“Mắt thần” an ninh hỗ trợ phòng chống tội phạm

Thứ Tư, 29/07/2020, 07:43
Hiện nay, với các hệ thống camera an ninh được lắp đặt rộng khắp TP HCM giúp cho việc phòng chống tội phạm hiệu quả hơn.

Công an TP HCM nhận định, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp phòng ngừa với trấn áp tội phạm, áp dụng công nghệ thông tin và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố từng bước đã được kéo giảm…

Truy bắt tội phạm hiệu quả nhờ hệ thống camera an ninh

 16h20 ngày 21-7, tại khu vực đường song hành Xa lộ Hà Nội (trước UBND quận 9, TP HCM) xuất hiện hai thanh niên điều khiển xe Future màu đỏ trắng có biểu hiện nghi vấn đang bám theo một phụ nữ… 

Quan sát qua màn hình từ camera an ninh, tổ trực ban Trung tâm thông tin chỉ huy, giám sát camera an ninh (TTCH, GSAN) tại Công an quận 9 lập tức dùng bộ đàm báo tin cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhanh chóng tiếp cận hai thanh niên này.

Mặc dù hai thanh niên đã di chuyển nhanh, nhưng qua camera quan sát, Trung tâm TTCH, GSAN đã phát hiện hướng đi của đối tượng nên báo tin cho hai Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đeo bám đối tượng đến đường Quang Trung. Lúc này người phụ nữ dừng xe nghe điện thoại thì bị hai kẻ nghi vấn tiếp cận cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy. 

Ngay lúc đó, hai Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phóng xe truy đuổi. Lúc này Trung tâm TTCH, GSAN xác định hướng tẩu thoát của hai tên cướp giật để báo tin cho các lực lượng tuần tra 363 hỗ trợ. 

Khi hai tên cướp giật bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi ra đến đường song hành Xa lộ Hà Nội thì bị tổ tuần tra 363 chốt chặn bắt gọn, bàn giao cho Công an phường Hiệp Phú xử lý.

Tương tự, ít phút sau, Trung tâm TTCH, GSAN lại phát hiện tại khu vực giao nhau giữa đường Lê Văn Việt và đường vào Khu Công nghệ cao, quận 9, có nhiều thanh niên tập trung tổ chức đua xe trái phép liền báo tin cho tổ tuần tra Cảnh sát giao thông và các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở khu vực lân cận. 

Nhận được thông tin, Công an hai phường Long Thạnh Mỹ và Tân Phú đã đến ngay hiện trường hỗ trợ vây bắt. Chỉ vài phút sau, khi hàng chục thanh niên đang rú ga phóng bạt mạng về hướng ngã 3 Mỹ Thành thì lọt vào chốt chặn của các lực lượng phối hợp, kịp thời tạm giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Đó là hai trường hợp giả định được Công an quận 9 tổ chức thực hiện tại buổi lễ khánh thành Trung tâm TTCH, GSAN (do UBND quận 9 tổ chức ngày 21-7) bằng sự hỗ trợ rất hiệu quả của hệ thống camera an ninh đã lắp đặt.

Trung tâm TTCH, GSAN đặt tại trụ sở Công an quận 12.

Trung tâm TTCH, GSAN quận 9 với khoảng 1.100 mắt camera (trong đó có 168 mắt cũ), tổng mức đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống camera giám sát được quản lý tích hợp gồm 479 camera được bố trí tại các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT). 

Hình ảnh được hiển thị trên 9 màn hình ghép (mỗi màn hình hiển thị tối đa 16 camera). Đặc biệt, có 10 camera PTZ (xoay 360°) được bố trí tại trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận, trụ sở Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận…

Trung tâm TTCH, GSAN giúp nắm bắt hình ảnh trực tiếp từ hệ thống camera được trang bị các tính năng hiện đại như thời gian, dung lượng, tính năng chụp, phóng to, thu nhỏ hình ảnh, điều chỉnh hướng camera... truyền về để cảnh báo, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc đang hoặc có khả năng xảy ra, gây mất ANTT. 

Cùng với đó giúp các lực lượng chức năng giám sát tình hình ANTT; truy xuất hình ảnh và các tình huống hỗ trợ công tác điều tra, thu thập chứng cứ; lưu trữ hình ảnh tại các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn…

Ngoài Trung tâm TTCH, GSAN quận 9 mới đi vào hoạt động, ngày 16-7, UBND quận 10 cũng đã tổ chức ra mắt Trung tâm điều hành và quan sát hình ảnh ANTT tại trụ sở Công an quận 10. Theo đó, quận 10 đã lắp đặt 45 camera tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn quận và tích hợp 345 camera hiện có do Công an 15 phường quản lý vào hệ thống chung của trung tâm.

Qua vận hành, bước đầu trung tâm đạt được một số kết quả tích cực. Các tin báo liên quan ANTT đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Trong năm 2019, qua trích xuất camera đã giúp lực lượng Công an phát hiện xử lý 26 vụ phạm pháp hình sự, 6 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp tài sản, bắt giữ 26 đối tượng. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện 7 vụ, 26 đối tượng (ma túy, tổ chức đá gà…), phát hiện 162 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Địa bàn quận 12 cũng đã được triển khai xây dựng Trung tâm TTCH, GSAN đặt tại trụ sở Công an quận 12, trong đó đã tích hợp hơn 600 camera hiện hữu tại các khu dân cư… 

Tương tự, quận 1 cũng đã triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh đặt tại trụ sở UBND quận 1 và hoàn thành Hệ thống camera an ninh thông minh trên cơ sở tích hợp camera tại các khu phố, tổ dân phố, Công an 10 phường về Trung tâm điều hành đô thị thông minh với trên 1.115 camera và 128 đầu thu; lắp đặt các camera quan sát tầm xa tại 9 vị trí trọng điểm và trên các xe loa của 10 phường phục vụ ANTT trên địa bàn quận.

Trong 2 năm triển khai thí điểm, với tính năng nhận diện các hành vi vi phạm về ANTT, trật tự đô thị và tự động gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, năm 2018, hệ thống camera an ninh thông minh quận 1 đã phát hiện và gửi 7.231 tin nhắn cảnh báo; năm 2019 gửi 7.515 tin (trung bình mỗi ngày có 30 tin nhắn cảnh báo về ANTT, trật tự đô thị)…

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP HCM được đầu tư thiết bị hiện đại.

Công nghệ thông tin hỗ trợ phòng chống tội phạm hiệu quả hơn

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM, cho biết hệ thống camera an ninh tại TP HCM đã được nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống nhận dạng đối tượng và phương tiện nghi vấn, phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. 

Ngoài ra, thành phố cũng đang hoàn thiện các thủ tục, quy trình đầu tư một số dự án phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT của thành phố như hoàn thiện, phát triển Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP HCM (ra mắt ngày 30-6-2020). 

Bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Trang bị hệ thống bản đồ số và thiết bị định vị vệ tinh GPS. Tích hợp tối ưu và nâng cấp hệ thống thông tin chỉ huy điều hành ứng cứu khẩn cấp,...

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP HCM giúp Công an TP HCM tăng cường năng lực giám sát ANTT trên địa bàn thành phố; chủ động phát hiện, xử lý đối tượng tội phạm, các tình huống phức tạp về ANTT; phục vụ hiệu quả cho các cấp lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ huy giải quyết, xử lý các tình huống về ANTT xảy ra trên địa bàn thành phố… 

Đặc biệt, Công an TP HCM cũng đã thí điểm hệ thống nhận dạng đối tượng và phương tiện nghi vấn cho thấy kết quả chính xác cao, trong đó hệ thống có thể nhận diện được khuôn mặt, nhận dạng biển số xe 4 bánh đạt 95,5%, xe hai bánh đạt 87,1% trên 100 xe qua hệ thống.

Tình huống giả định hai tên cướp giật qua hệ thống camera giám sát quận 9.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp phòng ngừa với trấn áp tội phạm, áp dụng công nghệ thông tin và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, nên số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố từng bước được kéo giảm. 

Cụ thể, năm 2017 phạm pháp hình sự xảy ra 4.809 vụ (giảm 396 vụ), năm 2018 phạm pháp hình sự xảy ra 4.576 vụ (giảm 233 vụ); trong năm 2019 đã kéo giảm 8,25% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018.

Tuy vậy, cũng cần lưu ý việc lắp đặt camera an ninh phủ sóng trên diện rộng dù nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của người dân thành phố, nhưng vấn đề được đặt ra là đầu tư thế nào cho hợp lý, hiệu quả và không lãng phí. Bởi, “mắt thần” giúp phòng chống tội phạm nhưng đó cũng chỉ là công cụ. 

Do vậy, để phát huy hết công dụng của “mắt thần” thì thành phố phải quan tâm đầy đủ các yếu tố kỹ thuật và biện pháp khai thác quản lý, các quy định pháp luật đồng bộ và cần được sự hỗ trợ của lực lượng chuyên trách...

Phú Lữ
.
.
.