Brazil:

Cáo buộc mới đối với cựu Tổng thống Lula da Silva

Thứ Tư, 21/11/2018, 16:52
Sau hơn nửa năm bị bắt (tháng 4), rồi bị tuyên án và đang phải chấp hành bản án 12 năm 1 tháng tù giam, cựu Tổng thống Lula da Silva lại vừa xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên.


Nhưng đây là sự xuất hiện theo triệu tập lấy lời khai tại tòa án ở thành phố Curitiba. Ngày 14-11, ông Lula da Silva phải có mặt tại tòa để trả lời những câu hỏi xung quanh cáo buộc tham nhũng và rửa tiền mới. 

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, ông Lula da Silva là chủ sở hữu thực tế của 1 nhà nghỉ ở bang Sao Paulo có trị giá khoảng 330 triệu USD, và đây được coi là “quà hối lộ” của Tập đoàn xây dựng Odebrecht để đổi lấy ưu đãi chính trị và hợp đồng ký với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras. 

Cáo buộc kể trên cũng tương tự như cáo buộc trước đó về 1 căn hộ ở thành phố Guaruja. Tuy nhiên, ông Lula da Silva đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc sở hữu ngôi nhà, đồng thời coi mình là nạn nhân của âm mưu dối trá như các vụ án trước đó. Bởi theo khẳng định của ông Lula da Silva - chỉ thỉnh thoảng đến chơi vì đó là nhà của một người bạn trong gia đình. 

Công tố viên Jose Carlos Blat từng tuyên bố, cơ quan chức năng có bằng chứng căn hộ kể trên thuộc về ông Lula da Silva. Còn tờ The Wall Street Journal từng đưa tin, ông Lula da Silva và cựu Đệ nhất phu nhân Marisa Leticia bị nghi không khai báo với cơ quan thuế về 1 căn hộ sang trọng thuộc sở hữu của họ.

Cựu Tổng thống Lula da Silva.

Gần nửa tháng trước (6-11), trong đơn kháng cáo gửi Tòa án Tối cao, nhóm luật sư của ông Lula da Silva đã cáo buộc Thẩm phán Sergio Moro, người ra phán quyết kết tội cựu Tổng thống - đã thiên vị, hành động vì lợi ích cá nhân và thù ghét đối với chính trị gia này. 

Các luật sư cũng nhấn mạnh, những bằng chứng từng được Thẩm phán Sergio Moro đưa ra không thuyết phục và không chứng minh cho các cáo buộc nhằm vào ông Lula da Silva. Các luật sư còn tìm kiếm một lệnh của Tòa án Tối cao để ngăn Thẩm phán Sergio Moro xử các vụ án liên quan đến ông Lula da Silva, nếu có trong tương lai. 

Thẩm phán Sergio Moro đã kết án ông Lula da Silva 12 năm 1 tháng tù giam trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 7-10, và điều này đã tước đi cơ hội tranh cử hợp pháp của cựu Tổng thống. 

Trước đó (27-7), nhóm luật sư của ông Lula da Silva từng kiến nghị lên Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, yêu cầu chính phủ Brazil phải trả tự do ngay lập tức cho ông Lula da Silva. Và hơn 3 tháng trước (17-8), Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc từng đưa ra kết luận giúp ông Lula da Silva có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 7-10, nhưng vẫn không cứu được cựu Tổng thống thoát khỏi vòng lao lý. 

Hơn 2 năm trước (26-10-2016), ông Cristiano Zanin Martins, luật sư của cựu Tổng thống cho biết, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đã ra văn bản, thông qua đơn kiện của ông Lula da Silva, người sáng lập Công đảng ở Brazil.

Thẩm phán Sergio Moro.
Điều đáng nói là động thái kể trên diễn ra khi đang có thông tin cho rằng, Tổng thống vừa đắc cử Jair Bolsonaro (sẽ nhậm chức, thay thế người tiền nhiệm Michel Temer ngày 1-1-2019) sẽ bổ nhiệm Thẩm phán Sergio Moro giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong tân nội các. Và nếu điều này diễn ra sẽ đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Lula da Silva phải ngồi tù dài dài. 

Bởi trước đó Công đảng từng tuyên bố, hình phạt của Thẩm phán Sergio Moro, đối với cựu Tổng thống Lula da Silva là đòn giáng vào nền dân chủ và Hiến pháp. Theo giới truyền thông, hơn 1 năm trước (12-7-2017), ông Lula da Silva từng bị toà tuyên bản án 9 năm 5 tháng tù giam vì bị cáo buộc nhận hối lộ 4,2 triệu USD thông qua các khoản tiền xây dựng trụ sở Viện Lula và 1 bất động sản tại bang Sao Paulo.

Ngày 14-11, Tổng thống đắc cử Jair Bolsonaro công bố quyết định đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp Ernesto Fraga Araujo giữ chức Ngoại trưởng. Ông Ernesto Araujo, 51 tuổi, có 29 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, hiện đứng đầu bộ phận phụ trách quan hệ với Mỹ và Canada của Bộ Ngoại giao.

Trước đó (13-11), ông Jair Bolsonero đã chỉ định Tướng quân đội về hưu Fernando Azevedoe Silva làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tính đến nay nội các mới của Brazil đã có 8 ghế được công bố, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Khoa học & công nghệ và Chánh Văn phòng nội các. Và tân Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ thực hiện chương trình cải tổ mạnh mẽ với 3 trụ cột - chống tham nhũng, cải cách hệ thống lương hưu và giảm thâm hụt ngân sách.

Thiện Lân
.
.
.