Cảnh sát Iraq được trang bị vũ khí tối tân hơn cả quân đội chính quy nhiều nước nên mạnh trên thế giới

Thứ Tư, 17/04/2019, 20:41
Cùng với quân đội, lực lượng Cảnh sát Iraq luôn ở trong tình trạng nguy hiểm tính mạng do bị khủng bố, thanh trừng sắc tộc và tội phạm nguy hiểm tấn công. vu

Trong cuộc nội chiến đã có hàng ngàn cảnh sát bị sát hại bởi khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Các đồn cảnh sát thường là mục tiêu của các vụ đánh bom tự sát. Nhiều cảnh sát cũng thường xuyên bị bắt cóc, tra tấn…

Với mật độ đạn dầy đặc khi khai hỏa của pháo phòng không ZSU-23-4, những UAV (thiết bị bay không người lái) trang bị thuốc nổ của khủng bố sẽ nhanh chóng bị cảnh sát Iraq vô hiệu hóa nếu lọt vào lưới lửa tác chiến của loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm này.

"Độc nhất vô nhị" trên thế giới

Có lẽ Cảnh sát quốc gia Iraq là lực lượng duy nhất trên thế giới có trong biên chế cả xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, pháo phòng không tự hành. Cảnh sát quốc gia Iraq cùng Quân đội chính phủ là hai thành phần tạo ra lực lượng vũ trang của quốc gia Trung Đông nhiều dầu mỏ và đầy bất ổn này. Vai trò chính của Cảnh sát quốc gia Iraq cũng như nhiều lực lượng khác trên thế giới đó là duy trì trật tự trị an cho cuộc sống của người dân và đảm bảo an ninh cho đất nước.  

Tuy nhiên với đặc thù của một quốc gia nóng bỏng, Cảnh sát Iraq thường xuyên phải đối mặt với những nhóm khủng bố nguy hiểm và còn phải phối hợp với Quân đội trong nhiều hoạt động quân sự. Chính vì lẽ đó mà trang bị của Cảnh sát quốc gia Iraq có thể nói là "độc nhất vô nhị" trên thế giới và vượt xa về sức mạnh so với cả những cường quốc hàng đầu hiện nay.

Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Cảnh sát Iraq được trang bị cả xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 khá hiện đại, đây là phương tiện mơ ước đối với nhiều quân đội chính quy. Các xe tăng T-72 trang bị cho Cảnh sát Iraq không phải là cấu hình mạnh khi chẳng có giáp phản ứng nổ cũng như giáp hông, lại còn tháo cả khẩu súng máy phòng không 12,7mm nhưng nó vẫn đủ khả năng thể hiện uy lực trên chiến trường. 

Ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, Cảnh sát Iraq còn được biên chế cả xe thiết giáp chở quân M113 cùng với pháo phòng không tự hành ZSU-23-4, vũ khí này sẽ được sử dụng cho vai trò yểm trợ hỏa lực. Cảnh sát Iraq còn được trang bị cả xe chiến đấu bộ binh BMP-1 để đảm bảo an toàn cũng như cung cấp hỏa lực yểm trợ cần thiết khi làm nhiệm vụ tại vùng chiến sự nóng bỏng. 

Các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, pháo phòng không tự hành ZSU-23-4, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và xe thiết giáp chở quân M113 khiến Cảnh sát Iraq trở thành lực lượng có hỏa lực mạnh nhất thế giới hiện nay.

Hiện nay cảnh sát Iraq là lực lượng chấp pháp duy nhất trên thế giới được trang bị các loại vũ khí hạng nặng trong đó có cả tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4. Việc trang bị tổ hợp pháo phòng không là nhằm chống lại các cuộc tấn công của khủng bố nước này có sử dụng tới UAV cảm tử vào các thành phố.

Xe thiết giáp hiện đại.

Gian nan hơn cả quân đội

Thậm chí tên gọi Cảnh sát quốc gia Iraq cũng đang bị đề nghị xem xét lại, vì với trang bị hạng nặng như trên thì thực chất đây chính là lực lượng Vệ binh quốc gia. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng số phương tiện thiết giáp hạng nặng này chỉ được tạm thời phối thuộc cho Cảnh sát Iraq một thời gian, khi tình hình còn căng thẳng.  

Còn về lâu về dài, khi chiến sự tại quốc gia Trung Đông này lắng dịu và tình hình an ninh được cải thiện thì những cỗ chiến xa trên sẽ được đưa trở lại thành phần của Quân đội.  Nhưng đó vẫn là dự định cho tương lai, còn trước mắt thì nhiều khả năng Cảnh sát Iraq còn được bổ sung vào kho vũ khí của mình máy bay trực thăng đa dụng. Phương tiện này cực kỳ cần thiết để tạo ra sức mạnh hiệp đồng tổng hợp với lực lượng mặt đất và các thê đội tăng - thiết giáp của Cảnh sát quốc gia.

Lực lượng Cảnh sát Iraq đã đóng góp một phần công sức vào việc giải phóng Mosul khi họ phối hợp triệt để cùng quân đội Iraq, đặc nhiệm Iraq và các lực lượng vũ trang khác trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng tại đây. 

Ngay sau khi thành phố này được giải phóng, thay vì được đưa về doanh trại ăn nghỉ xả hơi như những đơn vị trực thuộc quân đội Iraq, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát lại là đóng lại Mosul, đảm bảo an ninh trong khu vực nhất là những vùng có đông dân cư sinh sống và lùng soát, truy tìm những tàn quân khủng bố IS đã lẩn vào trong dân chúng. Việc phân lọc dân thường và khủng bố là điều rất khó khăn, đòi hỏi công tác an ninh và tình báo phải thật tốt và chính xác.

Với nhiệm vụ này, rõ ràng là phía lực lượng Cảnh sát Iraq sẽ không có một ngày nghỉ nào mà phải bắt tay vào việc tái thiết trật tự ở Mosul ngay lập tức sau khi cuộc chiến tại đây kết thúc. 
Nguyễn Lai
.
.
.