Cựu Phó thị trưởng hối lộ tình dục để thăng tiến

Thứ Sáu, 30/08/2019, 19:54
Ngày 28- 8, Tòa án trung cấp Định Tây, Cam Túc, Trung Quốc đã xét xử công khai Khương Bảo Hồng, cựu Phó Thị trưởng thành phố Vũ Uy, vì tội nhận hối lộ. 


Theo Viện Kiểm sát nhân dân Định Tây, từ tháng 5 - 2009 đến tháng 6-2018, Khương Bảo Hồng đã lợi dụng các chức vụ như Cục trưởng Xúc tiến đầu tư thành phố Vũ Uy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển thành phố, Phó thị trưởng Vũ Uy... để giúp người khác kiếm lợi rồi nhận hối lộ 14,18 triệu nhân dân tệ, 200.000 USD, 300 gr vàng.

Theo Tạp chí Tài Tân, trước khi bị kỷ luật và bắt giam tại Cam Túc từ lâu đã lan truyền tin đồn Khương Bảo Hồng thông qua hối lộ tình dục các quan chức để được thăng tiến. Nhất là ở Vũ Uy, các giai thoại về mối quan hệ thân mật giữa nữ Phó thị trưởng có gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ này cùng Hỏa Vinh Quý đã được lưu truyền rộng rãi trong giới quan chức.

Hỏa Vinh Quý khi còn đương chức.

Ngày 10-1-2019, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tỉnh ủy Cam Túc đã công bố quyết định khai trừ đảng và công chức đối với ông Hỏa Vinh Quý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác nông nghiệp Chính hiệp tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Vũ Uy và Khương Bảo Hồng - Phó Thị trưởng Vũ Uy.  Điều đáng nói là 2 quan tham "Bí thư - Phó Thị trưởng" này là một cặp tình nhân kiểu "thăng quan trên giường" lộng hành trong nhiều năm qua.

Hỏa Vinh Quý sinh 1962, Thạc sỹ Lịch sử, tốt nghiệp đại học sư phạm; từ 1995 làm Phó rồi Trưởng phòng Thư ký Văn phòng Ủy ban tỉnh Cam Túc, Chánh Văn phòng; từ 2010 là Bí thư, Chủ tịch HĐND Thành phố Uy Vũ; tháng 7/2017 chuyển sang làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác nông nghiệp Chính hiệp tỉnh (cấp trưởng sở), đến tháng 7/2018 thì bị đình chức điều tra, tháng 9/2018 bị bãi chức. Quý là đại biểu dự Đại hội 18, Tỉnh ủy viên Cam Túc khóa 11 và 12.

Thông báo kỷ luật Quý của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tỉnh ủy Cam Túc cáo buộc Hỏa Vinh Quý đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị, ngoài thuận trong nghịch, tự coi mình là đúng, trong nhiều vấn đề nguyên tắc lớn vi phạm quyết sách của Trung ương, tự làm theo ý mình; gây bè kéo cánh, lập nhóm lợi ích quan - thương làm ăn; không thực hiện yêu cầu uốn nắn, thay đổi của đoàn tuần thị Trung ương; đối kháng tổ chức thẩm tra; nhục mạ đánh đập cán bộ lãnh đạo và nhân viên công tác xung quanh.

Vi phạm kỷ luật công tác, can thiệp trái quy định vào hoạt động kinh tế thị trường. Vi phạm kỷ luật sinh hoạt, thường xuyên duy trì dài ngày quan hệ tình ái không chính đáng với nhiều phụ nữ, gia phong bại hoại. Có dấu hiệu phạm các tội nhận hối lộ, lạm dụng tiền công và lạm dụng chức quyền…".

Khương Bảo Hồng sinh 1974. Thời còn đi học, Khương Bảo Hồng gây ấn tượng đầu tiên cho người khác là đôi mắt đẹp, vừa to vừa long lanh, thân hình thon thả cao ráo, nổi tiếng là hoa khôi của trường. Sau khi tốt nghiệp Học viện Chính pháp Cam Túc năm 1997 đã có 5 năm làm việc tại Viện Kiểm sát quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu. Sau đó Khương Bảo Hồng chuyển tới Uy Vũ công tác.

Khương Bảo Hồng bị xét xử trước tòa.

Trong vòng 10 năm, Khương từ cán bộ cấp thấp lên phó phòng rồi trưởng phòng đầu tư thành phố Vũ Uy và nhanh chóng thăng tiến lên chức Phó thị trưởng vào tháng 11- 2016. Theo Caijing News, Khương Bảo Hồng thăng tiến nhanh như vậy là nhờ mối quan hệ "ngoài luồng" với Bí thư Hỏa Vinh Quý. Không những thế, ngoài Hỏa Vinh Quý, Khương Bảo Hồng còn có quan hệ tình dục với nhiều quan chức nữa, trong đó 17 người là quan chức cấp cao.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tỉnh ủy đã kết luận Khương Bảo Hồng "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy tắc chính trị, "tầm gửi chính trị", tham gia bè phái, tìm kiếm vốn liếng chính trị và lợi ích kinh tế, phá hoại nghiêm trọng sinh thái chính trị địa phương; đối kháng sự thẩm tra của tổ chức, làm giả chứng cứ, di chuyển cất giấu thu nhập phi pháp. Vi phạm 8 điều quy định... Vi phạm kỷ luật tổ chức... Vi phạm kỷ luật liêm khiết, nhận tiền và quà biếu; giao dịch quyền - sắc, mưu cầu lợi ích không chính đáng...".

Sau khi bị khai trừ đảng, cách chức, ngày 21-1-2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cam Túc đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Khương Bảo Hồng và Hỏa Vinh Quý về hành vi tham nhũng. Tại phiên tòa ngày 28-8, Khương Bảo Hồng đã nhận tội. Tòa án đã tuyên bố kết thúc phiên xét xử, nhưng mức án sẽ được tuyên vào dịp khác.

Ngọc Trang
.
.
.