Lính Mỹ được phát bộ bài để học cách nhớ vũ khí của đối phương

Thứ Tư, 20/11/2019, 18:54
Trong một thông báo mới đây, quân đội Mỹ tuyên bố vừa ra mắt bộ bài "Nhận dạng thiết bị quân sự toàn cầu".

Nhằm giáo dục các binh sĩ cũng như giúp họ không còn buồn chán, quân đội Mỹ đã kết hợp trò chơi đánh bài với chủ đề vũ khí Iran, Trung Quốc và Nga - ba quốc gia bị Lầu Năm Góc liệt vào danh sách coi là những mối đe dọa tiềm ẩn. Binh sĩ Mỹ sẽ có cơ hội vừa chơi bài vừa học thêm để nhận biệt các loại phương tiện cũng như vũ khí của "kẻ địch".

Tuyên bố của Lục quân Mỹ cho biết, hơn 70.000 bộ bài mới có in hình vũ khí đã được phân phát cho các đơn vị. Mỗi lá bài thể hiện thông số của các hệ thống vũ khí chính của đối phương.

Đến nay, Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết Mỹ (TRADOC) đã ra mắt 30.000 lá bài về vũ khí Trung Quốc và 38.000 thẻ về vũ khí Nga và 33.000 đối với Iran. Bất kỳ binh sĩ nào quan tâm có thể đặt hàng thông qua các trung tâm hỗ trợ huấn luyện tại đơn vị. Ông Fred Batchelor,  đại diện của TRADOC cho biết kế hoạch sắp tới là ra mắt các bộ bài phiên bản kỹ thuật số, để binh sĩ dễ dàng sử dụng thông qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Quân bài Joker in hình vũ khí Nga. Ảnh: US Army

Theo kênh RT, đánh bài từ lâu đã trở thành một môn giải trí quen thuộc cho các binh sĩ Mỹ vào thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là khi họ thực hiện các sứ mệnh mà bị hạn chế tiếp xúc với những thiết bị điện tử hay kết nối Internet. "Điều tuyệt vời nhất đối với những bộ bài này là bất kỳ ai cũng có thể có chúng. Bạn không cần quyền miễn trừ an ninh, cũng không cần phải làm trong một đơn vị đặc nhiệm nào. Ai cũng có nó và tôi nghĩ đó là lý do vì sao họ thích bộ bài này như vậy", một quân nhân nói.

Trước đó, cuối tháng 8- 2019, Lục quân Mỹ đã phân phát các bộ bài có in hình ảnh, chủng loại và thông số của các hệ thống vũ khí của Iran, nhằm giúp binh lính "làm quen" với kho vũ khí ngày càng lớn của Tehran.

 Bộ bài có tên chính thức là "Bộ bài nhận diện thiết bị vũ trang toàn cầu: Phiên bản Iran", và được phân phối bởi Bộ Tư lệnh Học thuyết và Đào tạo Lục quân Mỹ. Bộ bài có 52 lá tiêu chuẩn kèm theo hai lá Joker, và bao gồm tất cả mọi thứ từ xe tăng của Iran, đến các khẩu pháo tự hành, đến nhiều loại phương tiện bọc thép, các loại pháo binh, các nền tảng phóng tên lửa, máy bay không người lái, tên lửa đối không, các vũ khí chống xe tăng và đối không cầm tay.

In hình vũ khí và chân dung kẻ thù vào các lá bài phát cho binh lính đã được Mỹ sử dụng từ thời Chiến tranh Vùng Vịnh, lúc bấy giờ quân đội từng in các thẻ mô tả vũ khí và máy bay của quân địch.

Binh sĩ Mỹ chơi bài với hình ảnh vũ khí của Trung Quốc và Nga.

Trong chiến tranh Iraq hồi 2003, binh sĩ Mỹ cũng được trang bị bộ bài thể hiện 55 "nhân vật bị truy nã gay gắt nhất" thuộc chính quyền Saddam Hussein.

Thời điểm đó, Liên quân Mỹ tham gia chiến dịch "Bình minh Đỏ", nhằm truy bắt cựu Tổng thống vừa bị lật đổ Saddam Hussein, đã phát cho mỗi thành viên trong lực lượng của mình một bộ tài liệu đặc biệt. Đó là bộ bài gồm 55 lá, mỗi lá gồm ảnh, tên và chức vụ của các thành viên trong chính quyền Iraq mà Mỹ cần phải bắt giữ. Đây được coi là ý tưởng không tồi của Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ DIA, thay thế cho bản danh sách dài những cái tên khó nhớ, nhiều gương mặt chưa một lần gặp và chức vụ tương ứng, được xếp theo độ mạnh của từng lá bài.

Đáng chú ý là hình ảnh ông Hussein nằm trên lá Át bích, quân bài đặc biệt nhất, đại diện cho quyền lực và sức mạnh tối cao. Hai người con trai, Uday và Qusay, lần lượt nằm ở lá Át cơ và Át tép. Chỉ hơn 1 tháng sau, 29 trong số 55 quân bài này được hạ xuống, khi các nhân vật được in trên đó bị bắt hoặc đầu hàng Liên quân. Cả 2 con trai của Hussein cũng bị bắt vào cuối tháng 7-2003. 

Ngọc Trang
.
.
.