Nepal:

Hàng chục cảnh sát bị sát hại mỗi năm

Thứ Năm, 25/08/2016, 10:00
Người biểu tình ở phía Tây Nepal đã dùng giáo mác, dao tấn công cảnh sát khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hàng ngàn người ở thị trấn Tikapur, huyện Kailali, đã đổ ra đường mới đây và lấn qua khỏi khu vực cấm được chính quyền thiết lập để phản đối kế hoạch cải cách hành chính của chính phủ. Đám đông bao vây và tấn công cảnh sát.


Ông Raj Kumar Shrestha, cảnh sát trưởng huyện Kailali, cho biết những người biểu tình đã dùng rìu, lưỡi hái, giáo mác tấn công cảnh sát. Theo đài CNN, ít nhất 7 cảnh sát thiệt mạng và 16 nhân viên an ninh khác bị thương trong cuộc đụng độ bạo lực. Một đứa trẻ cũng đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo thương vong chính thức bên phía những người biểu tình.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, cuộc biểu tình bạo lực khiến ít nhất 6 cảnh sát, 3 người biểu tình thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ít nhất 20 cảnh sát bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, theo báo cáo mới từ địa phương, số người biểu tình thiệt mạng có thể cao hơn 20 người. Bộ trưởng Nội vụ Bam Dev Gautam cho hay, cảnh sát Ram Bihari Tharu đã bị người biểu tình thiêu sống; cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước và yêu cầu chính phủ triển khai quân đội kiểm soát trật tự.

Cảnh sát Nepal trấn áp người biểu tình.

Cuộc biểu tình nổ ra do đề xuất sửa đổi hiến pháp, từng được xem xét từ năm 2008, nhằm biến Nepal thành một đất nước liên bang gồm có 7 bang. Nhóm dân tộc thiểu số Tharu ở phía Tây Nepal đã phản đối kế hoạch sáp nhập với khu vực khác và muốn trở thành một bang riêng để có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong những vấn đề của địa phương.

Lệnh giới nghiêm được mở rộng vô thời hạn sau cuộc biểu tình tại Kailali. Giới chức trách cho biết, đã kiểm soát được tình hình ở thị trấn Tikapur và khu vực xung quanh. Hiện không có cuộc biểu tình cũng như vi phạm lệnh giới nghiêm nào được ghi nhận.  Cảnh sát trưởng Nepal Upendra Kant Aryal cũng cam kết, sẽ đưa những kẻ sát nhân ra trước công lý đồng thời kêu gọi lực lượng an ninh nâng cao cảnh giác.

Hồi tháng 6, cảnh sát nước này cho biết, các nạn nhân thiệt mạng khi thành viên của một nhóm vũ trang tấn công vào một số đồn cảnh sát ở miền Tây và miền Trung nước này. Ba phiến quân cũng thiệt mạng trong vụ đụng độ này.

Một vụ dùng lửa tấn công vào cảnh sát.

Amar Singh Shah, nhân viên cảnh sát, cho biết những kẻ tấn công có vũ trang đã bắn chết 12 nhân viên cảnh sát ở huyện Rukum tại miền Tây đất nước. 14 cảnh sát bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Kathmandu và Nepalgunj. 5 cảnh sát khác và 3 kẻ tấn công đã bị giết chết ở quận Dolakha, miền Trung Nepal. Nhóm phiến quân chưa đưa ra bất cứ một lời phát biểu nào về làn sóng bạo lực mới này. 

Cho đến nay, hơn 12.000 người đã bị chết trong các vụ bạo loạn. Mới đây, một quả bom đã phát nổ tại nhà của một cảnh sát trưởng đã về hưu, tuy nhiên, không ai bị thương. Hồi tháng 4, Cảnh sát Nepal cho hay, một thường dân và 3 cảnh sát thiệt mạng trong một vụ nổ ở phía Đông nước này. Thông tin nói rằng, phiến quân đã thực hiện vụ tấn công còn gây thương tích cho 5 cảnh sát khác nữa.

Trước đó, 5 cảnh sát và 2 thường dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công của nhóm phiến quân ở Tây Nam Nepal. Lực lượng an ninh cho biết, khoảng 200 tay súng đòi ly khai đã tham gia trận đánh vào một đồn cảnh sát ở Nawalparasi. 

Vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm đang diễn ra lễ hội Tihaar quan trọng của những người Hindu giáo ở Nepal (còn gọi là lễ hội Diwali). Các tay súng đã kéo đến đồn cảnh sát Nawalparasi bằng ôtô và xe máy. Sau khi giao tranh với cảnh sát khoảng 30 phút, họ cho nổ một quả bom và rút lui. 

Tổ chức du kích trên muốn thay thế chính quyền hiện nay ở Nepal. Họ đã gia tăng các hành động bạo lực sau khi xoá bỏ thoả thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm.

Nguyễn Minh
.
.
.