Brazil:

Lạm dụng tình dục trẻ em ‘biến tướng’ trò chơi xổ số

Thứ Tư, 23/09/2015, 13:47
Các phương tiện truyền thông Brazil cho biết, cảnh sát nước này đang điều tra vụ "chơi xổ số nhận quà là các em gái vị thành niên" ở Encruzilhada, một thị trấn nằm ở phía Đông Bắc của Brazil. Tổ chức từ thiện Meninadanca cho rằng, nạn lạm dụng tình dục trẻ em vẫn diễn ra phổ biến ở Brazil, nhất là khu vực nông thôn nghèo xa các trung tâm lớn.
Những món quà ‘hấp dẫn’

Arilando Botelho, người phụ trách lực lượng cảnh sát Encruzilhada xác nhận, một cuộc điều tra lạm dụng tình dục trẻ em quy mô lớn đang được tiến hành. Hàng trăm người đàn ông ở Encruzilhada và khu vực lân cận đã mua vé số với giá 5 bảng Anh để chờ đợi cơ hội nhận "phần thưởng" là những cô gái trẻ.

Với những cô gái trẻ còn trinh nguyên thì giá bán vé cũng "cao hơn đáng kể". Tổ chức từ thiện Meninadanca cho biết, trò chơi "bệnh hoạn" này được tổ chức thường xuyên vào ban ngày và hầu như tất cả mọi người đều biết đến, cảnh sát địa phương cũng biết, nhưng cố tình "nhắm mắt làm ngơ".

Luật sư Michael Farias nói rằng, trò chơi thu hút khá đông đàn ông đến từ thị trấn Encruzilhada và khu vực lân cận ở phía Nam của bang Bahia. "Những cô gái được chọn làm phần thưởng còn rất trẻ, thường trong độ tuổi từ 11 đến 17. Nếu đó là một trinh nữ, giá vé sẽ được tăng lên. Lễ bốc thăm để tìm ra người chiến thắng là một sự kiện được những người đàn ông háo hức chờ đợi. Các băng nhóm đã bỏ túi nhiều tiền từ việc lạm dụng những cô gái trẻ - những người cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác", ông Michael Farias nói.

Fabio Dias, Ủy viên hội đồng bảo vệ trẻ em của thị trấn nói rằng: "Chúng tôi nghe thông tin một số cô gái trong thị trấn tham gia vào trò chơi xổ số. Các cô gái sẽ đi thành hàng dài phía trước những người đàn ông để lựa chọn ra một người làm "phần thưởng". Người chiến thắng sẽ được lạm dụng tình dục cô gái ngay lập tức, tại một căn phòng nhỏ. Nhiều người đã biết về trò chơi này. Chúng tôi đã có báo cáo lên Cảnh sát, nhưng cảnh sát chưa thực hiện bất cứ biện pháp gì để ngăn chặn".

Ông Fabio Dias cho biết, ông cảm thấy xấu hổ khi khai thác tình dục trẻ em trở thành hiện tượng phổ biến trong cuộc sống. "Tại sao những đứa trẻ lại phải gánh chịu hậu quả của nghèo đói và lạc hậu. Vì sao những bậc cha mẹ lại nhẫn tâm đẩy con cái mình vào con đường không lối thoát ấy? Đó là sự xấu hổ của Brazil", ông Fabio Dias nói tiếp.

Warlei Torezani đến từ tổ chức Meninadanca cho biết: "Chúng tôi không ngạc nhiên khi nghe thông tin về vụ việc xảy ra ở thị trấn Encruzilhada. Ở nhiều vùng nông thôn, mại dâm đã ăn sâu vào văn hóa địa phương, khai thác tình dục trẻ em đã trở thành điều hết sức bình thường và không có gì gây sốc.

Các gia đình thường đẩy con gái của mình vào tệ nạn mại dâm. Những người đàn ông mua dâm gái trẻ mới lên 10, 11 mà không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì vì hành vi này hiếm khi bị coi là tội phạm. Những người có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại vì lạm dụng tình dục thường không có hành động quyết liệt trong thực tế".

Ước tính, có khoảng 500.000 trẻ em đang tham gia vào ngành công nghiệp mại dâm ở Brazil.

‘Vết nhơ’ trước thềm Olympic Rio de Janeiro

Theo đánh giá của Meninadanca, những gì xảy ra ở bang Bahia là việc khá phổ biến ở những vùng nông thôn, thị trấn nghèo ở vùng xa xôi của đất nước. Ở đó, những cô gái trẻ được coi như một nguồn thu nhập cho gia đình. Các thị trấn nghèo thường nằm gần đường cao tốc BR-116 - con đường dài nhất và đông đúc nhất của Brazil.

Nhiều người gọi con đường này là "đường cao tốc khai thác tình dục" vì tốc độ phát triển chóng mặt của nạn mại dâm trẻ em dọc theo tuyến đường. Meninadanca cho biết, thời gian qua, tổ chức này đã tiếp xúc, giúp đỡ nhiều trẻ em là nạn nhân của tệ nạn mại dâm ở các vùng xa xôi của Brazil. Meninadanca cũng đã thiết lập một ngôi nhà an toàn cho trẻ em gái được giải cứu từ những "động" mại dâm trong khu vực.

Nhiều người đánh giá, vụ việc xảy ra ở thị trấn Encruzilhada là bước thụt lùi của Brazil trong nỗ lực trấn áp mại dâm trẻ em trước thềm Olympic Rio de Janeiro được tổ chức vào năm tới. Theo dự báo, vào thời điểm diễn ra Olympic Rio de Janeiro, mại dâm trẻ em sẽ tăng đột biến vì có khoảng 6,5 triệu du khách nước ngoài đến Brazil tham dự sự kiện này.

Hiện nay, còn rất nhiều người dân Brazil vẫn sống trong cảnh nghèo đói và đây là quốc gia có số trẻ em hoạt động mại dâm cao thứ hai trên thế giới. Ước tính, có khoảng 500.000 trẻ em đang tham gia vào ngành công nghiệp mại dâm. "Đây không phải là hình ảnh của Brazil mà Chính phủ muốn cả thế giới biết đến, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra Thế vận hội lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, bi kịch của hàng ngàn cô gái trẻ sống ở các vùng nông thôn của đất nước vẫn đang diễn ra, đó là thực tế", Warlei Torezani nói.

Mạnh Tường (tổng hợp)
.
.
.