Brazil:

Cựu Tổng thống Lula da Silva chấp nhận ngồi tù

Thứ Tư, 11/04/2018, 11:45
Ông Lula da Silva tuyên bố sẽ đầu thú cảnh sát, sau hơn 1 ngày thách thức lệnh bắt giữ của thẩm phán để bắt đầu thụ án 12 năm tù.


"Tôi sẽ tuân lệnh và tất cả các bạn sẽ trở thành Lula. Tôi không đứng trên luật pháp. Nếu tôi không tin vào luật pháp, tôi đã không bắt đầu một đảng chính trị. Tôi lẽ ra đã khơi đầu một cuộc cách mạng", cựu Tổng thống Lula da Silva nói với đám đông hò reo. 

Đồng thời tái khẳng định vô tội và gọi phán quyết của tòa là 1 tội ác chính trị. Ông Lula da Silva tuyên bố sẽ đầu thú cảnh sát, sau hơn 1 ngày thách thức lệnh bắt giữ của thẩm phán để bắt đầu thụ án 12 năm tù. 

Giới truyền thông và dư luận coi việc ông Lula da Silva chấp nhận ngồi tù là động thái mở ra cơ hội cho các ứng cử viên và củng cố cơ may giành chiến thắng của một ứng cử viên có lập trường trung dung hơn. 

Bởi cho đến nay, ông Lula da Silva vẫn được coi là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên chính trường Brazil, và là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 7-10-2018. 

Theo luật bầu cử của Brazil, một ứng cử viên bị cấm không được tranh cử chức vụ công trong 8 năm sau khi bị kết tội.

Theo giới truyền thông, trước khi đưa ra quyết định đầu thú cảnh sát vào rạng sáng 8-4, ông Lula da Silva cùng với các phụ tá và đồng minh cố thủ bên trong trụ sở nghiệp đoàn ngành thép ở khu đô thị Sao Paulo. 

Người ủng hộ tụ tập tại đây khi ông Lula da Silva đến vào tối 5-4 và họ ngăn không cho cảnh sát bắt cựu Tổng thống. Đám đông ủng hộ bao quanh trụ sở đã hét vang "Lula chiến binh của nhân dân Brazil!". 

Nhiều phong trào quần chúng tại Brazil cũng tuyên bố, quyết không để ông Lula da Silva bị bắt và sẽ kháng cự tới cùng. Tối 6-4, ông Lula da Silva đã viết trên tài khoản Twitter - "Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Cảm ơn". 

Ông Gleisi Hoffmann, Chủ tịch Công đảng cho biết, ông Lula da Silva sẽ tham gia buổi lễ tại trụ sở nghiệp đoàn này vào sáng 7-4 và bác bỏ thông tin cựu Tổng thống đang thương thảo chuyện đầu hàng cảnh sát. 

Giới truyền thông cho biết, cựu Tổng thống Lula da Silva đã đàm phán với cảnh sát để ông làm lễ giỗ đầu cho vợ, bà Marisa Leticia hôm 7-4, trước khi vào tù bởi 17h ngày 6-4 là thời hạn cuối cùng nhà lãnh đạo này phải nộp mình cho chính quyền để thực thi bản án 12 năm tù.

Cựu Tổng thống Lula da Silva cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao mang mục đích chính trị nhằm vào ông.

Sau khi rời nơi cố thủ để đến thành phố Curitiba, ông Lula da Silva sẽ được Thẩm phán Sergio Moro, người phụ trách điều tra chiến dịch chống tham nhũng có tên gọi Lava Jato đưa vào một phòng giam VIP không có song sắt. 

Và đây là đặc ân đối với cựu Tổng thống bởi ông Lula da Silva từng tuyên bố, sẽ không để ai đeo còng điện tử kiểm soát vào chân - tôi không phải là con chó! Tòa án Tối cao Brazil đã bác đề nghị kháng án mới nhất của ông Lula da Silva. 

Nhưng luật sư bào chữa của cựu Tổng thống cho rằng, phán quyết của Tòa án Tối cao là vi hiến khi đi ngược quyền mặc định vô tội của bị cáo cho tới khi hết mọi khả năng bào chữa pháp lý, do ông Lula da Silva vẫn còn quyền kháng án lần cuối lên tòa giám đốc thẩm cấp liên bang. 

Được biết, nhóm luật sư biện hộ cho ông Lula da Silva đã yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva áp dụng biện pháp ngăn chặn việc cựu Tổng thống bị bắt vào tù với tội danh nhận hối lộ.

Ngày 4-4, sau 10 giờ thương đàm căng thẳng, với số phiếu sít sao 6/5, các thẩm phán của Tòa án Tối cao đã bác yêu cầu của nhóm luật sư của ông Lula da Silva đòi sử dụng Luật Bảo thân (habeas corpus) cho phép không bắt giữ cựu Tổng thống cho đến khi các luật sư không tìm ra giải pháp nào khác để cứu thân chủ. 

Được biết, căng thẳng lên cao đến mức bà Carmen Lucia, Chủ tịch Tòa án Tối cao phải kêu gọi kiềm chế. Ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao, Thẩm phán Liên bang Sergio Moro đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Lula da Silva với tội danh tham nhũng. 

Công đảng coi phán quyết của Tòa án Tối cao và lệnh bắt của Thẩm phán Sergio Moro là hành động vội vàng và mang tính chính trị trong bối cảnh ông Lula da Silva hiện là ứng cử viên duy nhất của đảng này, đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 7-10. 

Ông Lula da Silva bị kết tội tham nhũng và bị kết án 12 năm tù vì bị cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. 

Ngày 6-4, nhiều bộ trưởng trong Chính phủ Brazil đã quyết định từ chức để chuẩn bị ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7-10. Trong số những người từ chức có Bộ trưởng Giáo dục Jose Mendonca Filho, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Fernando Bezerra Coelho Filho, Bộ trưởng Phát triển xã hội Osmar Terra, Bộ trưởng Thể thao Leonardo Picciani, Bộ trưởng Môi trường Jose Sarney Filho, Bộ trưởng Kế hoạch Dyogo Oliveira và Bộ trưởng Du lịch Marx Beltrao.

Nhiệm Bình
.
.
.