Mỹ phá dường dây khiêu dâm trẻ em quốc tế

Thứ Ba, 09/10/2018, 08:15
Đầu tháng 9 vừa qua, các nhà chức trách Mỹ đã phá được một mạng lưới khiêu dâm trẻ em quốc tế, giải thoát cho 91 nạn nhân là trẻ em trên 28 tiểu bang.


Tổng cộng 8 nghi phạm điều hành mạng lưới đã bị bắt, những người này đến từ Michigan, Colorado, Nam Carolina, Maryland, Georgia, Utah và Missouri.

Câu chuyện bắt đầu với một nghi phạm ấu dâm bị kết án vào năm 2017, người này đã chấp nhận thỏa thuận pháp lý với các công tố viên liên bang để giúp các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, liên bang và tiểu bang Mỹ phanh phui đường dây ấu dâm trên cả nước.

Các tài liệu tòa án cho thấy bắt đầu vào tháng 7-2014, các bị đơn cùng với những đồng phạm ở bên ngoài nước Mỹ đã duy trì một trang web dùng để khai thác tình dục, lôi kéo, hoặc bán trẻ em nữ cho mục đích phân phối khiêu dâm trẻ em. Có 3 loại ấu dâm tham gia vào vòng tròn ác quỷ này, gọi là “Thợ săn”, “Người nói chuyện” và “Người xem”, theo đặc vụ của FBI Adam Christensen.

"Thợ săn" tìm kiếm các bé gái để đưa lên trang web và thông báo cho các thành viên khác của nhóm trò chuyện trực tuyến. "Những người nói chuyện" phụ trách trò chuyện với các bé gái và khiến họ tham gia vào hành vi tình dục. “Người xem” phát các video được ghi lại trước đó mô tả một thiếu niên nam đang nói chuyện hoặc thực hiện các hành vi tình dục trong phòng chat, sau đó đóng vai là trẻ vị thành niên đó khi nói chuyện với một bé gái.

Michael Augustin, một kỹ sư máy tính của Fort Collins, bang Colorado, thường gọi "Rand", bị bắt giữ đầu tiên, sau khi nhà chức trách biết được Augustin đã đóng giả các bé trai và bé gái để tìm kiếm các “khách hàng” tiềm năng trên các nền tảng xã hội như Facebook và Twitter. Đồng phạm của Augustin là James Thomas Gersky, 35 tuổi, ở Grand Rapids, Michigan.

Bằng các thủ đoạn lừa dối, tống tiền, thao túng, hoặc thậm chí ép buộc, Gersky và Augustin đã có thể kiểm soát thành công tâm trí của các trẻ em. Và trong nhiều năm, chúng đã tạo ra một loạt các loại tài liệu khiêu dâm trẻ em, tất cả sẽ truyền qua internet đến một số lượng lớn những người khắp thế giới sẵn sàng chi trả cho niềm vui bệnh hoạn của họ.

Đôi khi, Gersky và Augustin sử dụng các cảnh quay được ghi lại trước của các chàng trai trẻ có những hành vi tính dục để gửi nó cho các cô gái trẻ mà họ lừa phỉnh, để các cô gái tin rằng họ là những chàng trai trẻ và cuối cùng thậm chí sẽ có mối quan hệ tình cảm. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, Gersky và Augustin đã khai thác những đứa trẻ này và thu được một lượng lớn tài liệu khiêu dâm trẻ em.

Sự việc bị phát hiện khi mẹ của một cô gái đã phát hiện ra những gì đang xảy ra giữa con gái họ và những gì họ tin là một cậu bé. Người mẹ đã quyết định trình báo với nhà chức trách. Theo luật Mỹ, cho dù đứa trẻ bao nhiêu tuổi, việc gửi hoặc nhận các hình ảnh hoặc video khiêu dâm của một đứa trẻ là trái pháp luật liên bang.

FBI ở South Carolina Field cho biết Gersky và Augustin đã quay video các cô gái rồi đưa chúng vào một trang chia sẻ tập tin. Trang lưu trữ này cho phép họ tính phí những “kẻ săn mồi trẻ em” bệnh hoạn trên toàn cầu với số tiền rất cao để tải về các tập tin khiêu dâm trẻ em mà họ chọn. Trang web mà họ sử dụng để chia sẻ nội dung dơ bẩn này được bảo vệ bằng mật khẩu, và chỉ có các thành viên được kiểm tra kỹ càng mới có thể truy cập được, theo luật sư Sherri A. Lydon ở quận Nam Carolina.

Những kẻ đồng phạm Brandon Gressette, 35 tuổi, ở Summerville, Nam Carolina, người đã sử dụng tên "Samisbae". Tên này không tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt mà Gersky và Augustin đã đặt ra, nên dẫn đến việc các nhà điều tra dễ dàng phá án hơn, khiến toàn bộ hệ thống phân phối khiêu dâm trẻ em bất hợp pháp bị đánh sụp.

Đường dây của Gersky và Augustin còn liên quan đến một trang web khiêu dâm trẻ em của Canada. Đây là trang web do Jesse Aaron Prince, 34 tuổi lập ra. 

Tên này về sau đã bị kết tội "sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, truy cập nội dung khiêu dâm trẻ em và hai tội về nhập hoặc phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em sau bản dùng thử 5 ngày". 

Tại nơi ở của Prince các nhà điều tra đã phát hiện một bộ phim khiêu dâm trẻ em, hơn 300 bức ảnh và 6 video trẻ em dưới 12 tuổi bị cưỡng hiếp bởi người lớn. Trang web của Prince lưu trữ nhiều nội dung khiêu dâm giống với trang của Gersky và Augustin.

Lần theo đường dây của 3 tên này, các nhà điều tra lần lượt phát hiện ra những trang web khiêu dâm ở Anh, Romania và nhiều nơi khác.

Trọng Nhân
.
.
.