Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva cầu cứu Liên Hợp Quốc

Thứ Tư, 02/11/2016, 13:00
Việc Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận đơn kiện của cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva cho thấy, vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras đang có những tiến triển mới.


Trong tuyên bố hôm 26-10, ông Cristiano Zanin Martins, luật sư của cựu Tổng thống cho biết, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ra văn bản thông qua đơn kiện của ông Lula da Silva, người sáng lập Công đảng ở Brazil, đồng thời yêu cầu Chính phủ của Tổng thống Michel Temer giải thích về những “đàn áp” chống lại nhà lãnh đạo này.

Bởi theo luật sư Cristiano Zanin Martins, từ tháng 3-2016 đến nay, ông Lula da Silva liên tục bị “đàn áp” với những cáo buộc tham nhũng, nhưng không có chứng cứ cụ thể, không có cơ sở pháp lý về vấn đề này.

Vẫn theo luật sư Cristiano Zanin Martins, cựu Tổng thống đã cáo buộc Thẩm phán liên bang Sergio Moro và những thẩm phán khác ở Brazil đang xét xử vụ tham nhũng tại Petrobras lạm dụng quyền hành, vi phạm quyền riêng tư, kết tội không có bằng chứng và bắt giữ tùy tiện.

Thẩm phán liên bang Sergio Moro là người đang thụ lý, xét xử vụ tham nhũng tại Petrobras, còn ông Lula da Silva hiện bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và cản trở cuộc điều tra. Gần 1 tháng trước (6-10), Thẩm phán Teori Zavascki đã quyết định đưa ông Lula da Silva vào danh sách những chính trị gia bị tình nghi tham nhũng tại Petrobras.

Động thái trên diễn ra sau khi ông Lula da Silva đứng đầu danh sách ứng cử viên tiềm năng trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống năm 2018, bất chấp việc đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý.

Theo kết quả thăm dò do Liên hiệp Vận tải quốc gia (CNT) và hãng thăm dò MDA của Brazil thực hiện và công bố hôm 19-10 (thực hiện đối với 2.002 cử tri tại 137 thành phố), ông Lula da Silva là gương mặt sáng giá nhất trong danh sách ứng cử viên tổng thống, khi giành tới 11,4% số người ủng hộ, vượt xa con số 3% của Tổng thống Michel Temer.

Cách đây không lâu, sau khi Viện Kiểm sát trình cáo trạng yêu cầu khởi tố vợ chồng ông Lula da Silva, Chủ tịch Công đảng Rui Falcao đã phản bác và coi đây là "một hình thức khác của khủng bố" nhằm ngăn chặn việc cựu Tổng thống ra tranh cử tổng thống năm 2018. Theo ông Rui Falcao, những cáo buộc tham nhũng nhằm vào cựu Tổng thống để ngăn cản ông Lula da Silva tái tranh cử chức tổng thống là điều đã được lường trước.

Cựu Tổng thống Lula da Silva cũng từng tuyên bố, những người cáo buộc có thể đưa ông ra tòa, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ hành vi phạm tội nào. Tuyên bố này được ông Lula da Silva đưa ra khi trả lời phỏng vấn tờ Folha de Sao Paulo hôm 18-10: chưa từng làm điều gì bất hợp pháp trong 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống (2000-2010).

Trong khi đó, cảnh sát và cơ quan điều tra khẳng định, vụ tham nhũng ở Petrobras diễn ra chủ yếu trong giai đoạn ông Lula de Silva làm Tổng thống. Và các công tố viên cũng điều tra và làm rõ, theo đó những khoản tiền người ta từng tặng ông Lula de Silva là để “lại quả”. Và tại thời điểm ông Lula de Silva làm Tổng thống, bà Dilma Rousseff là quan chức cấp cao ở Petrobras.

Theo tờ The Wall Street Journal, ông Lula da Silva và cựu Đệ nhất phu nhân Marisa Leticia bị nghi không khai báo với cơ quan thuế về một căn hộ sang trọng thuộc sở hữu ở Guaruja, cho dù bất động sản này không đứng tên vợ chồng cựu Tổng thống.

Hơn 10 ngày trước (19-10), cựu Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha tuyên bố, việc bị bắt và giam giữ vì hành vi tham nhũng tại Petrobras là vô lý và không có lý do!

Ông Eduardo Cunha là người khởi xướng tiến trình luận tội cựu Tổng thống Dilma Rousseff và khiến nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil bị phế truất hôm 31-8, kết thúc 13 năm cầm quyền của Công đảng tại Brazil. Và luật sư của ông Eduardo Cunha đang chống lại quyết định của Thẩm phán liên bang Sergio Moro.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha là một trong những nhà lãnh đạo Đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) của đương kim Tổng thống Michel Temer; bị bắt với cáo buộc nhận 40 triệu USD tiền hối lộ từ Petrobras, rửa tiền và có nhiều tài khoản “bẩn” ở ngân hàng Thụy Sĩ.

Sau khi bắt ông Eduardo Cunha, người ta còn ra lệnh thu giữ 8 ôtô, trong đó có 2 chiếc Porsche Cayenne, cùng các tài sản khác trị giá gần 70 triệu USD. Hơn 1 tháng trước (12-9), với 450 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 9 phiếu trắng, Hạ viện Brazil đã quyết định tước tư cách nghị sỹ của cựu Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha.

Cơ quan tư pháp cho biết, việc ra lệnh bắt ông Eduardo Cunha để đề phòng cựu Chủ tịch Hạ viện bỏ trốn và cản trở quá trình điều tra. Bởi ông Eduardo Cunha đang bị cáo buộc với các tội danh tham nhũng, rửa tiền, lợi dụng chức vụ, ngăn cản điều tra và cất giấu tiền bất hợp pháp ở nước ngoài. 

Trọng Hậu
.
.
.