Farhad Dejpasand: Lá bài đối phó với cấm vận của Iran

Thứ Tư, 07/11/2018, 10:51
Ngày 27-10, Quốc hội Iran đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Farhad Dejpasand trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, vài ngày trước khi lệnh trừng phạt mới của Mỹ về xuất khẩu dầu của Tehran có hiệu lực.


Ông Dejpasand được xem như là một nhà kỹ trị, đã nhận được tỷ lệ ủng hộ lớn để trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính mới. Cùng với việc phê chuẩn ông Farhad Dejpasand, Quốc hội cũng phê chuẩn các bộ trưởng Công nghiệp, Lao động và đường bộ mới. Đây được xem là nổ lực cải tổ nội các phụ trách về kinh tế của Tehran nhằm đối phó với các đòn trừng phạt của Mỹ.

Washington đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với thương mại tiền tệ, kim loại và các ngành ô tô của Iran vào tháng 8 sau khi rút khỏi một thỏa thuận đa quốc gia năm 2015. Các nước châu Âu đã chỉ trích Mỹ vì rút khỏi thỏa thuận và đã tập hợp một gói các biện pháp kinh tế để giúp bù đắp ảnh hưởng áp lực của Mỹ đối với nền kinh tế của Tehran. 

Các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng một cơ chế mới của Liên minh châu Âu để tạo điều kiện thanh toán cho xuất khẩu Iran nên được đưa ra hợp pháp vào ngày 4-11, khi giai đoạn tiếp theo của lệnh trừng phạt Mỹ nhắm vào mục tiêu xuất khẩu dầu quan trọng của Iran có hiệu lực, mặc dù nó sẽ không hoạt động cho đến đầu năm sau.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran - ông Farhad Dejpasand.

“Kẻ thù chính của chúng ta, Mỹ, đối mặt với chúng ta với một thanh kiếm được rút ra và chúng ta phải chiến đấu với nó và chúng ta phải đoàn kết. Bất kể các phe phái... chúng ta đều là một phần của quốc gia Iran”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói, và kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu cho các bộ trưởng theo đề xuất của ông. 

"Một phần vấn đề kinh tế của chúng ta là tỷ giá hối đoái (tiền tệ) cao, nhưng dự trữ ngoại hối của chúng ta tốt hơn so với 5 năm qua", ông nói.

Những thay đổi trong nội bộ xảy ra khi chính phủ phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ đối với sự mất ổn định kinh tế chủ yếu là do các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra. Nền kinh tế Iran đã xấu đi rõ rệt trong năm qua, lạm phát và thất nghiệp gia tăng, giá trị của đồng tiền giảm 70% cho đến nay và tham nhũng hoành hành ở cấp độ nhà nước. 

"Một năm trước, không ai có thể tin ... rằng châu Âu sẽ đứng với Iran và chống lại Mỹ", ông Rouhani nói. “Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và một số nước châu Phi và Mỹ Latinh là bạn của chúng tôi. Chúng ta phải hợp tác với họ và thu hút đầu tư”, ông nói thêm.

Ông Mohammad Shariatmadar đã được phê duyệt để lãnh đạo Bộ Lao động, Hợp tác xã và Bộ Xã hội. Quốc hội cũng đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Mohammad Eslami đứng đầu Bộ Phát triển Đô thị và Đường bộ, trong khi Reza Rahmani, người trước đây đã lãnh đạo một ủy ban quốc hội về khai thác mỏ và công nghiệp, trở thành Bộ trưởng Công nghiệp, mỏ và Bộ trưởng thương mại.

Ngày 28-10, tân Bộ trưởng Farhad Dejpasand công bố ông đã chuẩn bị các gói chính sách để bảo vệ nền kinh tế trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ. 

Đặt tài chính là ưu tiên hàng đầu, ông Dejpasand cho rằng cần cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc tạo điều kiện cho các vấn đề hải quan, thực hiện các chính sách tư nhân hóa quy định tại Điều 44 của Hiến pháp và chống tham nhũng thông qua việc hình thành thị trường điện tử và nền kinh tế thông minh. 

Ông Dejpasand cũng đề cập đến Hội đồng Điều phối kinh tế tối cao, được thành lập theo lệnh của lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei và được lãnh đạo bởi Tổng thống Iran Hassan Rouhani, là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về kinh tế hàng đầu ở Iran trong điều kiện hiện tại.

Gia Hân
.
.
.