Cảnh báo tình trạng tội phạm nước ngoài vào Việt Nam tổ chức đánh bạc

Thứ Tư, 31/07/2019, 11:53
Không còn là một nhóm người hoạt động nhỏ lẻ như trước đây nữa mà nguy hiểm hơn là các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam còn thuê hẳn một khu đô (thị hay một tòa nhà, khách sạn) nằm riêng biệt để vận hành đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô cực lớn…


Giải mã bí ẩn trong khu đô thị cao cấp

Nằm trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh (Hải Phòng), là tuyến đường nối từ trung tâm đi khu du lịch Đồ Sơn, khu đô thị Our City do chủ đầu tư là người Trung Quốc xây dựng. 

Được khởi công cách đây gần 10 năm, đây được xem là khu đô thị cao cấp đầu tiên của thành phố Hải Phòng. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án có diện tích 43ha, với vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây chừng 5 năm, khu đô thị Our City khá vắng vẻ. Sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc. Hầu hết người dân Hải Phòng đi qua đây đều có chung thắc mắc không hiểu tại sao một khu nhà ở cao cấp mà không thu hút được dân cư. Trong khi đó hàng chục căn Shophouse nằm ở vị trí đắc địa, nhưng chỉ được bày bán vài thứ vật dụng hàng ngày cho người qua đường. Điều đáng chú ý  nữa là các tòa nhà trong khu đô thị này thường xuyên bị sửa chữa, thay đổi so với kiến trúc ban đầu…

Toàn cảnh khu đô thị Our City.

Những bí ẩn trong khu đô thị Our City dần hé mở, khi chiều 27-7, toàn bộ khu vực này bị lực lượng Công an phong tỏa. Tại đây còn có cả xe chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) túc trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

Phía bên trong, khoảng 500 CBCS Công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống máy tính đánh bạc quốc tế trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề… cho chính công dân Trung Quốc.

Cụ thể, khu đô thị Our City được chia làm nhiều phân khu, trong đó tòa nhà trung tâm trên tầng 2 và 3, được các đối tượng đặt khoảng gần 20 máy chủ, còn lại hàng trăm máy tính thành phần được đặt trong hàng trăm phòng của các tòa nhà khác. Đáng chú ý, tất cả các phòng máy thành phần đều được trang bị vô cùng hiện đại và được bố trí ở các vị trí cực kỳ kín đáo. 

Khi lực lượng Công an ập vào kiểm tra đã không khỏi ngỡ ngàng như bị lạc vào… mê cung, bởi các phòng bố theo hình zích zắc hết ngang dọc, lại trên dưới. Điều đó cũng lý giải tại sao mặc dù trước đó chủ đầu tư đã xây dựng các căn hộ hoàn chỉnh, nhưng sau lại thường xuyên bị sửa chữa, thay đổi kiến trúc.

Một số tang vật bị thu giữ.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, đây là đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô số người nước ngoài tham gia và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam. 

Cụ thể là có khoảng 400 người tham gia vận hành đường dây này và số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ đã lên đến trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Cùng với đó, Cơ quan Công an thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác…

Theo đó, từ khi hoạt động tại khu đô thị Our City, các đối tượng tổ chức đã bố trí cảnh giới, bảo vệ cẩn trọng, người lạ rất khó có thể vào được bên trong. Tuy nhiên, với công tác nắm tình hình cùng nhiều phương án được đặt ra nên công tác triển khai phá án của lực lượng Công an đã thành công theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an khống chế các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng.

Cảnh báo tình trạng tội phạm người nước ngoài

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch quốc tế, bởi có những chính sách cởi mở cùng nhiều điểm du lịch có phong cảnh đẹp. Tuy nhiên, đi cùng với những thuận lợi cũng có rất nhiều thách thức, khi mà một số nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao người nước ngoài lợi dụng để trà trộn, nhập cảnh vào nội địa hoạt động.

Điển hình là đường dây đánh bạc qua mạng đặt tại khu đô thị Our City (Hải Phòng), các đối tượng tổ chức đã thuê đến 400 người làm việc. Tất cả đều là người Trung Quốc, còn rất trẻ, tuổi từ 18 – 24, được đưa sang theo con đường du lịch và mỗi tháng trả với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng Việt Nam. Công việc hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày, hết mỗi ca lại thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được phép đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Có thể thấy, với những phương thức, thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng phạm tội nên việc phát hiện, đấu tranh với các đối tượng này đang gặp không ít khó khăn. Cụ thể, các đối tượng thường thuê các địa điểm biệt lập, khép kín hoặc những căn nhà ở các khu đô thị mới, nơi ít người để ý, khó quan sát. 

Khi khai báo tạm trú chỉ có một vài thành viên ra mặt, còn lại các đối tượng khác khi nhập cảnh vào Việt Nam thường khai báo tạm trú tại khách sạn. Sau đó, các đối tượng này di chuyển về địa điểm hoạt động mà không khai báo tạm trú với chính quyền địa phương nhằm tránh bị để ý, giám sát.

Theo đại diện chính quyền sở tại chia sẻ, với đặc thù của tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) có các khu dân cư nằm biệt lập, thưa thớt nên nhiều nhóm tội phạm nước ngoài đã lợi dụng đặt cơ sở hoạt động. 

Đáng chú ý, cách đây không lâu, đã có một nhóm người Trung Quốc thuê lại riêng một căn biệt thự để hoạt động phạm tội công nghệ cao theo hình thức gọi điện thoại giả danh cơ quan tư pháp để tống tiền. Một số đối tượng người Trung Quốc khác còn thuê hẳn nhà máy trong Khu Công nghiệp để sản xuất băng đĩa hình có nội dung không lành mạnh…

Xe chuyên dụng của Cảnh sát PCCC được điều đến tham gia phong tỏa hiện trường.

Tại Quảng Ninh, vào đầu tháng 6-2019, cơ quan Công an cũng đã phát hiện 22 đối tượng người Trung Quốc lợi dụng lãnh thổ và hạ tầng internet của Việt Nam để lập đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc. 

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng từ 30 – 50 triệu để thuê lại các căn biệt thự, chung cư cao cấp. Khi đăng ký lưu trú, các đối tượng này đăng ký ở một địa chỉ nhưng lại ăn ở tại một địa điểm khác, đăng ký một vài người nhưng thực tế lại lưu trú nhiều người. 

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Đà Nẵng, sau đó đã mở rộng điều tra, phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ và Công an Đà Nẵng, Khánh Hòa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia…

Thực tế cho thấy, tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam phạm tội đang trở nên phổ biến. Mà không chỉ là một nhóm người hoạt động nhỏ lẻ như trước đây, nguy hiểm hơn là các đối tượng đã tổ chức với quy mô cực lớn. 

Để phòng ngừa tội phạm trên, cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an, người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao ý thức cảnh giác. Theo đó, đối với các chủ căn hộ, khi ký hợp đồng cho thuê nhà cần phải biết người thuê nhà sử dụng vào mục đích gì. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cụ thể như một căn hộ có sinh hoạt tập trung đông người nước ngoài, cổng nhà thường xuyên đóng kín cửa, che rèm để tránh sự quan sát của người xung quanh... cần phải thông báo cho Công an và chính quyền địa phương nơi sở tại.

Lực lượng Công an cấp sơ sở cũng phải thường xuyên kiểm tra địa bàn, trong đó tập trung vào những đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Đồng thời phải nắm rõ những biểu hiện bất thường, ngoài nơi ở, còn là bất minh trong quan hệ và sinh hoạt…

V. Huy
.
.
.