Hàng loạt doanh nghiệp vận tải sập bẫy "thiếu gia" rởm

Thứ Năm, 19/11/2015, 14:32
Vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng nhờ vẻ tốt mã, Lê Văn Khuyên đã đóng vai "thiếu gia" đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải tại Đà Nẵng. 

Khi bị bắt khẩn cấp và vạch trần chân tướng, cơ quan CSĐT còn thu được trên người Khuyên 3 bộ giấy phép lái xe (GPLX) và CMND giả. Đặc biệt, qua mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng còn phát hiện Khuyên là một trong những đối tượng chính cầm đầu đường dây chuyên lừa đảo, thuê xe ôtô tự lái xuyên Việt để chiếm đoạt "xuất" sang Campuchia tiêu thụ…

Nhiều doanh nghiệp vận tải sập bẫy lừa

Ngày 16/11, đại tá Quách Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Đà Nẵng cho biết: PC45 vừa quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Khuyên (SN 1992, trú xóm 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2015, PC45 Công an Đà Nẵng nhận được trình báo từ Công ty Trịnh Thiếu Khang về việc bị một đối tượng là người ngoại tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 22/10, một thanh niên khoảng 27 tuổi, nói giọng Bắc, có ngoại hình rất bảnh bao và tự xưng là khách du lịch muốn thuê xe ôtô, sẵng sàng chấp nhận "giá cao" để đi phượt…

Tuy nhiên, sau khi để lại GPLX và CMND số 012590673 mang tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1987, HKTT 44 - C1 - A1, Yên Phụ, Hà Nội) để ký hợp đồng thuê chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton màu đỏ, BKS 43C - 095.51 thì vị "thiếu gia" trẻ này cũng mất tích cùng chiếc xe thuê nói trên... 

Chân dung "thiếu gia" lừa đảo Lê Văn Khuyên.

Tiếp đó, vào ngày 7/11/2015, PC45 Công an Đà Nẵng lại tiếp tục nhận được trình báo từ Công ty Vận tải Vitraco (Đà Nẵng) về việc: Một đối tượng nam khả nghi, là người ngoại tỉnh có hành vi thuê xe ôtô tự lái với mục đích lừa đảo. Không chỉ hai Công ty Vitraco và Trịnh Thiếu Khang, vào 8/11/2015 một công ty vận tải khác là Phú Mỹ Phát (địa chỉ 495 đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) cũng tố giác: Chỉ trong một ngày, công ty nhận được nhiều cuộc "giao dịch" từ một giọng nam người Bắc có nhu cầu thuê xe ôtô bán tải tự lái với mục đích đi phượt theo hành trình Đà Nẵng - Sài Gòn - Đà Nẵng trong khoảng thời gian  từ 10 -15 ngày… Tuy nhiên, khi công ty yêu cầu khách hàng này đến trụ sở để giao dịch thì người này không xuất hiện lại liên tục đổi "điểm hẹn".

Nhân viên Công ty Phú Mỹ Phát cũng phát hiện GPLX, CMND mà đối tượng dùng để "giao dịch" thuê xe tự lái có nhiều khác lạ. Đặc biệt, vị khách này chỉ nhắm đến dòng xe du lịch bán tải tự lái đời mới, tuy tỏ ra hào phóng, không thương lượng giá thuê nhưng lại hối thúc được nhận xe nhanh chóng…  

Từ trình báo của các doanh nghiệp vận tải, qua miêu tả nhận dạng và trinh sát điều tra nghiệp vụ, các trinh sát của PC45 đã bước đầu phác họa được chân dung và hành vi lừa đảo của đối tượng tình nghi. Tiếp tục xác minh, điều tra, vào khoảng 11h ngày 8/11, thông tin đối tượng tình nghi đã xuất hiện tại café Highland (thuộc khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng). Ngay lập tức, các trinh sát tiếp cận "mời" về trụ sở Công an để làm việc.

Qua khám xét tư trang của đối tượng, lực lượng điều tra đã phát hiện và tạm giữ 19 triệu đồng, 2 GPLX ôtô hạng B2 giả mang tên Nguyễn Minh Thành (1987, trú Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội); Trần Anh Tuấn (1987, trú Đông Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội), 1 CMND mang tên giả Trần Anh Tuấn, 3 ĐTDĐ, 7 thẻ sim điện thoại, 3 ảnh chân dung của Khuyên trong trang phục cảnh sát Campuchia và 2 thẻ ATM…

Tang vật GPLX, CMND giả được Lê Văn Khuyên sử dụng để đi lừa đảo.

Trước những chứng cứ xác thực, biết không thể loanh quanh chối tội, gã "thiếu gia" này đã khai nhận: Hắn tên thật là Lê Văn Khuyên (SN 1992, trú xóm 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên,  Hà Tĩnh). Hắn chính là một "yếu tố" quan trọng, nằm trong đường dây chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên Việt bằng hình thức thuê xe du lịch tự lái rồi bán sang Campuchia.

Từ lời khai, thông tin của đối tượng và nghiệp vụ điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng còn nhận định: Đằng sau Lê Văn Khuyên chắc chắn còn nhiều kẻ "giấu mặt", thậm chí là có đối tượng là người nước ngoài tiếp tay cho Khuyên trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt và tiêu thụ xe ôtô tự lái tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Lãnh đạo PC45 quyết định lập chuyên án, mở rộng điều tra vụ án này…

Chân dung kẻ lừa đảo và đường dây tiêu thụ xe bán tải tự lái xuyên Việt

Tại cơ quan điều tra, bộ mặt thật của chân dung "thiếu gia" Lê Văn Khuyên đã bị lật tẩy. Khuyên là con trai út trong một gia đình lao động ở Hà Tỉnh. Ngược với vẻ thư sinh, bảnh bao bên ngoài, thực chất Khuyên là một kẻ lười nhác và rất ranh mãnh. Khuyên vừa chấp hành án về tội trộm cắp tài sản xong, từ Hà Tĩnh hắn bôn ba vào tận TP Hồ Chí Minh đề tìm việc.

Ở TP Hồ Chí Minh, sức dài, vai rộng nhưng hắn lại bập vào bài bạc đến nỗi nợ chồng nợ chất và bị xã hội đen truy lùng. Cũng theo lời khai của Khuyên, trong những lần mò sang tận biên giới Campuchia để đánh bạc, Khuyên tình cờ gặp và kết giao với một gã đàn ông tên Hải (chưa xác định rõ danh tính, địa chỉ). Được Hải mách nước, hiện thị trường Campuchia đang "khát" loại xe bán tải đời mới. Chính vì vậy, Hải và Khuyên cần phải liên kết với nhau lập một thành một đường dây ăn cắp, hoặc lừa đảo chiếm đoạt xe bán tải ở Việt Nam rồi "xuất" sang cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh giáp ranh với  Campuchia tiêu thụ. Đích ngắm của Hải là TP. Đà Nẵng vì qua thăm dò, hắn biết được hiện Đà Nẵng đang là thành phố phát triển mạnh về du lịch.

Dòng xe bán tải cho thuê đời mới là đích ngắm của "thiếu gia" Lê Văn Khuyên. 

Với xu hướng chung, nên nhiều công ty dịch vụ vận tải rất dễ dãi, thủ tục đơn giản trong việc cho khách là người ngoại tỉnh thuê xe tự lái... Đây chính là kẽ hở và cơ hội làm ăn lớn của Hải và Khuyên… Hải sẽ chịu trách nhiệm móc nối với các đối tượng là người Việt Nam hoặc nước ngoài tại Tây Ninh và cửa khẩu Campuchia - Việt Nam để có đầu mối tiêu thụ. Khuyên chịu trách nhiệm về Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung để trộm cắp, hoặc lừa đảo, thuê xe ôtô tự lái rồi đưa thẳng vào TP Hồ Chí Minh hoặc ra cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh để các đối tượng tiêu thụ...

Tiếp đó, Hải giúp Khuyên móc nối với một đối tượng tên T. đặt mua 3 bộ GPLX và CMND giả, mỗi bộ trị giá 5 triệu đồng, rồi dán ảnh của Khuyên vào để đối tượng đem sử dụng lừa đảo, thuê xe tự lái của các doanh nghiệp vận tải tại miền Trung. Vào đầu tháng 10/2015, Khuyên quay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn hạng sang để ở, đồng thời đóng vai một thiếu gia lắm tiền thích đi du lịch. Với vỏ bọc này, Khuyên tiếp tục dùng những bộ GPLX giả của mình tìm đến các công ty cho thuê xe ô tô tự lái rồi làm hợp đồng thuê xe với "giá cao", thuê dài ngày. Sau thuê được xe, hắn điện thoại móc nối với một số đối tượng khác tại cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh và trực tiếp đưa những xe ôtô chiếm đoạt được sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài.

Đặc biệt, loại xe ôtô mà Khuyên và đồng bọn nhắm đến là các dòng xe bán tải đời mới, có giá trị trên 600 triệu đồng/chiếc. Sau hàng loạt phi vụ dùng GPLX, CMND giả để lừa đảo, chiếm  đoạt tài sản của các cty dịch vụ vận tải tại Đà Nẵng "thành công", vào ngày 8/11 Khuyên đã bị bắt khi vừa mới từ Campuchia trở về Đà Nẵng để tiếp tục phi vụ mới. 

Hoài Thu
.
.
.