Najib Razak: Ngôi sao đã tắt

Thứ Sáu, 25/05/2018, 11:35
Ngày 12-5, Cơ quan Quản lý di trú Malaysia ra thông báo liệt tên của vợ chồng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vào danh sách đen, cấm ra khỏi lãnh thổ nước này.


Thông báo được đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Najib Razak (64 tuổi) thông báo trên tài khoản Facebook là ông và gia đình sẽ có một kỳ nghỉ ở nước ngoài từ ngày 12-5 và sẽ trở lại trong vòng một tuần.

“Tôi nhận được thông báo rằng cơ quan di trú không cho phép tôi và gia đình rời khỏi đất nước. Tôi tôn trọng quyết định này, chúng tôi sẽ ở lại trong nước”, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết.

Ông Najib đã thất bại trước bậc thầy của ông, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad 92 tuổi, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5 tại Malaysia. 

Ông Mahathir đã từng giữ chức Thủ tướng Malaysia 22 năm (1981-2003) và cũng là người đã đưa ông Najib Razak trở thành Thủ tướng nước này năm 2009. Hiện tân Thủ tướng Malaysia coi việc nâng đỡ ông Najib là “sai lầm chính trị lớn nhất của mình”. 

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Mahathir cam kết sẽ điều tra làm rõ bê bối tham nhũng hàng tỷ USD liên quan tới Quỹ Phát triển nhà nước Malaysia (1MDB) do ông Najib thành lập và quản lý.

Ông Najib có tên đầy đủ là Mohd Najib bin Abdul Razak, sinh ngày 23-7-1953 tại Kuala Lipis, Pahang. Ông là con trai của Abdul Razak, vị Thủ tướng đời thứ hai của Malaysia. 

Ông Najib từng theo học Trường cao đẳng Malvern ở Worcestershire, Anh, và sau đó đến Đại học Nottingham, nơi ông nhận bằng Cử nhân Kinh tế công nghiệp năm 1974. 

Najib Razak trở về Malaysia năm 1974 và bước vào thế giới kinh doanh, phục vụ một thời gian ngắn Ngân hàng Negara (Ngân hàng Trung ương) và sau đó là Petronas (Công ty Dầu mỏ quốc gia của Malaysia).

Là con trai cả của Thủ tướng Abdul Razak Hussein, năm 1976, Najib được chọn để điều hành ghế trong Quốc hội bị bỏ trống do cái chết của cha mình. Năm 1986, Najib giành lại quyền bầu cử vào cùng một ghế. 

Najib lần đầu tiên được bổ nhiệm vào Nội các Malaysia ở tuổi 25, làm Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Viễn thông và Bưu điện vào năm 1978, trở thành Thứ trưởng trẻ nhất. 

Ông phục vụ như là Menteri Besar (Bộ trưởng) của Pahang từ năm 1982 đến 1986, trở thành Menteri Besar trẻ nhất trong tiểu bang. 

Năm 1986, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Thể thao trong Nội các Mahathir Mohamad. Ông tập trung vào việc cải thiện thể thao Malaysia và giới thiệu Chính sách thể thao quốc gia vào năm 1988. 

Năm 1989, Malaysia đã đạt được thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) được tổ chức tại Kuala Lumpur.

Ngày 26-3-2009, ông Najib đã chính thức là Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) thay cho ông Abdullah bin Ahmad Badawi. 

Theo truyền thống, lãnh đạo UMNO - đảng đứng đầu liên minh Mặt trận Quốc gia cầm quyền sẽ trở thành Thủ tướng Malaysia. 

Ngày 2-4-2009, Quốc vương Malaysia đã chính thức chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi, dọn đường cho ông Najib (khi đó đang là Phó Thủ tướng) lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ.

Năm 2009, 1MDB, một công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà nước, được thành lập theo sáng kiến của Najib như là một phần của Chương trình Chuyển đổi kinh tế của chính phủ. 

Tuy nhiên, 1MDB đã báo cáo phát sinh khoản nợ 42 tỷ MYR (khoảng 11,1 tỷ USD) chỉ sau 6 năm hoạt động. 

Và ngày 2-7-2015, nhật báo Wall Street Journal của Mỹ (WSJ) đã tố cáo 2,672 tỷ MYR (700 triệu USD) đã được chuyển từ 1MDB sang tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. 

Mặc dù ông Najib phủ nhận việc này và cho biết sẽ kiện WSJ vì tội vu khống, nhưng cuối cùng ông đã không làm vậy.

Để chứng minh các cáo buộc, vào ngày 7-7-2015, WSJ đã cho đăng tải một loạt tài liệu cho thấy gần 700 triệu USD đã được chuyển từ 1MDB vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib, với các giao dịch vào tháng 3-2013, tháng 12-2014 và tháng 2-2015.

Vào ngày 3-8-2015, Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia tuyên bố 2,6 tỷ RM đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Najib đến từ các nhà tài trợ, chứ không phải 1MDB, nhưng không giải thích được ai là nhà tài trợ.

Tháng 4-2016, Mohd Nazifuddin Najib, con trai của Najib Razak, đã bị nêu tên trong vụ bê bối rửa tiền toàn cầu Panama. 

Đến tháng 7-2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi động một vụ kiện dân sự nhằm tịch thu tài sản của Mỹ trị giá hơn 1 tỷ USD thu được từ 3,5 tỷ USD của các quỹ 1MDB bị chiếm đoạt. 

Ngày 15-6-2017, Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành một hành động dân sự để tịch thu tài sản liên quan và theo dõi một âm mưu quốc tế nhằm rửa tiền bị chiếm đoạt từ 1MDB. 

Ngày 28-2-2018, chính quyền Indonesia đã tịch thu chiếc du thuyền sang trọng liên quan đến các cuộc điều tra 1MDB ở vùng biển ngoài khơi Bali, thay mặt cho FBI.

Bảo Anh
.
.
.