Mỹ: Kỷ lục buồn về súng đạn tại trường học

Thứ Tư, 09/01/2019, 16:42
Trong năm 2018, bạo lực súng đạn tại các trường học trên khắp nước Mỹ đã lập kỷ lục chưa từng có trong 20 năm qua cả về số vụ lẫn mức độ thiệt hại.


Số liệu thống kê do tờ Washington Post đưa ra hôm 27-12-2018 khiến nhiều người dân xứ sở cờ hoa không khỏi giật mình. Bởi trong năm 2018, bạo lực súng đạn tại các trường học trên khắp nước Mỹ đã lập kỷ lục chưa từng có trong 20 năm qua cả về số vụ lẫn mức độ thiệt hại. 

Theo tờ Washington Post, trong năm 2018, nước Mỹ đã xảy ra 25 vụ xả súng tại trường học, ảnh hưởng đến 25.332 học sinh - trong số 94 học sinh bị trúng đạn, có 33 người chết và 61 người bị thương. 

Riêng ngày 23-2-2018, đã xảy ra 33 vụ xả súng khiến 67 trường phải đóng cửa và ảnh hưởng tới 50.427 học sinh. Và trẻ em bị ảnh hưởng bởi các vụ xả súng trong năm 2018 thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. 

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, bạo lực súng đạn sẽ ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý và sự phát triển của trẻ như kết quả học tập sa sút, chán nản, lo âu, mất ngủ, lạm dụng thuốc và những triệu chứng sau sang chấn tâm lý. 

Trước đó (9-12-2018), Sandy Hook Promise (tổ chức phi lợi nhuận quốc gia) cũng công bố cho thấy, trong năm 2018 đã xảy ra 94 vụ xả súng tại các trường học ở Mỹ, tăng 60% so với năm 2006. 

"Điều này là không thể chấp nhận được. Mọi người đều có quyền ngăn chặn bạo lực trước khi nó bắt đầu", nhà đồng sáng lập Sandy Hook Promise Nicole Hockley (được thành lập bởi 2 phụ huynh học sinh của vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại thành phố Newtown, bang Connecticut năm 2012) nhấn mạnh khi công bố số liệu kể trên hôm 9-12-2018. 

Hai trong số những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong năm 2018 xảy ra tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland, bang Florida (khiến 17 người thiệt mạng) và trường trung học Santa Fe ở bang Texas (khiến 10 người chết).

Súng đạn được bán công khai ở Mỹ.

Khoảng 20 ngày trước (18-12-2018), Ủy ban An ninh trường học Liên bang Mỹ công bố báo cáo dài 180 trang, trong đó đưa ra 100 đề xuất, bao gồm trang bị vũ khí cho nhân viên tại trường học hoặc thuê cựu quân nhân để bảo vệ an ninh. 

Ủy ban An ninh trường học Liên bang Mỹ do Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đứng đầu, được Tổng thống Donald Trump ra lệnh thành lập gần 1 năm trước (tháng 2-2018) và theo ủy ban này, nhân viên cần được trang bị vũ khí trong trường học "để phản ứng một cách hiệu quả và ngay lập tức trong trường hợp xảy ra bạo lực". 

Tổng thống Donald Trump cũng từng tuyên bố, việc vũ trang cho giáo viên sẽ kết thúc nạn xả súng trong trường học và hứa sẽ thưởng cho những ai mang súng tới lớp. Những vụ việc xả súng kể trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang tranh cãi về vấn đề sở hữu súng đạn và các vụ xả súng liên tiếp xảy ra cho thấy, tình trạng sử dụng súng đạn chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Theo thống kê, kể từ tháng 1-2013 đến nay, đã có hơn 280 vụ xả súng xảy ra ở Mỹ - trung bình mỗi tuần một vụ. Còn theo kết quả khảo sát do các nhà khoa học Mỹ công bố trên tạp chí Nhi khoa của Hội Y học Mỹ (JAMA), khoảng 75.000 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi ở Mỹ phải cấp cứu do bạo lực súng đạn trong giai đoạn 2006-2014 với chi phí lên tới 2,5 tỷ USD. 

Cũng theo nghiên cứu kể trên, cứ 100.000 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi ở Mỹ thì khoảng 11 người phải cấp cứu do bị thương bởi súng đạn và một nửa trong số này liên quan tới tranh chấp nào đó. 

Theo số liệu do Liên hợp quốc công bố cho thấy, không quốc gia phát triển nào phải đối mặt với vấn nạn súng đạn như ở Mỹ - gấp 6 lần so với Canada, hơn 7 lần so với Thụy Điển và gần 16 lần so với Đức. Và từ đầu năm 2018 đến nay, đã xảy ra hơn 300 vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ.

Hiện trường 1 vụ xả súng trong trường học ở Mỹ.
Sau vụ thảm sát hàng loạt ở trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland khiến 17 người chết hôm 15-2-2018, Tổng thống Donald Trump đã họp với các nhà lập pháp của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong ngày 28-2-2018 (theo giờ địa phương) để thảo luận về luật súng đạn. Và việc này diễn ra sau khi ông Donald Trump thương đàm với thống đốc các bang (26-2-2018) về đề xuất mới có liên quan tới kiểm soát súng đạn. 

Trước đó, Phó Thư ký báo chí Raj Shah cho biết, ông chủ Nhà Trắng đã nói chuyện với Thượng nghị sỹ John Cornyn về dự luật mà ông đã giới thiệu trước đó với Thượng nghị sỹ Chris Murphy. Nhưng việc này đã bị Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA) phản đối - không ủng hộ bất cứ lệnh cấm súng đạn nào ở Mỹ. 

Hơn 9 tháng trước (9-3-2018), NRA từng tuyên bố khởi kiện bang Florida về việc ban hành đạo luật kiểm soát súng, trong đó độ tuổi mua súng tối thiểu được nâng từ 18 lên 21. 

Đơn kiện của NRA được gửi lên tòa chỉ 1 giờ sau khi luật kiểm soát súng mới được Thống đốc Rick Scott ký phê chuẩn. Ngoài ra, luật mới còn cho phép nhân viên nhà trường mang vũ khí nếu họ muốn. 

Thiện Lân
.
.
.