Kẻ cướp ngân hàng ... tự hại mình

Thứ Ba, 17/11/2020, 07:00
Trong vai người dân vào ngân hàng giao dịch, người đàn ông bất ngờ đổ xăng lên người rồi yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào ba lô, nếu không sẽ phóng hỏa.

Nhưng “phi vụ” bất thành do nhân viên ngân hàng đã bí mật nhấn chuông báo động. Tên cướp bỏ chạy sau đó tự châm lửa khiến mình bị bỏng nặng. Khai nhận với cơ quan Công an, đối tượng này thừa nhận nảy sinh ý định cướp ngân hàng do đang nợ nhiều người hàng trăm triệu đồng vì chơi bài bạc, đề đóm…

Đi cướp vì nợ 200 triệu lô đề

9h ngày 14-11, tại chi nhánh Ngân hàng TP Bank (đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM), khi nhân viên ngân hàng và nhiều khách đang thực hiện giao dịch thì một người đàn ông bước vào. Người này khoảng hơn 30 tuổi, cao chừng 1m65, đội nón vải, mặc áo khoác đậm màu, quần sẫm, đeo balo, khẩu trang... Tưởng là khách bình thường vào giao dịch nên các bảo vệ của Ngân hàng TPBank không đề phòng.

Người này thực hiện việc chọn số thứ tự và được xếp vào quầy số 2 thực hiện các giao dịch, thủ tục chuyển tiền. Khi đến số thứ tự, tại quầy số 2, người đàn ông bất ngờ quăng chiếc balo vào bên trong nơi các nhân viên ngồi làm việc và lấy ra một chai xăng đổ ra bàn, đổ lên người, đồng thời lớn tiếng đe dọa nhân viên gom tiền bỏ vào ba lô nếu không sẽ bật lửa phóng hỏa đốt phòng giao dịch.

Mặc dù bị uy hiếp, nhưng các nhân viên ngân hàng vẫn bình tĩnh và nhấn được chuông báo động. Lập tức nhiều bảo vệ bên ngoài đã xông vào phòng giao dịch. Thấy nhiều người, người đàn ông hốt hoảng bỏ chạy ra bên ngoài.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm Tài vào ngân hàng.

Anh Tuấn, bảo vệ làm việc đối diện Ngân hàng TPBank, kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, anh thấy một nam, một nữ chạy từ ngân hàng ra hô “cướp, cướp”… Lúc này anh nhìn sang thì thấy bảo vệ xông vào bên trong ngân hàng, còn một người đàn ông thì vùng chạy từ bên trong ra. “Người này mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, không đội nón, trên tay còn cầm cả một con dao. Lúc ấy, tôi nghĩ ngay là cướp ngân hàng, nhưng khi người này bỏ chạy thì có cả bảo vệ và Công an đuổi theo, anh ta liên tục cầm dao đe dọa những người truy đuổi mình”, anh Tuấn kể lại.

Cũng theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi tháo chạy từ bên trong ngân hàng ra ngoài, đối tượng vẫn cầm dao trên tay. Tên này bỏ chạy được hơn 100m thì bị bảo vệ và Công an khống chế.

Chị Hòa, một nữ nhân chứng có mặt lúc đó cho biết: “Người đàn ông bỏ chạy được hơn 100m thì người dân nghe tiếng tri hô cướp, đã lao xe vào tông trúng, chặn anh ta. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đổ thêm xăng lên người, bật lửa khiến ngọn lửa bùng phát, trùm lên người. Khi lửa cháy, do bị nóng nên người đàn ông vội vàng cởi chiếc áo bên ngoài ra, lực lượng Công an và bảo vệ cũng ập đến dập lửa, khống chế tên cướp”.

Do đối tượng bị bỏng nên Công an đã đưa tên này đi bệnh viện băng bó vết thương và sau đó xác định nghi can này bỏng nhẹ nên đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng gây ra vụ cướp là Lê Tấn Tài (SN 1984, thường trú An Phú, An Giang; tạm trú ấp Bình Điền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An). Tại cơ quan Công an, Lê Tấn Tài đã khai báo chi tiết về kế hoạch cướp ngân hàng. Tài thừa nhận, từ trước đến nay Tài rất mê lô đề. Vì thế mà thời gian qua Tài đã rơi vào tình cảnh nợ nần. Đến nay, tổng số nợ của Tài từ lô đề là 200 triệu đồng, vượt quá khả năng trả nợ và Tài quẫn trí vì không có cách giải quyết. Những ngày gần đây, bị các chủ nợ hối thúc, chửi bới và xác định không có cách nào có thể trả nợ được nên Tài quyết định đi cướp.

Tài bị bắt giữ và đưa đi bệnh viện băng bó vết bỏng.

Sáng ngày 14-11, Tài mang ba lô đen rồi chạy xe máy BKS 67G1-16481 rời khỏi nhà từ Long An lên quận Bình Tân, TP HCM để thực hiện ý đồ cướp ngân hàng. Tài khai nhận, kế hoạch khá đơn giản, Tài chỉ đi lòng vòng ở vùng ven TP HCM, nhắm thấy ngân hàng nào vắng người thì vào cướp. Trên đường đi, Tài ghé vào cửa hàng xăng dầu mua 5 lít xăng chứa trong can nhựa và bỏ vào ba lô. Tài dừng xe tháo biển số bỏ vào cốp xe, ý định là che giấu hành tung, không bị camera an ninh dọc đường ghi nhận được. Ngoài ra, Tài mặc áo tay dài, đội nón, đeo khẩu trang che kín mặt.

Khi đi ngang qua chi nhánh Ngân hàng TPBank ở góc giao lộ đường Trần Văn Giàu - đường 32 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), thấy vắng người, ít khách hàng đến giao dịch vào sáng thứ 7, nên Tài quyết định ra tay. Tài để xe gắn máy ở bên ngoài và quẩy ba lô đi vào rồi gây ra vụ cướp.

Ngân hàng cần tăng cường an ninh tại các điểm giao dịch

Đại diện Ngân hàng TPBank xác nhận vụ cướp bất thành, không gây bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng. Phía ngân hàng TPBank cho hay, để tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, TPbank đã xây dựng và triển khai quy trình an ninh an toàn chi nhánh, quản trị rủi ro chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho các địa điểm kinh doanh.

Công an bảo vệ hiện trường vụ án.

Đội ngũ giao dịch viên và kiểm soát viên của ngân hàng được đào tạo tập huấn về kỹ năng phòng chống, ứng phó trộm cướp, nắm vững các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp. Ngân hàng cũng truyền thông, hướng dẫn nghiệp vụ đối với chi nhánh, đồng thời giám sát việc diễn tập của chi nhánh để đảm bảo chi nhánh nắm vững các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp. Chính vì vậy, tình huống khi gặp cướp, nhân viên đã nhanh chóng nhấn chuông báo động thông báo được với bảo vệ, Công an nên kẻ cướp không thể thực hiện hành vi.

Vụ cướp này cùng với vụ cướp xảy ra trưa ngày 10-10-2020 do đối tượng Phùng Thị Thắng (SN 1996, quê Bắc Giang, tạm trú quận Tân Phú) gây ra tại phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng Techcombank (số 98A đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) đã cho thấy nguy cơ tội phạm lợi dụng tấn công cướp tiền, tài sản tại trụ sở các ngân hàng vẫn luôn tiềm ẩn rất cao.

Chiếc xe máy Tài đã tháo biển số trước khi gây án.

Nhận biết được nguy cơ này do TP HCM là địa phương tập trung nhiều trụ sở các ngân hàng thương mại quy mô, có lượng tiền giao dịch hàng ngày rất lớn. Vì thế, trước đó, UBND TP HCM từng có văn bản thông báo đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường việc bảo vệ an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…

Các ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, rà soát các quy trình nội bộ trong công tác tiền tệ kho quỹ, hệ thống các thiết bị an toàn gồm camera, hệ thống báo động… tại nơi giao dịch. Mục đích là nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ an toàn tài sản, nâng cao tinh thần cảnh giác để chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào những thời điểm lượng tiền mặt giao dịch, khách hàng tăng cao.

Riêng với Công an TP HCM, UBND TP HCM cũng đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm và có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng nói riêng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nói chung. 
Phú Lữ
.
.
.