Olympic 2012: Nỗi lo bắt cóc phụ nữ và trẻ em để ép bán dâm

Thứ Năm, 02/08/2012, 15:23
Thế Vận hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic 2012 tại London sắp diễn ra nhưng gia tăng nỗi lo ngại nạn mại dâm sẽ bùng nổ, nhất là khi ở thủ đô nước Anh nổi lên dịch vụ "Cung cấp người hộ tống" mượn danh nghĩa Olympic. Mới đây, tổ chức "Từ thiện trẻ em" lớn nhất Anh, Barnardo's, đã tiết lộ rằng, một đường dây nội địa đang ráo riết buôn trẻ em để đưa đến London phục vụ "nhu cầu giới tính" nhân dịp Olympic.

Bùng nổ sex và tấn công tình dục

Các sự kiện thể thao lớn thường kèm theo hiện tượng bùng nổ trong ngành công nghiệp tình dục khi mà rất nhiều du khách kéo từ khắp nơi tới tụ tập tràn ngập một khu vực trong cùng một khoảng thời gian và đây cũng là cơ hội để gái bán hoa hành nghề.

Theo Daily Mail, tệ nạn mua bán dâm đã tăng gấp đôi khi diễn ra Olympic Athens 2004 ở Hy Lạp. Tình hình còn tệ hại hơn nữa khi đã xảy ra các vụ tấn công tình dục tại Làng Vận động viên ở Olympic Sydney 2000 tại Australia. Olympic 2012 sẽ chứng kiến hàng triệu du khách đổ đến London để thưởng thức các trận tranh tài thể thao ở cấp độ thế giới.

Hoạt động mại dâm ở London đang nóng theo không khí Olympic.

Nhiều người trong số các du khách này là các quý ông muốn có một phụ nữ xinh đẹp cùng ăn tối hoặc để họ cặp kè trong suốt thời gian lưu lại thủ đô nước Anh. Năm 2009, cảnh sát Anh đã khuyến cáo rằng, London sẽ có thể chứng kiến sự bùng nổ nạn mại dâm và buôn người khi diễn ra Olympic 2012. Ngoài ra, còn có thể xảy ra các vụ cưỡng hiếp và xâm hại tình dục trong thời gian này.

Thực tế là, trước khi Olympic London khai mạc, một số tổ chức cung cấp dịch vụ "hộ tống" trên mạng, đã xuất hiện với tên gọi theo chủ đề Olympic, chẳng hạn như Olympic Escorts, Olympic Escorts Agency, Olympic Escorts 2012. Ngoài ra, các công ty khác như Sunny Escorts, Exotic Secret, Dream Rush, Luxury Liasons cũng giới thiệu dịch vụ "phụ nữ cộng thêm" ở phía Đông London chung quanh sân vận động Stratford và Làng Olympic.

Nỗi lo người nhập cư

Trong khi đó, những người nhập cư không một xu dính túi vẫn đang hằng ngày đổ dồn về London trước thềm Olympic. Nhiều người thậm chí còn trang bị bản đồ hướng dẫn đến những khu vực được cho là "làm ăn" tốt nhất.

Nickie Aiken, thành viên Hội đồng Westminster, cho biết, các giới chức đang phải lo đối phó với tình trạng dân di cư đến London càng ngày càng nhiều. Bà thừa nhận: "Chúng tôi luôn phải đối mặt với vấn nạn người Đông Âu nhập cư. Mấy tuần nay, số lượng này tăng mạnh hơn bao giờ hết.

Kế hoạch ngăn ngừa và tăng hình phạt

Bộ Nội vụ Anh mới đây đã lên kế hoạch chống lại các băng nhóm bắt cóc phụ nữ làm nô lệ tình dục và buộc đàn ông làm lao động cưỡng bức.

Theo ông Coaker, khách mua dâm có thể bị truy tố tội hiếp dâm. "Nếu trường hợp người đàn ông biết mình quan hệ với gái mại dâm bị bắt ép phải làm việc, có thể coi đó là hành vi cưỡng dâm". Bộ Nội vụ Anh còn yêu cầu lập các nhóm canh gác chuyên phát hiện bọn buôn người tại các sân bay và bến cảng. Ngoài ra, Bộ còn lập một đường dây nóng tới cảnh sát, nhân viên nhập cư và nhân viên xã hội để nhận diện nạn nhân nhanh hơn.

Phận hẩm hiu của nô lệ tình dục

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, từng xảy ra trường hợp một phụ nữ, bị giam cầm và bắt ép làm gái điếm, phải tiếp khách 50 lần vào ngày Giáng sinh năm trước.

Một phụ nữ khác bị đánh tới chết sau khi bị giam cầm như một nô lệ và phải sống trong một nhà cầu. Bộ trưởng Nội vụ miêu tả, hoạt động buôn bán người là một vết nhơ tại một đất nước văn minh như Anh quốc.

Bị buộc phải tiếp khách 30 lần/ngày là chuyện thường ngày với gái mại dâm ở Anh. Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết." Bọn buôn người mua một phụ nữ từ 2.000-3.000 bảng Anh. Một số trường hợp như hai thiếu nữ 15 tuổi đến từ Lithuania được trả giá 8.000 bảng".

Để giữ chân nạn nhân tại các ổ điếm, bọn buôn người đe dọa, nếu nạn nhân trốn khỏi đây, gia đình họ sẽ bị trừng trị. Theo ước tính của Bộ Nội vụ, riêng năm 2009,  có 4.000 nạn nhân buôn người làm việc trong các nhà chứa ở  Anh.

Năm ngoái, cảnh sát Anh và Ireland phối hợp giải cứu 84 phụ nữ (trong đó có 12 thanh thiếu niên tuổi từ 14-17)  bị bắt làm việc trong các nhà thổ. Liên quan tới vụ việc, đã có hơn 20 người bị bắt và 132 người bị buộc tội phạm tội cưỡng hiếp, tấn công, buôn người, rửa tiền

Nguyễn Minh (tổng hợp)
.
.
.