Cảnh sát Anh ‘đau đầu’ vì nhân viên… béo phì

Thứ Hai, 15/06/2015, 10:00
Mới đây, Giám đốc Sở Cảnh sát London (Anh), ông Bernard Hogan-Howe cho biết, lực lượng cảnh sát nước này kiên quyết nói không với những nhân viên có trọng lượng cơ thể quá khổ. Theo đó, nếu nhân viên cảnh sát không qua được đợt kiểm tra sức khỏe trong 3 lần liên tiếp sẽ bị sa thải ngay lập tức. Không chỉ có Anh, thừa cân, béo phì đang là thách thức không nhỏ của lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới.

Tờ DailyMail (Anh) đưa tin, trước tình trạng nhân viên cảnh sát thừa cân tăng nhanh, nhiều hãng cung cấp quân phục đã phải tung ra sản phẩm có kích cỡ lớn hơn nhiều so với bình thường. Không ít sản phẩm size XXXL đã được giới thiệu đến khách hàng. Nhà cung cấp quân phục Emergency Service Supplies mới đây đã giới thiệu thắt lưng dành cho nhân viên cảnh sát với kích cỡ XXXL. Thắt lưng có tên là Portec SD1 - đây là sản phẩm cần thiết cho tất cả nhân viên cảnh sát vì chúng được sử dụng để mang còng tay, dùi cui và nhiều loại công cụ hỗ trợ khác.

Người phát ngôn của nhà cung cấp Emergency Service Supplies cho biết, thắt lưng Portec SD1 rất lý tưởng cho những người có vòng eo quá khổ. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp những sản phẩm quần áo ngoại cỡ với áo vest size XXXL và kích thước vòng ngực cũng được nới rộng. Nhà cung cấp trang phục Niton 999 cũng đã đưa ra một số sản phẩm với mục đích giúp nhân viên cảnh sát "thoải mái hơn, thuận tiện hơn" khi làm việc. Đại diện bán hàng của hãng Niton 999  cho biết, áo jacket, quần size XXXXL, áo sơ mi size XXXL  đang rất được ưa chuộng.

Ông Bernard Hogan-Howe nói rằng, không có đèn xanh cho nhân viên cảnh sát béo phì.

Ba năm trước, một cuộc khảo sát với cán bộ, nhân viên làm việc tại Sở Cảnh sát London cho biết, 64% những người trong biên chế bị thừa cân hoặc béo phì. Kết quả khảo sát thể lực nhân viên cảnh sát bắt buộc  mới được công bố tuần trước cũng cho thấy, rất nhiều cán bộ đã không qua được kỳ thi kiểm tra thể lực. Số liệu thống kê từ 38 đơn vị cảnh sát Anh cho biết, trong số 29.285 người tham gia kiểm tra thể lực có 807 không đạt tiêu chuẩn, gồm 237 nam và 570 nữ.

Ông Bernard Hogan-Howe cho biết, những nhân viên quá trọng lượng cần thiết có thể sẽ bị sa thải. Theo đó, trong thời gian tới, tất cả nhân viên trong biên chế của Sở Cảnh sát London sẽ phải tiến hành kỳ sát hạch hàng tháng. Một trong những bài kiểm tra là nhân viên phải chạy với vận tốc 8,8km/giờ trong thời gian 3 phút, 35 giây. Các bài kiểm tra thể lực bắt buộc được ông Bernard Hogan-Howe giới thiệu cuối tháng 9/2014. Những nhân viên không qua được bài kiểm tra thể lực trong 3 lần liên tiếp sẽ bị sa thải.

"Không có đèn xanh cho nhân viên cảnh sát không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, thể lực. Mỗi nhân viên cảnh sát phải chạy quãng đường và thời gian theo quy định. Khi về đích, những người nào có biểu hiện mệt mỏi như thở hổn hển, lảo đảo, đi đứng không vững sẽ bị đánh trượt. Những bài kiểm tra sẽ được tiến hành nghiêm túc theo định kỳ và có thể mức độ khó sẽ ngày càng tăng. Tôi cho rằng, tiêu chuẩn hiện nay là quá thấp và cần phải điều chỉnh nâng lên trong thời gian tới", ông Hogan-Howe nói.

Nhân viên cảnh sát béo phì đang là nỗi lo của cảnh sát Anh.

Được biết, hiện các bài kiểm tra thể lực trong lực lượng cảnh sát Anh gồm hai phần: phần kiểm tra sức bền và phần kiểm tra sức mạnh, sự nhanh nhẹn. Bài kiểm tra sức bền đòi hỏi nhân viên cảnh sát phải chạy lên, chạy xuống một đoạn đường khoảng 15 mét theo tiếng bíp âm thanh. Trong quá trình kiểm tra, tiếng bíp sẽ dần được đẩy nhanh dần lên và nhân viên cảnh sát phải điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Bài kiểm tra sức mạnh, sự nhanh nhẹn bao gồm các động tác như chống đẩy, đứng lên, ngồi xuống nhiều lần.

80% nhân viên cảnh sát Mỹ thừa cân

Theo số liệu thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), công bố vào hồi cuối năm 2014 cho hay, 8/10 sĩ quan cảnh sát ở Mỹ bị thừa cân. Nghiên cứu mới này cho thấy, béo phì đang là vấn đề rất đáng lo ngại, mang tính phổ biến trong lực lượng cảnh sát trên thế giới, trong đó có Mỹ. 

Theo một số nhà nghiên cứu, khả năng cán bộ thực thi pháp luật chết vì bệnh liên quan đến tim mạch cao hơn 25 lần so với nguy cơ thiệt mạng trong khi thực thi công vụ. Tuy nhiên, một số đơn vị cảnh sát cho rằng, số liệu của FBI đưa ra chưa chính xác nhưng vẫn thừa nhận, béo phì đang là vấn đề rất nghiêm trọng. "Có những nhân viên cảnh sát thừa cân, tuy nhiên đó không thể là con số 80%", Joe Harn - một quan chức cảnh sát tại Texas nói với CBS News.

Mạnh Tường (tổng hợp)
.
.
.