Brazil:

Những vụ bạo loạn trong nhà tù

Thứ Sáu, 28/10/2016, 11:03
Cái chết của 25 tù nhân, trong đó có 7 người bị chặt đầu và 6 người bị thiêu sống hôm 16-10 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Brazil. Theo hãng truyền thông G1, vụ việc xảy ra ở nhà tù Agricola de Monte Cristo, thành phố Boa Vista, bang Roraima, khi gia đình các tù nhân đang tới thăm con em họ.


Ngoài 25 tù nhân thiệt mạng, khoảng 100 người tới thăm thân nhân bị bắt làm con tin và họ được tự do sau khi lực lượng chống bạo động can thiệp. Trưởng bộ phận tư pháp bang Roraima Uziel Castro cho biết, hầu hết con tin đều là phụ nữ.

Được biết, sau khi bắt con tin, tù nhân đã mời một thẩm phán tới nhà tù Agricola de Monte Cristo để nghe điều kiện của họ. Nhưng lãnh đạo nhà tù đã điều lực lượng chống bạo động và nhanh chóng giải cứu con tin.

Theo tuyên bố của Đại úy Falkner Ferreira, tù nhân sử dụng dao và gậy gỗ đánh nhau khi một số thành viên thuộc băng đảng ma túy trong nhà tù phá vỡ phòng giam, tràn vào nơi ở của băng nhóm đối thủ. Vợ một tù nhân có mặt khi vụ việc xảy ra cũng cho biết, họ đã sử dụng gậy và dao.

Tù nhân bên trong một trại giam ở Brazil.

Hơn 2 năm trước (tháng 8-2014), một cuộc nổi dậy của tù nhân tại nhà tù Cascavel từng khiến ít nhất 3 tù nhân chết, trong đó 2 người bị chặt đầu. Gần 1 tháng trước (29-9), khoảng 200 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Jardinopolis có điều kiện canh phòng khá lỏng lẻo, sau khi phóng hỏa và phá rào chắn bảo vệ.

Vụ việc diễn ra sáng 29-9, khi đó số tù nhân này đã lợi dụng lúc điểm danh, đốt các tấm đệm và tranh thủ lúc hỗn loạn để phá hàng rào đào tẩu. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai, nhưng chỉ bắt được khoảng 100 tù nhân và họ được đưa tới giam ở thành phố Ribeirao Preto. Theo giới truyền thông, trong tháng 1-2016 đã xảy ra 2 vụ trốn tù nghiêm trọng.

Vụ thứ nhất diễn ra sau khi tù nhân về nhà nghỉ Giáng sinh cùng năm mới và hơn 2.000 tù nhân đã bỏ trốn. Luật pháp Brazil quy định, những phạm nhân được về nhà sẽ phải hoàn thành ít nhất 1/6 hạn tù của mình.

Và số tù nhân bỏ trốn chiếm khoảng 4,28% trong gần 52.600 phạm nhân được phép về nhà nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Vụ thứ hai diễn ra tại nhà tù Frei Damiao de Bozanno ở thành phốRecife, bang Pernambuco.

Có 40 tù nhân đào tẩu qua lỗ thủng trên tường nhà giam sau khi họ cho nổ một khối thuốc nổ khá lớn. Nhưng đến cuối ngày 24-1, cảnh sát đã bắt giữ được 36 người, 2 người chết vì chống đối, 1 người bị thương phải nhập viện và 1 người vẫn đang trốn.

Giới truyền thông cho biết, nhà tù Agricola de Monte Cristo (nằm gần biên giới Venezuela) chỉ có sức chứa 740 người, nhưng hiện đang giam giữ 1.400 tù nhân. Nhà tù Jardinolopis chỉ chứa tối đa 1.080 người, nhưng hiện đang giam giữ 1.864 tù nhân. Các nhà tù ở bang Pernambuco được xếp vào diện quá tải nhất Brazil. Theo khảo sát của Tổ chức theo dõi nhân quyền năm 2015, các nhà tù ở đây có sức chứa khoảng 10.500 tù nhân, nhưng đang giam giữ tới 32.000 người.

Theo hãng BBC, Brazil là quốc gia có số tù nhân đông thứ 4 trên thế giới (khoảng 600.000 người), nhưng do luôn trong tình trạng quá tải và quản lý yếu kém nên nhà tù đã trở thành nơi các băng nhóm tội phạm hoành hành, thao túng.

Theo Bộ Tư pháp Brazil, trong giai đoạn 2000-2014, số phạm nhân của nước này đã tăng 161%, với gần 608.000 người, hiện là nơi có nhiều phạm nhân nhất Mỹ Latinh và hệ thống nhà tù đã quá tải tới hơn 60%. Trong số phạm nhân ở Brazil, 56% người ở độ tuổi 18-29, người da đen chiếm 67% và có tới 50% chưa học xong tiểu học.

Hơn 1 năm trước (27-7-2015), cảnh sát thông báo, có ít nhất 64 tù nhân vượt ngục tại một nhà tù ở thành phố Londrina, bang Parana. Số tù nhân này đã đào một đường thoát bên trong nhà tù để trốn ra ngoài và trước khi đào tẩu họ đã đánh cắp nhiều vũ khí và áo chống đạn. Tuy nhanh chóng triển khai chiến dịch truy bắt, nhưng cảnh sát thành phố Londrina chỉ bắt được 23 tên.

Bạo động nổ ra trong lúc gia đình các tù nhân tới thăm con em họ.

Trước đó (2-5-2012), 33 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù sau khi đào một đường hầm dài 30m, rộng 70cm. Nhưng vụ 28 tù nhân tẩu thoát từ cổng chính của nhà tù hôm 5-2-2015 là ầm ỹ nhất. Bởi 3 phụ nữ đã quyến rũ và chuốc rượu pha thuốc mê 3 quản giáo tại nhà tù Nova Mutum, giúp tù nhân bỏ trốn.

Người ta phát hiện 3 quản giáo trong tình trạng khỏa thân, bị còng tay và tước vũ khí. Cảnh sát trưởng Angelina de Andrades Ferreira cho biết, trước khi đào tẩu, 28 tù nhân đã lấy đi 12 khẩu súng trường, 2 súng lục và nhiều đạn dược.

Sau khi huy động tổng lực, cảnh sát chỉ bắt được 8/28 tù nhân đã vượt ngục. Gần 5 năm trước (tháng 11-2011), hơn 130 tù nhân đã đào tẩu khỏi nhà tù ở bang Bahia sau khi tấn công quản giáo. Những kẻ vượt ngục phần lớn phạm tội cướp của, giết người và buôn bán ma túy.

Tuệ Sỹ
.
.
.