Cần có quy chế bảo vệ người di cư

Thứ Tư, 13/04/2016, 08:31
Cảnh sát Bồ Đào Nha đang mở cuộc săn lùng trên thế giới đối với Trần Tiểu Mẫn, nghi can đã đưa hơn 1.000 người Trung Quốc đến sống và làm việc bất hợp pháp ở nước này trong 10 năm (2001-2011). 


Trước đó (tháng 2), Tòa án Bồ Đào Nha từng tuyên (vắng mặt) mức án 12 năm tù giam đối với Trần Tiểu Mẫn. Bởi theo tờ Jornal de Noticias, Trần Tiểu Mẫn bị cáo buộc tới 46 tội danh, trong đó có tội hỗ trợ nhập cư trái phép, rửa tiền, giả con dấu của giới chức hải quan và sở hữu súng trái phép.

Theo thống kê của Cơ quan nhập cư và biên giới Bồ Đào Nha - trong 20 năm qua, từ con số 3.062 người có quốc tịch năm 1999, đã tăng lên 21.402 người vào năm 2014 và phải mất 6 năm điều tra, cảnh sát Bồ Đào Nha mới kết thúc quá trình điều tra và ra lệnh truy nã đối với Trần Tiểu Mẫn. Và tại nhà ở của Trần Tiểu Mẫn tại Matosinhos, cảnh sát tìm thấy 178 tài khoản ngân hàng dưới 93 cái tên khác nhau.

Người di cư ở biên giới Hy Lạp-Macedonia.

Tờ Kurier vừa dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Áo Markus Haindl cho biết, cảnh sát thành phố Korneuburg vừa bắt một người Afghanistan hơn 20 tuổi do bị cáo buộc đe dọa khi ép buộc một nữ sinh 13 tuổi phải quan hệ tình dục trong suốt 3 tháng.

Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi nữ sinh này thú nhận với cha mẹ về sự lạm dụng mà cô đã phải chịu đựng, nhưng cảnh sát lại từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ việc nhằm bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên theo hãng RT, nghi phạm đã thực hiện hành vi phạm tội khi đang sống trong một khu trú ẩn dành cho người tị nạn và hắn gặp nạn nhân qua mạng mới đầu tháng 1. Và nơi quan hệ tình dục tại một khu rừng gần khu người tị nạn sinh sống.

Bạo lực tình dục có liên quan tới làn sóng người tị nạn đang tràn vào châu Âu đã xuất hiện trên nhiều tiêu đề của báo chí Áo trong mấy tháng qua. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner đã cảnh báo Rome về việc dòng người di cư từ Bắc Phi tới Italia qua biển Địa Trung Hải, sau khi các tuyến đường trên bộ đã bị chặn lại. Vienna cũng lo ngại dòng người di cư trái phép từ Italia tới Áo sẽ tăng lên sau khi người ta đóng cửa tuyến đường Balkan.

Italia và Hy Lạp là 2 quốc gia đang bị quá tải bởi dòng người di cư luôn đổ đến 2 nước này đầu tiên. Và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, việc tài trợ phát triển bền vững cho các quốc gia láng giềng của Syria, đồng thời hỗ trợ quản trị hành chính khu vực là những biện pháp then chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Theo ông Hans Janssen, tác giả bản báo cáo được thông qua hôm 8-4, các chính trị gia của Nghị viện châu Âu (EP) đã kêu gọi EU giúp đỡ nâng cao điều kiện sống của những người tị nạn tại Trung Đông và các vùng có xung đột khác. Theo tờ Gazette của Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã ban hành quy định cung cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho người di cư Syria do phía Hy Lạp gửi trả lại. Và đây là một biện pháp được yêu cầu trong thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU nhằm ngăn chặn tình trạng di cư trái phép.

Nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lại vừa cảnh báo, Ankara sẽ không thực thi thỏa thuận tiếp nhận người di cư Syria từ châu Âu trở lại nước này nếu EU không thực hiện đầy đủ cam kết của mình.

Người di cư ở Hy Lạp.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu vừa khẳng định, việc lượng người di cư bất hợp pháp từ nước này tới các đảo Hy Lạp giảm đã cho thấy thỏa thuận EU-Ankara nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang phát huy tác dụng.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt khoảng 60 người di cư trên biển Aegean, tuyến đường biển nối Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Trước đó (4-4), lực lượng này cũng đã bắt 155 người di cư trên biển Aegean. Được biết, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans và Ủy viên phụ trách di cư của EU Dimitris Avramopoulos vừa công bố gói đề xuất mới của EC về việc cải cách hệ thống tiếp nhận người tị nạn của EU.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa ca ngợi chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng thời ủng hộ một giải pháp quy mô toàn châu Âu cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng cũng cảnh báo, việc nhiều quốc gia châu Âu đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dòng người di cư là hành động gây nguy hiểm cho hiệp ước tự do đi lại Schengen, thậm chí có thể đặt dấu chấm hết đối với EU.

Được biết, cảnh sát đặc nhiệm liên bang Đức mới bắt 2 nghi can khủng bố tại thành phố Munchen và Furstenfeldbruck thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức. Theo Trưởng Công tố Thomas Steinkraus-Koch, có dấu hiệu cho thấy chúng có liên hệ với các thành viên IS và bị tình nghi đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công  gây nguy hiểm cho nước Đức.

Cảnh sát Bồ Đào Nha đang mở cuộc săn lùng trên thế giới đối với Trần Tiểu Mẫn, nghi can đã đưa hơn 1.000 người Trung Quốc đến sống và làm việc bất hợp pháp ở nước này trong 10 năm (2001-2011). 

Trước đó (tháng 2), Tòa án Bồ Đào Nha từng tuyên (vắng mặt) mức án 12 năm tù giam đối với Trần Tiểu Mẫn. Bởi theo tờ Jornal de Noticias, Trần Tiểu Mẫn bị cáo buộc tới 46 tội danh, trong đó có tội hỗ trợ nhập cư trái phép, rửa tiền, giả con dấu của giới chức hải quan và sở hữu súng trái phép. 

Theo thống kê của Cơ quan nhập cư và biên giới Bồ Đào Nha - trong 20 năm qua, từ con số 3.062 người có quốc tịch năm 1999, đã tăng lên 21.402 người vào năm 2014 và phải mất 6 năm điều tra, cảnh sát Bồ Đào Nha mới kết thúc quá trình điều tra và ra lệnh truy nã đối với Trần Tiểu Mẫn. Và tại nhà ở của Trần Tiểu Mẫn tại Matosinhos, cảnh sát tìm thấy 178 tài khoản ngân hàng dưới 93 cái tên khác nhau.

Mạnh Phong
.
.
.