Mexico:

Khi cảnh sát tra tấn bằng… tấn công tình dục

Thứ Năm, 24/11/2016, 15:20
Chuyện xảy ra lâu rồi, dù cố nhấn chìm xuồng, nay vẫn bị “lật lại hồ sơ”. Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ đang đòi Mexico điều tra và trừng phạt việc cảnh sát nước này tra tấn 11 phụ nữ bằng cách tấn công tình dục...

Mexico lâu nay né tránh, cũng vì người bị coi là liên đới, thống đốc Enrique Nieto nay đã lên đương kim Tổng thống.

Vụ việc xảy ra tháng 5-2006, khi thống đốc bang Nieto ra lệnh cho cảnh sát bang ngăn chặn cuộc biểu tình ở quảng trường trung tâm thành phố San Salvador Atenco. Bạo lực khiến 2 người chết và hơn 40 phụ nữ bị cảnh sát đánh đập, áp giải lên xe buýt chở về nhà tù.

Thống đốc Nieto tại Lễ Độc lập của Mexico.

Sau đó, 11 phụ nữ tố cáo cảnh sát tra tấn bằng cách tấn công tình dục. Một nạn nhân còn tố bị buộc khẩu dâm đối với nhiều cảnh sát.

Theo báo New York Times, nhiều ngày sau chính phủ Mexico phủ nhận, nói họ là “những người nói láo”. Lúc đó, thống đốc Nieto nói đó là hành vi bôi bác uy tín chính quyền.

Rồi không chối cãi được sự thật, chính quyền thừa nhận vụ việc tố cáo là đúng, nhưng không trừng phạt cảnh sát nào.

Thay vì truy tố nhóm cảnh sát tra tấn bằng tình dục, các nạn nhân lại bị truy tố! 5 người bị kết án 1 năm tù hoặc hơn, về các tội như chặn đường, gây rối…

UB đòi điều tra không chỉ trừng phạt những kẻ lạm dụng quyền lực cố tình làm trái, mà còn để qui rõ trách nhiệm của hệ thống chỉ huy-ra lệnh.

Mexico đang chứng minh có xử lý những kẻ dính líu, 34 người bị đưa ra tòa xét xử hồi tháng 8-2016. Nhưng dư luận cho rằng đó mới chỉ là “diệt ruồi” chứ chưa “đả hổ” khi chính quyền từ chối điều tra cấp chỉ huy cao hơn.

Vĩnh Thụy (theo New York Times)
.
.
.