Hành trình truy bắt 3 đối tượng dùng bột ớt chống trả CSHS ở Long An

Thứ Năm, 05/12/2019, 09:40
Ngày 27-11-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt giữ đối tượng cuối cùng trong băng nhóm trộm cắp, dùng bột ớt ném vào trinh sát hình sự trong lúc truy đuổi, làm Trung úy Tống Duy Tân tử vong.

Cũng trong ngày, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố hình sự các đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản.

1. 2h1 ngày 14-11-2019, tổ công tác của Công an huyện Cần Đước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An tổ chức tuần tra địa bàn huyện Long Trạch thì phát hiện 4 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe ba gác máy của gia đình ông Trần Hồng Thắm nên đã truy bắt. Phát hiện có Công an, 3 đối tượng leo lên xe môtô hiệu SH tháo chạy, đối tượng còn lại điều khiển xe ba gác máy với tốc độ cao. 

Khi xe môtô của Trung úy Tống Duy Tân và Thiếu úy Phạm Minh Nhựt định vượt lên trên thì bị đối tượng điều khiển xe ba gác cố tình đánh tay lái đâm vào làm hai cán bộ công an ngã văng ra đường. Hậu quả: Thiếu úy Phạm Minh Nhựt bị thương, riêng Trung úy Tống Duy Tân do bị chấn thương sọ não khá nặng nên mặc dù được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 115 TP HCM nhưng anh đã hy sinh lúc 19h ngày 16-11-2019.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cần Đước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An lập hai tổ công tác vào cuộc với yêu cầu phải nhanh chóng phá án. Một tổ công tác phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành sàng lọc đối tượng, tổ còn lại làm nhiệm vụ rà soát những điểm "nóng" về an ninh trật tự để phát hiện đối tượng nghi vấn, qua đó có biện pháp theo dõi.

Sau gần 48 giờ truy lùng, đến chiều 16-11-2019, hai tổ công tác phối hợp đã lần ra được dấu vết của băng nhóm trộm cắp và đến nửa đêm thì xác định được tên tuổi các đối tượng bao gồm: Lê Thành Đoán (Việt), sinh năm 1993; Trần Hà Anh (Tịt), sinh năm 2002, cùng ngụ xã An Phú Tây; Nguyễn Đoàn Phước Bảo (Huỳnh), sinh năm 1997 tại ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Do các đối tượng không ở nơi cư trú nên Ban Chỉ huy Công an huyện Cần Đước đã chỉ đạo cho các mũi trinh sát chia nhỏ đội hình ém quân sẵn để đón lõng đối tượng.

Các đối tượng trong vụ án.

0h20 phút, ngày 16-11-2019, các tổ công tác phối hợp với đồng loạt ập vào nơi ở của các đối tượng. Tại một nhà trọ nằm trên địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM nơi Lê Thành Đoán và Trần Hà Anh trú ngụ, phát hiện có Công an kiểm tra, đối tượng rất manh động, tìm mọi cách chống trả bằng cách dùng bình xịt hơi cay có pha ớt bột tự chế xịt thẳng vào mặt các trinh sát hòng tìm đường tẩu thoát. 

Tuy nhiên các trinh sát đã vô hiệu hóa hơi cay, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng cùng các tang vật có liên quan đưa về trụ sở Công an làm việc. Còn Nguyễn Đoàn Phước Bảo dù đã tìm mọi cách lẩn trốn nhưng cũng bị tóm gọn vào lúc mờ sáng 27-11-2919.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, các trinh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi trộm cắp như: xe ba gác máy; xe môtô; máy hàn điện, máy cắt kim loại; bình xịt hơi cay; 1 túi nylon chứa bột ớt (đây là phần bột ớt còn lại do Đoán mua về sử dụng trộn với dung dịch tẩy sơn để làm bình xịt hơi cay và sử dụng chống trả lại Công an khi bị truy đuổi trong vụ trộm xe ba gác ở huyện Cần Đước vào ngày 14-11-2019); 1 súng hơi; 5 dao tự chế (mã tấu); 4 chĩa tự chế bằng kim loại của tên Đoán; 1 bộ kích điện; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Dụng cụ mà nhóm đối tượng dùng để gây án.

2. Tại cơ quan Công an, Lê Thành Đoán khai nhận, sau nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp bị gia chủ phát hiện, tấn công khiến cả bọn chạy thoát thân, Đoán đã tìm cách chế ra bình xịt hơi cay nhưng không thành công. Đầu tháng 11-2019, được một người bạn trong giới giang hồ chỉ cách, Đoán đã đi ăn trộm một bình chữa cháy của một nhà dân đem về phòng trọ, đổ hỗn hợp ớt bột trộn với dung dịch tẩy sơn và bơm khí tạo lực nén vào. 

Khoảng 23h45', ngày 13-11-2019, Đoán chạy xe môtô hiệu SH, mang theo bình xịt tự chế đến phòng trọ của Bảo và Anh rủ đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 2h ngày 14-11-2019, khi chạy đến đoạn đường thuộc ấp Đồng Tâm xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Bảo phát hiện 1 chiếc xe ba gác máy của ông Trần Hồng Thắm đậu tại bãi đất trống cách nhà  khoảng 50m không có người trông coi nên bảo tên Anh chạy lên phía trước canh đường, Bảo đến đẩy xe ba gác máy, nổ máy chạy về hướng bờ kênh ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, nhưng bị gia chủ phát hiện.

 Nghe tiếng tri hô của anh Thắm, tổ tuần tra của Công an huyện Cần Đước lập tức truy đuổi. Nhận thấy đối tượng điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, khi chạy đến địa phận ấp Phước Vĩnh, Long Trạch, Cần Đước, tổ công tác quyết định nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Trước sự truy đuổi gắt gao của Cảnh sát hình sự, cả ba bỏ chạy, đồng thời Đoán kêu tên Anh đưa bình xịt hơi cay tự chế xịt về hướng những người truy đuổi.

 Khi đến phía trước cổng khu dân cư Năm Sao, trên đường tỉnh lộ 826, thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, nhìn thấy xe mô tô của Trung úy Tống Duy Tân chở Thiếu úy Phạm Minh Nhựt đang tăng tốc vượt lên trước nên Bảo đánh tay lái xe ba gác máy ép xe môtô của hai Cảnh sát hình sự làm hai anh ngã ra đường. Sau đó Bảo bỏ lại xe ba gác máy chạy bộ một đoạn thì lên xe của Lê Thành Đoán và Trần Hà Anh tẩu thoát.

Biết Trung úy Tống Duy Tân đã hy sinh, đêm 16-11-2019, Đoán gọi điện thoại yêu cầu các đối tượng đến một quán nhậu gặp mặt. Tại đây, Đoán thông báo việc Trung úy Tống Duy Tân đã hy sinh và yêu cầu các đối tượng nhanh chóng về phòng trọ gom đồ đạc rời TP HCM ngay trong đêm. Tuy nhiên tất cả chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì bị bắt.

Mã tấu do Lê Thành Đoán tự chế để chống trả các trinh sát trong lúc bị vây bắt.

Theo lời khai của Trần Hà Anh, ngoài vụ trộm xe ba gác cả bọn còn thực hiện hàng chục vụ trộm cắp khác lấy tiền ăn nhậu và mua ma túy về hút hít. Điển hình vào khoảng 22h30 phút ngày 7-6-2019, anh Hồng Minh Hiếu, SN 1988, thường trú phường 11, Quận 6, TP HCM cùng vợ là chị Lê Thị Hải Yến (tạm trú: xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, điều khiển xe ôtô chở vợ và con từ nhà đến nhà cha vợ tại quận 6, TP HCM chơi. Trước khi đi, anh Hiếu khóa cửa trước bằng chìa khóa cửa và khóa thêm 1 ổ khóa rời trên khoen ngoài cửa.

Khoảng 0h30 phút, ngày 8-6-2019, Đoán rủ Bảo mang theo 1 cây mỏ lết, điều khiển xe mô tô Suzuki Sport đi từ nhà trọ của Đoán dạo quanh các tuyến đường tìm chỗ nào có tài sản để trộm. Khi đến khu vực chân cầu vượt Hưng Long thì phát hiện nhà của anh Hồng Minh Hiếu, ngụ phường 11, quận 6 (tạm trú xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) khóa cửa ngoài có mở đèn ở phía trước hiên nhà. Đoán dừng xe lại, đi đến gõ cửa, thấy không có ai trong nhà nên dùng mỏ lết phá khóa cửa, đi vào trong nhà lục tìm tài sản.

Phát hiện két sắt để ở phòng ngủ, Đoán điện thoại cho một đối tượng khác đến nhà trọ tại ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, lấy cây xà beng, máy hàn mini đem đến cho Đoán. Sau khi phá được két sắt, cả bọn gom hết số tài sản bên trong gồm: 1 đôi bông tai hột xoàn, loại vàng trắng trị giá 62.000.000 đồng; 1 vòng ngọc đeo tay; 2 đồng hồ hiệu Casio; tài sản để trong két sắt gồm: 530.000.000 đồng; vàng 24K và 18K các loại, tổng trọng lượng khoảng 8,7 lượng; 1 đôi bông tai hột xoàn 4 ly, giá 25.000.000 đồng; 1 đôi bông tai khoảng 01 chỉ vàng 18K. Tổng tài sản bị mất trị giá khoảng 1 tỷ 42 triệu đồng. 

Ngoài ra cả bọn còn lấy đi 1 xe honda PCX, 1 xe Honda Lead, 1 tivi màn hình phẳng, 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng, 1 máy phát điện, 1 thang nhôm dạng rút (Đoán và Bảo không thừa nhận việc lấy tiền, vàng trong két sắt). Lấy được tài sản, cả bọn bán cho một đối tượng ở ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM lấy tiền chia nhau tiêu sài.

Riêng Nguyễn Đoàn Phước Bảo, ngoài thừa nhận tham gia các vụ trộm cắp trên, còn khai từ cuối tháng 10 đến  giữa tháng 11-2019, cả bọn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp, lấy được 1 xe môtô hiệu Honda - SH, 1 xe Wave RSX tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, 1 xe ba gác máy tại địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tang vật trên Đoán đem về nhà trọ cất giấu và đã bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã thu giữ vào ngày 16-11-2019.

Đức Cương – T. Phượng
.
.
.