Nhiều phụ nữ đang chiến đấu ở Syria mưu đồ quay trở lại đe dọa nước Anh

Thứ Tư, 04/02/2015, 10:00
Theo Dailymail, Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan (ICSR) thuộc Đại học King (KCL- Anh) đã đề cập đến những kẻ trên với tên gọi những "con sói cái", là những nữ "chiến binh thánh chiến", đóng vai trò chủ đạo trong việc kích động chủ nghĩa khủng bố ở Anh.

Nhng "con sói cái" hung ác

Theo ICSR, một nhóm khoảng 30 phụ nữ Anh đang cư trú tại miền Bắc Syria đã lên kế hoạch hồi hương để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Qua các tài khoản mạng xã hội của họ, có thể thấy, một số trong nhóm này đang hoạt động như các tân binh của IS. Những người này không chỉ công khai ca ngợi vụ thảm sát tại tòa báo biếm họa Charlie Hebdo của Pháp mà còn tỏ rõ mong muốn có thêm các vụ tấn công đổ máu, kể cả các vụ hành quyết người phương Tây.

Trước đây, những phụ nữ phương Tây trong đội ngũ của IS chủ yếu là những "cô dâu thánh chiến", đi theo chồng, phục vụ tình dục và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, những diễn biến trong các vụ khủng bố đơn lẻ ở Pháp, và các âm mưu được phát hiện ở Bỉ, Đức, Anh gần đây cho thấy, IS đã thay đổi cả về chiến thuật tấn công cũng như sử dụng nhân sự. Điều đáng lo ngại, những "cô dâu thánh chiến" tưởng như chỉ ở vị trí thụ động, nay đang trở thành mối đe dọa hàng đầu. Và, không chỉ riêng phụ nữ Anh, nhiều nước như Pháp, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, số phụ nữ tham gia đội quân IS cũng đang gia tăng đáng kể. Họ chủ yếu sống ở ngay trong thành trì vững chắc của IS là Raqqa.

Nhiều phụ nữ Anh tham gia IS.

Trong một bài viết của tác giả Jamie Dettmer miêu tả về cuộc sống của đội quân IS trong thành phố Raqqa, nêu rõ, nó trái ngược với cuộc sống của những người dân địa phương bình thường. Họ lao động vất vả để tồn tại, các phần tử IS và gia đình thì được hưởng những nơi chữa bệnh riêng tư và có mức sống cao hơn rất nhiều. Hàng trăm chiến binh nước ngoài có mặt tại đây, hầu hết đến từ Tunisia và Iraq nhưng cũng có người đến từ Chechnya, Dagestan cũng như những người châu Âu khác.

Jamie Dettmer cũng dẫn nguồn từ các giới chức phương Tây ước lượng, có hàng ngàn chiến binh nước ngoài, một số cùng với gia đình đang chuyển đến để gia nhập IS mỗi tháng. Các phiến quân và gia đình nhận được đến 1.100 USD mỗi tháng từ IS. Đây là một số tiền khá cao tại nước Syria bị chiến tranh tàn phá. Hầu hết số tiền này do buôn lậu dầu hỏa, tiền chuộc con tin bị bắt cóc, và "thuế" thu được từ các tài xế xe tải và các cơ quan cứu trợ mà có. Đối với một số gia đình gặp khó khăn, họ gửi thân nhân tham gia các cuộc chiến của IS để giúp những người còn lại sống sót.

S trì tr kinh tế to ra khng b

Nhiều chuyên gia nghiên cứu về khủng bố cũng cho rằng, sự trì trệ kinh tế ở các nước đang tạo điều kiện cho ổ dịch khủng bố ngày càng phát triển. Với lý giải cho việc, vì sao ngày càng có nhiều người châu Âu gia nhập vào đội quân IS, các chuyên gia đã viện dẫn những số liệu thê thảm về cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu trong những năm gần đây.

Nhiều dự báo bi quan cũng cho rằng, nếu kinh tế châu Âu không khởi sắc, những hệ lụy từ lệnh trừng phạt kinh tế lẫn nhau… sẽ kéo nền kinh tế châu Âu đi xuống, đó là điều kiện lý tưởng để IS thu nhận thêm nhiều tân binh và huấn luyện họ thành những "con sói" hung ác quay lại tấn công trên chính quê hương mình.

Những kẻ khủng bố ở Paris, Pháp đều có liên quan tới IS.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và người đồng cấp Mỹ John Kerry sẽ chủ trì một hội nghị các thành viên của liên minh quốc tế gồm khoảng 20 nước chống nhóm IS vào thời gian tới tại London. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh những vấn đề: Các chiến binh người nước ngoài, chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của IS, nguồn tài chính của nhóm này, hỗ trợ nhân đạo và thông tin liên lạc chiến lược.

Minh Trường (tổng hợp)
.
.
.