Nhờ các chiến dịch truy quét, mafia Nhật Bản giảm ở mức kỷ lục

Thứ Tư, 18/04/2018, 15:24
Tính đến hết năm 2017, số lượng người có liên quan đến băng nhóm tội phạm khét tiếng ở Nhật Yakuza hiện chỉ còn ở mức 34.5000 người, giảm tới hơn 4.600 người so với con số thống kê trước đó một năm.


Báo cáo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) công bố hôm 12-4 đã khẳng định, số lượng thành viên mafia ở Nhật Bản hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 70 năm qua. 

Sự sụt giảm nhanh chóng này, theo NPA bắt nguồn từ việc thắt chặt các luật lệ và cảnh sát mở nhiều chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm, ngăn chặn và đập tan nguồn cung tài chính cho các nhóm của Yakuza. 

Một quan chức cấp cao của NPA cho hay: "Băng nhóm Yakuza không còn hùng mạnh như xưa, khi những hoạt động chống các nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng lan rộng, cảnh sát đã đẩy mạnh trấn áp khiến việc kiếm sống của Yakuza trở nên khó khăn hơn. 

Nhiều người đã rời khỏi các nhóm Yakuza vì họ phải vật lộn để đảm bảo nguồn thu nuôi sống gia đình. Nhiều thành viên Yakuza thậm chí còn phải đi ăn trộm, ăn cướp một cách nhỏ lẻ vì không có tiền. 

Đồng thời, các vụ đụng độ, tranh giành quyền lực trong nội bộ Yakuza từ năm 2015 cũng giúp làm giảm bớt thanh thế của tổ chức mafia này". 

Trong năm 2017, có 13 vụ xung đột giữa các nhóm Yakuza, giảm mạnh so với con số 42 vụ vào năm 2016. 8 trong số các vụ xung đột này là xảy ra giữa Yamaguchi-gumi và Kobe Yamaguchi-gumi làm 1 người chết và 4 người bị thương. 

Từ cuối tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái thì có thêm mâu thuẫn giữa Kobe Yamaguchi-gumi và một nhóm đang đòi tách riêng, được gọi là Ninkyo Yamaguchi-gumi.

Yakuza bị suy yếu cũng bởi nội bộ lục đục, tranh giành quyền lực.

Cũng theo NPA, có khoảng 16.800 người là thành viên chính thức của các nhóm Yakuza, giảm 1.300 người so với năm 2016. Số lượng các thành viên hỗ trợ, cộng tác với các nhóm tội phạm này là 17.700 người, giảm 3.200 người so với năm 2016. 

Đây cũng là lần đầu tiên số người hợp tác với Yakuza giảm xuống dưới mức 20.000 người. NPA cho biết, có 16.800 thành viên đầy đủ của các nhóm Yakuza vào năm 2017, giảm 1.300 so với một năm trước đó. 

Số lượng các thành viên gần nhau, có quan hệ gần gũi với các nhóm tội phạm và hỗ trợ hoạt động, là 17.700, giảm 3.200 và lần đầu tiên xuống dưới mức 20.000. 

Con số này thậm chí còn chưa bằng 40% số người ủng hộ Yakuza vào năm 1992, khi Luật chống lại các băng nhóm tội phạm có tổ chức được ban nhanh. 

Trong khi đó, các nhóm Yakuza cũng đã công bố số thành viên của mình. Chẳng hạn, Yamaguchi-gumi có 10.300 thành viên, tiếp đó là Sumiyoshi-kai với 5.800 người; Kobe Yamaguchi-gumi với 5.100 người và Inagawa-kai với 4.100 người. Bốn nhóm này chiếm 73,3% trong tổng số các thành viên của Yakuza.

Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 30.465 vụ án hình sự liên quan đến các tổ chức tín dụng của Yakuza, giảm 5.215 vụ so với năm trước. Số lượng người của các băng đảng bị bắt hoặc bị cảnh sát tra hỏi là 17.737 người, giảm 2.313 người… 

Từ năm 2011, Tokyo và nhiều tỉnh, thành khác ở Nhật Bản đã thông qua những biện pháp quyết liệt chống các băng nhóm xã hội đen mà theo đó, thành viên Yakuza bị tước bỏ những nhu cầu cơ bản nhất như mua nhà hoặc mở tài khoản ngân hàng…

Sơ đồ giảm số thành viên của Yakuza qua các năm.
Yakuza là băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn ở Nhật Bản. Băng nhóm này có lịch sử hoạt động hàng trăm năm và gia tăng số lượng từ sau cuộc chiến tranh Nhật Bản. 

Chúng phát triển thành các tổ chức tội phạm trị giá hàng tỷ USD, hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ cờ bạc, ma túy, mại dâm cho tới tội phạm công nghệ cao, cho vay nặng lãi... 

Các Yakuza được giới chức Nhật Bản chống lưng, dung túng trong khoảng thời gian dài, nhằm đảm bảo trật tự xã hội. Yakuza được cho là có mối liên kết chính trị lâu đời và bền chặt với những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu. 

Thời kỳ huy hoàng của Yakuza là vào đầu những năm 1960 với số thành viên 184.000 người. Kể từ thế kỷ XXI, số lượng thành viên của Yakuza chỉ còn 80.000 người và tiếp tục giảm qua các năm. 

Chi Anh
.
.
.