Mỹ:

Phạm nhân được dạy công nghệ và dạy văn trong tù

Thứ Tư, 21/11/2018, 17:08
Tại Nhà tù Liên bang ở San Quentin, California, Mỹ, tù nhân bị cấm sử dụng internet và một số tù nhân đã thụ án ở đây từ khi smartphone còn chưa ra mắt. Nhưng một dự án mới đang được triển khai tại đây nhằm giúp tù nhân học code (mã phần mềm) và góp phần vào cuộc cách mạng công nghệ. Trang BI ngày 15-11 cho hay.


"Vườn ươm" công nghệ bên trong nhà tù

Last Mile Works, một dự án phi lợi nhuận toàn diện đang được triển khai tại nhà tù San Quetin, cho phép tù nhân giúp các startup (khởi nghiệp) hoặc doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng và phần mềm. Những tù nhân tham gia chương trình này kiếm được 16,77USD mỗi giờ, ít hơn so với mức lương tiêu chuẩn của các lập trình viên ở Silicon Valley. 

Tuy nhiên, chương trình này giúp tù nhân có tay nghề, dễ dàng kiếm việc làm khi hết hạn tù. Last Mile Works được Chris Redlitz, một nhà đầu tư mạo hiểm, thành lập vào năm 2010. Hợp tác với trường dạy code Hack Reactor, Redlitz đã thành lập một "vườn ươm" công nghệ bên trong nhà tù với tên gọi Code.7370.

Các phạm nhân nữ trong giờ học văn.

Các tù nhân tham gia Code.7370 được dạy chương trình JavaScript, Python, và WordPress và sau đó được thể hiện khả năng của mình ở một sự kiện Demo Day. Cuối năm nay, chương trình này sẽ được triển khai tại ba nhà tù liên bang khác. 

Last Mile Works cung cấp cho các sinh viên tốt nghiệp Code.7370 cơ hội thực hành thực tế ngay khi còn ở trong tù. Vì tù nhân không được dùng internet nên các công việc được triển khai trên một mạng nội bộ và người quản lý sẽ đưa kết quả ra bên ngoài. Tiền thu được từ các dự án sẽ được dùng để phục vụ cho các mục đích phi lợi nhuận. Ngành công nghiệp công nghệ cao hoàn toàn phù hợp với những người lao động có hồ sơ không bình thường, Redlitz nói.

"Trong ngành công nghệ cao, người ta quan tâm nhiều tới chất lượng công việc chứ không để ý tới quá khứ của bạn". Dù không được sử dụng internet nhưng code giúp các tù nhân kết nối với nền kinh tế của thế kỷ XXI để họ có thể dễ dàng hòa nhập khi được tự do.

Dạy văn cho phạm nhân

Một trại giam dành cho phụ nữ tại Mỹ tổ chức chương trình đào tạo văn học để tù nhân phát triển kỹ năng tư duy phê phán, một yếu tố giúp họ không tái phạm tội ác khi mãn hạn tù. Cuộc tranh luận về từ "kẻ lẩn trốn" trong một tác phẩm thơ ngày càng trở nên sôi nổi. Cuối cùng 9 phụ nữ (trong đó có 2 kẻ phạm tội giết người, 1 kẻ phạm tội bắt cóc) không thể đạt được sự đồng thuận.

Có một không gian cho cuộc tranh luận diễn ra tại nhà tù Taconic, nơi dành cho những phụ nữ phạm tội. Taonic nằm ở khu ngoại ô thành phốBedford Hills, bang New York, Mỹ. Hiện nơi đây có 350 phụ nữ đang chấp hành án phạt. Đại học Columbia hợp tác với tổ chức từ thiện Hudson Links tổ chức chương trình dạy văn học trong trại giam Taconic để thay đổi nhận thức và hành vi của phạm nhân. 

Aisha Elliott (44 tuổi), vào tù từ năm 1992 vì tội giết người. Mức án dành cho cô là 25 năm tù. Hiện tại Aisha đang theo chương trình đào tạo thạc sỹ trong tù. Cô thường tranh luận sôi nổi trong những giờ văn học. 

Bút bi trở thành vật thường trực trong túi áo của Aisha Elliott. Bà Wendy Featherstone, người đứng đầu ban quản lý nhà tù, nhận định các cuộc tranh luận văn học giúp phạm nhân phát triển tư duy phê phán - một yếu tố quan trọng để ngăn họ tái phạm những sai lầm khiến họ vào tù.

Tù nhân học code trong tù.

Ban quản lý nhà tù cho rằng việc học văn và tranh luận giúp tù nhân cảm thấy họ thuộc về tầng lớp có tri thức. Cảm nhận ấy sẽ khiến họ tự hào về bản thân, bớt mặc cảm và tái hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. 

Phạm nhân ở trại giam Taconic không được sử dụng điện thoại di động. Các chương trình giáo dục trong tù đang vật lộn để tồn tại bởi tình trạng ngân sách hạn hẹp. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cố gắng cải thiện tình hình. Ông từng công bố kế hoạch phục hồi một chương trình cấp học bổng cho các tù nhân muốn theo những chương trình giáo dục bậc cao.

Khoảng một nửa trong tổng số 700.000 phạm nhân trên toàn nước Mỹ tái phạm tội trong vòng 3 năm từ khi mãn hạn tù. Nhưng nhờ chương trình đào tạo bậc cao, chưa tới 2% tù nhân trong trại Taconic tái phạm tội sau khi mãn hạn tù. Con số đó cho thấy hiệu quả rất cao của chương trình. 

Nguyễn Minh
.
.
.