Cảnh giác với thủ đoạn thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố

Thứ Năm, 08/12/2016, 09:44
Gần đây, trên địa bàn An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ xảy ra hàng loạt vụ thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố đánh bạc. Vì tin tưởng mối quen, quá trình cho thuê phương tiện nhiều chủ cơ sở chủ quan dẫn đến bị lừa đảo. Một thanh niên ở Đồng Tháp đã lừa hàng loạt cơ sở, thuê đến 9 ôtô mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài và ăn chơi trác táng.

Tài xế thuê ôtô mang sang Casino cầm cố

Ngày 16-11, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuấn thuê 2 xe ôtô Innvova (loại 7 chỗ) của 2 chủ cơ sở tại Long Xuyên rồi chạy sang biên giới An Giang và Kiên Giang vào casino cầm cố lấy tiền đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, bản thân từng có gia đình ổn định và sống bằng nghề tài xế. Tuấn nhiều lần chở các con bạc qua khu vực biên giới Tịnh Biên để vào casino. Tuỳ theo lượng khách, Tuấn được chủ sòng bạc cho tiền từ vài trăm đến vài triệu đồng. Sẵn tiền trong túi, Tuấn mon men thử vận. Càng chơi càng mê, những lần đầu, Tuấn thắng liên tục.

Nhưng sau đó, Tuấn đã phải "cầm mạng" vì phải vận đen. Gia đình đã bán tài sản tích góp chuộc Tuấn từ sòng bạc về nhà.

Chỉ được thời gian ngắn, Tuấn lại mò sang biên giới đánh bạc. Tuấn làm nghề tài xế nên quen khá nhiều chủ cơ sở cho xe tự lái.

Ngày 3-3, Tuấn hỏi thuê ôtô Innova của ông Nguyễn Hữu Ứng (ngụ phường Mỹ Thạnh), với giá 600.000 đồng/ngày. Thuê xong, Tuấn chạy thẳng sang cửa khẩu Tịnh Biên, đến casino. Tuấn cầm xe lấy 100 triệu đồng và thua sạch túi.

Sợ chủ phương tiện phát hiện, Tuấn đổi số điện thoại và trốn luôn chứ không dám về Long Xuyên. Hết hạn thuê xe, qua thiết bị định vị, ngày 6-3, chủ phương tiện tìm thấy xe tại tiệm cầm đồ ở xã An Phú (huyện Tịnh Biên).

Chủ cầm đồ cho biết được người ở casino gởi sang và được cầm cố 100 triệu đồng, tiền lãi 10 triệu đồng/ngày. Chủ cơ sở chấp nhận bỏ tiền ra chuộc phương tiện và trả thêm 30 triệu đồng tiền lãi.

Sau lần đó, Tuấn chưa bỏ hẳn mà lén mò về Long Xuyên và thông qua mối quen đã thuê tiếp một xe Innova của chị Nguyễn Thị Nga (phường Bình Khánh). Ngày 26-10, Tuấn lấy xe chạy thẳng qua cửa khẩu Xà Xía (Kiên Giang) cầm lấy 3.000 USD.

Thua hết tiền, Tuấn bị chủ sòng bạc giữ lại. Chủ phương tiện đã liên hệ và đồng ý trả tiền chuộc xe và mất thêm 200 USD "chuộc thân" cho Tuấn. Trên đường từ Kiên Giang về đến Long Xuyên, Tuấn bị cơ quan điều tra yêu cầu lên làm việc và bắt tạm giam.

Cùng về hành vi này, đầu tháng 10-2016, cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can đối với Bùi Tuấn Nhựt (28 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười). Nhựt có anh rể làm chủ cơ sở cho thuê ôtô tự lái.

Do mê cá độ, một lần đến nhà anh vợ, Nhựt lấy trộm CMND để thực hiện lừa đảo. Sau đó, Nhựt nhờ bạn thân đến đặt vấn đề thuê xe ôtô trong 2 ngày.

Lấy được xe, Nhựt gỡ ảnh của anh rể và dán ảnh mình vào rồi chạy thẳng lên quận 10 (TP. HCM) làm hợp đồng cầm cố lấy 250 triệu đồng. Có tiền, Nhựt thuê khách sạn, mở tài khoản cá độ qua mạng và thua cháy túi. Hết hạn hợp đồng thuê xe, chủ xe liên hệ lấy phương tiện mới phát hiện bị em vợ lừa đảo.

Chủ xe mất tiền chuộc xe vì tin tưởng khách hàng.

Lừa thuê 9 xe ôtô đi cầm cố tiêu xài

Dù không có nghề nghiệp ổn định, Trần Văn Út (27 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lúc nào cũng diện vest bảnh bao. Út thường giới thiệu là tài xế, làm quen với nhiều chủ cơ sở cho thuê xe tự lái tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) và quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Mỗi lần thuê xe, Út trả xe đúng hẹn và thanh toán tiền bạc sòng phẳng. Khoảng tháng 4-2016, Út đến cơ sở của anh Từ Văn Phát (ngụ quận Ninh Kiều) thuê ôtô Innova (loại 7 chỗ). Út ký hợp đồng 10 ngày, với giá tiền 700.000 đồng/ngày.

Trễ hẹn, anh Phát liên hệ thì Út trả lời là bận công việc và hẹn vài ngày sau sẽ trả và bù thêm tiền cho hợp đồng. Nhưng sau đó, Út cũng không mang xe đến trả. Anh phát gọi điện thoại thì Út khất hẹn rồi mất liên lạc. Qua bạn bè, anh Phát tá hỏa khi phát hiện Út đã mang xe cầm cố cho tiệm cầm đồ Hữu Ý (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lấy số tiền 250 triệu đồng.

Theo lời anh Phát, do Út thường đến thuê xe và trả tiền sòng phẳng nên rất tin tưởng. Thấy Út ăn mặt bảnh bao, anh Phát tưởng khách "sộp" nên giao luôn cả giấy tờ và giấy đăng kiểm.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ vào cuộc xác minh. Ngoài anh Phát, trên địa bàn TP Cần Thơ, Út đã thuê xe của một chủ cơ sở khác và mang đi cầm cố với thủ đoạn tương tự.

Anh Thái Long, chủ cơ sở cho thê xe ôtô tự lái trên địa bàn phường An Phú (quận Ninh Kiều) cho biết, Út đến hỏi thuê xe Innova (màu xám, loại 7 chỗ), giá thuê 650.000 đồng/ngày. Út đồng ý và làm hợp đồng thuê trong 10 ngày. Tin tưởng Út, anh Long giao giấy tờ xe và giấy đăng ký bảo hiểm.

Đến hẹn không thấy Út trả, anh Long liên hệ cũng không được. Qua xác minh, xe của anh Long được Út mang sang Campuchia cầm số tiền 7.000USD, lãi 30%/tháng.

Từ trái qua: Tuấn, Út và Nhựt.

Một cán bộ điều tra PC45 cho biết: "Ngoài 2 trường hợp ở Cần Thơ, Út cũng với thủ đoạn tương tự đã thuê xe của hàng loạt chủ cơ sở ở Cao Lãnh và mang đi cầm cố. Có chủ cầm đồ, bị Út lừa thuê lấy 3 xe ôtô cầm cố với số tiền lớn. 

Khi cơ quan điều tra xác minh, Út đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Út đang lẩn trốn ngoài Nha Trang (Khánh Hoà) nên vận động ra đầu thú. Đến đầu tháng 7-2016, Út đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình".

Tại cơ quan Công an, Út thừa nhận, đã thuê xe của anh Nguyễn Văn Lành (ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Lần đầu, Út hỏi thuê một xe ôtô hiệu Kia (màu xám lông chuột, loại 4 chỗ), giá thuê 600.000 đồng/ngày. Út chạy xe ôtô này sang Cần Thơ cầm cố 120 triệu đồng, với lãi suất 10%/tháng và đóng lãi trước 1 tháng đầu rồi bỏ xe.

Sau đó, Út tiếp tục đến cơ sở khác tại Đồng Tháp, chủ cơ sở cũng tên Lành hỏi thuê xe ôtô hiệu Chevolet Cativa (màu xám lông chuột, loại 7 chỗ), giá thuê 600.000 đồng/ngày.

Thuê xong, Út mang xe đến tiệm cầm đồ Hữu Ý (An Giang), cầm cố lấy 100 triệu đồng, với lãi suất 5%/tháng. Sau đó, Út chuộc xe này ra và trả cho anh Lành. Vài ngày sau, Út lại đến thuê xe lần nữa và mang xe qua Campuchia cầm lấy số tiền 5.000 USD.

Khi xe của anh Lành còn nằm trong tiệm cầm đồ ở Campuchia, Út nhờ một người bạn đến cơ sở này hỏi thuê xe tiếp. Anh Lành không nghi ngờ, cho thuê xe ôtô hiệu Innova, giá thuê 700.000 đồng/ngày.

Út chạy xe này đến thị xã Châu Đốc (tỉnh An Giang) nhờ một người khác mang qua Campuchia cầm lấy số tiền 9.000USD với lãi suất 30%/tháng. Có tiền, Út về Việt Nam tiêu xài, đóng lãi và trả tiền thuê các xe cầm trước đó. Do không thấy Út trả xe, anh Lành tìm hiểu thông tin từ bạn bè mới phát hiện 2 xe ôtô đang bị cầm cố nên gọi cho Út. Út hứa sẽ mang về trả lại.

Anh Lành chưa kịp nhận xe thì bị Út thuyết phục, lừa lấy xe ôtô thứ 3 mang đi cầm cố. Út hứa hẹn, dụ ngọt anh Lành cho thuê tiếp bằng cách đóng đầy đủ và đóng trước tiền thuê của 2 xe ôtô đã cầm cố.

Nghe Út dỗ ngọt, anh Lành đồng ý cho thuê xe ôtô hiệu Innova (đời 2013, màu trắng), giá thuê 700.000 đồng/ngày. Có xe, Út chạy lên Châu Đốc để sang Campuchia cầm xe lấy số tiền 7.000USD với lãi 30%/tháng, rồi bỏ trốn ra Nha Trang tắm biển.

Theo lời khai của Út tại cơ quan điều tra, do làm ăn nợ nần, không tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách thuê xe rồi mang đi cầm lầy tiền trả tiền thuê xe và tiêu xài.

Út lừa đảo nhiều nơi. Út thuê xe của các cơ sở rồi mang đến tiệm cầm cố. Sau đó, lấy tiền tiêu xài và trả lại cho những xe đã cầm cố. Cứ như thế, Út xoay vòng, lợi dụng lòng tin của nhiều người thuê xe đem cầm hết chiếc này đến chiếc khác.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Út đã thực hiện 9 vụ lừa đảo của nhiều chủ xe, chiếm đoạt số tiền lớn. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Út trước pháp luật.

Ngoài các vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ truy tìm Hồ Quang Nghĩa (39 tuổi, ngụ xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vì có hành vi chiếm đoạt xe ôtô trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Phước (ngụ quận Bình Thuỷ), chủ phương tiện cho biết, Nghĩa hợp đồng thuê xe Toyota Vios (trị giá 700 triệu đồng), trong 2 ngày với số tiền 1,3 triệu đồng. Hết hạn thuê xe, ông Phước liên hệ với Nghĩa nhưng không được. Qua kiểm tra, ông Phước tá hoả thiết bị hành trình gắn trên xe bị tháo bỏ ven đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Theo Thiếu tá Lê Văn Khánh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), thời gian gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên. Nguyên nhân xuất phát từ sự lơ là, mất cảnh giác, quá tin tưởng vào các mối quan hệ làm ăn, qua vài giao dịch đã tin tưởng giao xe dẫn đến bị lừa đảo. Vì vậy, các chủ cho thuê xe phục vụ nhu cầu du lịch, tham quan khi giao dịch cần phải nắm rõ nhân thân lai lịch, mục đích họ thuê xe để làm gì tránh tình trạng các đối tượng có ý đồ gian dối. Trong các giao dịch, nếu được nên cho tài xế của chủ xe đi cùng tiện việc quản lý và bảo quản tài sản…
Văn Vĩnh
.
.
.