Triệt phá ổ cờ bạc lớn do ba anh em cầm đầu

Thứ Hai, 01/02/2016, 23:00
Cục CSÐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết, vừa triệt phá một ổ cờ bạc quy mô lớn được tổ chức tại khách sạn Hoàng Phương 2, ấp Phước Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Điều đáng nói, ổ cờ bạc này do ba anh em "có số má" trong một gia đình cùng đứng ra tổ chức khép kín gần hai năm nay và bảo kê cho con bạc đến từ các tỉnh, thành lân cận tham gia đặt cược, thu lợi hơn nửa tỉ đồng tiền xâu mỗi tháng.

Sòng bạc vỏ bọc khách sạn, karaoke

Cách đây khoảng  6 tháng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Cục C45 phát hiện khách sạn Hoàng Phương 2 ở ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động có nhiều điều bất thường. Hằng ngày khách từ các tỉnh, thành lân cận hay thậm chí tại địa phương thường xuyên lui tới. Tuy chỉ là khách sạn nhưng theo quan sát, các trinh sát còn phát hiện tại đây được bố trí nhiều vòng bảo vệ làm việc như người cảnh giới, camera quan sát được lắp đặt khắp nơi.

Hiện trường tại thời điểm các con bạc bị bắt quả tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết quả sau nhiều ngày theo dõi, điều tra cho thấy, khách sạn này lấy vỏ bọc kinh doanh khách sạn, karaoke nhưng thực chất là chứa sòng bạc, khách đến mỗi ngày là các con bạc có máu mặt từ các nơi đổ về.

Vì vậy, Cục C45 đã xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát để thành lập Ban chuyên án đấu tranh triệt phá. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Ban chuyên án được thành lập và Cục C45 được giao làm chủ công, kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch phá án.

Nhiều phụ nữ tham gia ổ cờ bạc quy mô này.

Qua quá trình điều tra, theo dõi, nắm bắt được các quy luật hoạt động của băng nhóm này, cũng như nhân thân lai lịch, vai trò vị trí của từng đối tượng, chiều 24-1-2016, khoảng 20 cán bộ chiến sĩ của Phòng 4 và Phòng 7 - Cục C45 phối hợp với 30 Cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia làm nhiều tổ bất ngờ đột kích vào khách sạn Hoàng Phương 2.

Tại đây, Công an đã bắt quả tang 69 đối tượng đang say sưa sát phạt dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Thấy bóng dáng Công an, các con bạc nháo nhào bỏ chạy, nhưng vì Ban chuyên án đã lên kế hoạch tác chiến chặt chẽ trước đó nên mọi hướng thoát đều đã bị bao vây kín, toàn bộ các con bạc đều bị bắt giữ.

Tại hiện trường, Cảnh sát đã tạm giữ 69 đối tượng cùng tang vật trên chiếu bạc là 208 triệu đồng, hơn 1 tỷ đồng tiền thu giữ trong người các đối tượng và nhiều tang vật liên quan của vụ án. Ngay sau đó, khám xét khẩn cấp nhà riêng của Đặng Văn An (tự Bảy "nheo", 53 tuổi) - đối tượng cầm đầu sòng bạc - tại ấp 1B xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai, cơ quan Công an đã thu giữ trong két sắt một laptop, một sổ đỏ và nhiều sổ sách ghi chép nợ nần mà các con bạc vay nóng của đối tượng này cùng nhiều tiền mặt.

Ngay trong đêm, các đối tượng bị bắt giữ đã được di lý về trụ sở Cục C45 phía Nam để lấy lời khai, phục vụ cho quá trình điều tra của chuyên án. Theo đánh giá từ phía Ban chuyên án, hầu hết các đối tượng sau khi bị bắt đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua sàng lọc, đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự, lập biên bản làm việc với 51 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Điều đặc biệt, các đối tượng tại thời điểm bắt quả tang trong chuyên án này có nhiều phụ nữ, thậm chí có một số phụ nữ đang mang thai…

Theo kết quả điều tra ban đầu, sòng bạc này do vợ chồng Đặng Văn An (Bảy "nheo") - Nguyễn Thị Dung (32 tuổi), ngụ huyện Long Thành, kết hợp với Nguyễn Bỉnh Khiêm (thường gọi là Ốc, 53 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức.

Ngoài ra, hai em ruột của An cũng bị bắt trong chuyên án này là Đặng Văn Xã (tức Sáu Reo, 43 tuổi) và Đặng Văn Nhàn (tức Tám Tàng, 40 tuổi). Xã và Nhàn cùng An đã bảo kê, tổ chức đánh bạc tại sòng bài này hơn 2 năm qua. Ba anh em ruột An được xác định đều là những đối tượng giang hồ khét tiếng ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, nhiều nghi can trong băng nhóm này được xác định sơ bộ có 3-4 tiền án về tội đánh bạc.

Chân dung đối tượng cầm đầu

Theo sự phân chia của các đối tượng tổ chức, An và một đồng bọn nữa đứng ra thuê khách sạn làm sào huyệt của ổ cờ bạc. Điều đáng nói, khách sạn Hoàng Phương 2 chỉ cách quốc lộ 51 khoảng 300m, với gần 30 phòng và được chia thành ba khu riêng biệt. Theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan Công an, hợp đồng thuê của An với chủ khách sạn này chỉ với giá 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế số tiền cho thuê hằng tháng lớn hơn rất nhiều. An khai rằng làm hợp đồng với số tiền nhỏ nhằm trốn thuế.

Vợ chồng An - Dung tại sòng bạc.

Theo đó, An cùng với Khiêm và anh em trong gia đình, đàn em tổ chức sòng bạc tại đây với mô hình khép kín. Để quan sát và cảnh giới, đề phòng lực lượng chức năng, băng nhóm này đã cho gắn camera xung quanh khách sạn nhằm theo dõi mọi di biến động từ bên ngoài. Chưa kể, chúng còn bố trí nhiều đối tượng tay chân chốt chặn ở vòng ngoài để cảnh giới, sẵn sàng báo động khi có dấu hiệu khả nghi.

Về phân chia công việc thực tế trong sòng bạc thì người lắc xí ngầu là Khiêm; anh em, con cháu của cả Khiêm và An cùng tham gia với các vai trò đếm tiền, cho vay nặng lãi tại sòng hoặc canh gác, cảnh giới. Đặc biệt, An không thu tiền xâu của con bạc, mà ăn chia tiền thắng với nhà cái Khiêm. Mỗi ván nhà cái ăn thua với con bạc khoảng 20 triệu đồng.

Một số đối tượng trong ổ bạc bị đưa về trụ sở C45 lấy lời khai.

Vợ của An, Dung ngồi ngay tại sòng bạc để ăn chia tiền thắng với nhà cái, phụ chồng trả tiền công cho bảo vệ, cảnh giới theo ca. Cảnh sát xác định, trung bình mỗi ngày vợ chồng An - Dung thu lợi được khoảng 20 triệu đồng; tính ra mỗi tháng chúng bỏ túi trên 600 triệu đồng tiền xâu thu được từ nhà cái. Riêng những kẻ làm nhiệm vụ phục vụ hoặc canh gác, giữ xe cũng được trả công 300.000 đồng/ngày.

Hàng trăm con bạc lui tới đây mỗi ngày đều gửi xe ở xung quanh và đi bộ đến khách sạn đánh bạc để nếu bị phát hiện có thể dễ dàng tẩu thoát. Chưa kể Bảy "nheo" còn bố trí người phục vụ chung chi tiền thắng thua, phục vụ cơm nước, cho vay tiền tại chỗ. Các con bạc tới từ nhiều tỉnh, thành như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang thường xuyên sát phạt tại đây với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Thời gian đánh từ khoảng 9 giờ đến sáng hôm sau, mỗi ván từ 100 ngàn đến 2 triệu đồng và gần như tất cả đều ăn uống tại chỗ. Tuy vậy, các con bạc muốn đến đây sát phạt đều phải có người quen bảo lãnh, giới thiệu. Người lạ mặt khó mà len lỏi được vào khu vực này vì rất dễ bị phát hiện. Theo các trinh sát, tại đây thường xuyên có khoảng 50 con bạc tại sòng. Theo lời khai của các nghi can tổ chức đánh bạc, hằng ngày các con bạc có thể bỏ ra tổng cộng gần 1 tỉ đồng để sát phạt nhau.

Về lý lịch nhân thân của tên cầm đầu Bảy "nheo", cơ quan Công an cho biết, đây là một tay giang hồ có "số má", từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Do đó, lâu nay An là một trong những đối tượng nằm trong diện "quản lý đặc biệt" của Công an huyện Tân Thành.

Trước đây, Bảy "nheo" có thời gian làm việc cho trại hòm P.T ở thị trấn Long Thành, chuyên tranh giành trong việc mua bán quan tài bằng bạo lực. Nhưng chỉ sau khoảng một năm làm việc tại đây, Bảy "nheo" đầu quân cho một trại hòm khác ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ chỉ đạo đàn em theo dõi các vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên QL-51 để báo tin cho chủ trại hòm.

Điển hình như vào chiều 12-8-2014, trước khu vực Bưu điện xã Phước Thái đã xảy ra vụ TNGT khiến 2 người tử vong, trong lúc tranh giành việc bán quan tài cho thân nhân người xấu số, một đàn em của Bảy "nheo" đã đâm anh T.V.B.M trọng thương. Ngoài ra, có nguồn tin cho rằng, Bảy "nheo" còn kiêm luôn cả hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê.

Sau khi sự việc xô xát của đàn em xảy ra um sùm và Công an địa phương vào cuộc truy quét, bắt giữ nhiều đối tượng, Bảy "nheo" im lặng một thời gian rồi dần rút lui và tham gia vào việc tổ chức các sòng bạc. Ban đầu, đối tượng này tổ chức đánh bạc, đá gà ngoài các vườn cao su, các rừng tràm.

Sau đó thì biến tướng thành trò lắc tài - xỉu ăn tiền, di chuyển lần lượt qua khách sạn Hoàng Phương 1 và Hoàng Phương 2 (hai khách sạn này chỉ cách nhau vài trăm mét) cho đến khi bị triệt phá. Việc Bảy "nheo" cùng đám đàn em cho sòng bạc luôn di chuyển địa điểm là nhằm mục đích tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan Công an.

Hiện Cục C45 đang mở rộng điều tra, tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng để làm rõ thêm có sự bao che, tiếp tay hoặc liên quan đến các băng nhóm khác hay không.

Phú Lữ
.
.
.