Interpol phá đường dây "tống tiền tình dục" qua mạng xã hội

Thứ Tư, 02/07/2014, 20:00

Rất nhiều nạn nhân là người già. Một thanh niên 17 tuổi ở Scotland đã tự sát sau khi bị tống tiền.

Cảnh sát quốc tế (Interpol) và nhà chức trách Philippines tuyên bố, đã bắt giữ 58 người tại nước này vì tham gia đường dây "tống tiền tình dục" qua mạng Internet trên phạm vi toàn cầu.

Theo Hãng tin AFP, ông Sanjay Virmani, giám đốc Trung tâm Tội phạm kỹ thuật số của Interpol, cho biết, 58 người bị bắt ở Philippines chỉ là một phần nhỏ trong đường dây tội phạm tình dục hoạt động khắp thế giới. "Quy mô của mạng lưới tống tiền này là cực kỳ lớn" - ông Virmani nhấn mạnh.

Đại diện cảnh sát Philippines cho biết, 58 người này sẽ bị truy tố hàng loạt tội danh, bao gồm tống tiền, sử dụng công nghệ để lừa đảo, truyền bá ảnh đồi trụy trẻ em…

Những kẻ này thường đóng giả làm các cô gái trẻ, xinh đẹp, liên hệ với người nước ngoài qua Facebook và các trang mạng xã hội khác.

Bọn tội phạm lừa các nạn nhân gửi cho chúng những hình ảnh hoặc video với cảnh họ không mặc quần áo hoặc có hành động tình dục. Sau đó chúng tống tiền bằng cách đe dọa sẽ gửi các bức ảnh và video này cho người nhà, bạn bè các nạn nhân.

Nhiều nạn nhân đã phải trả hàng trăm hoặc hàng nghìn USD cho bọn tống tiền qua dịch vụ Western Union hoặc các kênh chuyển tiền khác. Interpol cho biết, rất nhiều nạn nhân là người già. Một thanh niên 17 tuổi ở Scotland đã tự sát sau khi bị tống tiền.

Cảnh sát Hong Kong tiết lộ, hơn 530 người độ tuổi từ 20-30 tại đây đã bị lừa kể từ đầu năm. Các nạn nhân đã chi tổng cộng 15.000 USD để thuyết phục bọn tống tiền không tung hình ảnh tình dục của họ lên mạng. Nhiều nạn nhân phải trả tiền tới 3 lần trước khi đến trình báo cảnh sát.

Interpol giải thích, Philippines không phải là trung tâm của đường dây tống tiền tình dục, mà chỉ đơn giản hiện cuộc điều tra đang nhắm vào quốc gia Đông Nam Á này. Nhà chức trách cũng đã và đang mở cuộc điều tra ở nhiều nước khác

Lai Nguyễn
.
.
.