh bạc lớn, nhất là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong dịp đã và đang diễn ra các giải bóng đá lớn như Copa America hay Euro.

Trong đó, Cục C50 và Công an các địa phương đã triệt phá 3 đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với lượng tiền giao dịch lên đến gần 8.700 tỷ đồng, bắt 34 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội…

Mới đây nhất, trong buổi Họp giao ban trực tuyến Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua thống kê từ các cơ quan Công an một số tỉnh, thành trong thời gian qua, số lượng tiền cá độ được lưu thông trong mùa Euro lên tới hàng nghìn tỷ.

Từ những số tiền hàng nghìn tỷ này cho thấy tiềm lực trong dân rất lớn và Chính phủ cần có biện pháp huy động cho phát triển kinh tế chứ không nên để rơi vào hoạt động cá độ sẽ gây ra những hậu quả rất phức tạp.

Cơ quan Công an cảnh báo, số người tham gia cá độ bóng đá tăng lên cũng đồng nghĩa với dòng tiền cá cược từ Việt Nam chảy vào túi các nhà cái nước ngoài ngày một nhiều hơn.

Nguy hiểm hơn, cá độ bóng đá còn dẫn tới nhiều hệ lụy gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự, trong đó có không ít vụ án nghiêm trọng như giết người cướp của, trộm cắp, cướp giật tài sản, xiết nợ... xuất phát từ việc thua cá độ bóng đá.

Ánh Xuân
.
.
.