Ông chủ của Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg: Nhà từ thiện hào phóng nhất năm 2013

Thứ Năm, 27/02/2014, 10:00

Tổng biên tập của Biên niên giám thiện nguyện nói rằng, điều quan trọng nhất trong danh sách này là hầu hết những nhà tài trợ đều còn sống, và tổng số tiền họ đóng góp gần bằng hai năm trước cộng lại.

Tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan là những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới năm 2013 với mục đích đóng góp tiền cho các việc làm nhân đạo, khi đã quyên góp 18 triệu cổ phiếu Facebook, tương đương 970 triệu USD, tính tới tháng 12/2013.

Biên niên giám thiện nguyện mới đây cho biết, những đóng góp của Zuckerberg là lớn nhất thế giới trong năm ngoái, đưa tên tuổi cặp vợ chồng trẻ lên đầu danh sách 50 người hào phóng nhất nước Mỹ năm 2013. Tài sản của Zuckerberg hiện là 19 tỷ USD. Nhà đồng sáng lập Facebook cùng vợ đã rất chăm chỉ làm từ thiện trong những năm qua. Hoạt động gần đây nhất của họ là thành lập Cộng đồng trẻ em thung lũng Silicon. Trước đó, tỷ phú này cũng quyên góp 100 triệu USD cho Trường ĐH New Jersey.

50 người này năm ngoái đã đóng góp khoản tiền tổng cộng 7,7 tỷ USD, cộng thêm các cam kết 2,9 tỷ USD.

Stacy Palmer, Tổng biên tập Biên niên giám thiện nguyện, bình luận: "Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy, nền kinh tế đang khởi sắc và mọi người tỏ ra ít thận trọng hơn".

Một số nhà hảo tâm lớn nhất của nước Mỹ không có tên trong danh sách năm 2013, không phải vì họ ngừng cho tiền, mà vì các khoản tài trợ của họ trong năm 2013 được tính là những cam kết từ các năm trước đó.

Chẳng hạn, người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và vợ ông, Melinda, đã tặng cho quỹ từ thiện của họ hơn 181,3 triệu USD vào năm ngoái, nhưng họ chỉ đang trả nốt số cam kết 3,3 tỷ USD họ đưa ra năm 2004. Đồng sáng lập hãng tin CNN Ted Turner và Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett cũng giải ngân lớn những cam kết trước đó.

Để vào được danh sách 50 người hàng đầu, nhà hảo tâm phải bỏ ra ít nhất 37,5 triệu bảng. Có 42 người trong danh sách 50 người quyên góp từ 50 triệu bảng trở lên. 30 người tặng những khoản tiền lớn cho các trường đại học, nhưng ông Palmer nói, hầu hết các đóng góp cho trường đại học năm nay là vào mục đích nghiên cứu khoa học, thay vì xây dựng công trình mới như các năm trước đó.

10 trong số 50 người lọt vào danh sách là những người đã quá cố, bao gồm nhà thiện nguyện lớn thứ hai của năm 2013 George Mitchell, quê ở Galveston, Texas - một nhà tài phiệt trong lĩnh vực năng lượng và bất động sản.

Đứng thứ ba là Chủ tịch hãng Nike Philip Knight và vợ Penelope, ở Portland, Oregon, đã quyên 500 triệu USD cho Quỹ nghiên cứu y tế và khoa học của Đại học Oregon để nghiên cứu về bệnh ung thư.

Số bốn là cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, người đã đóng góp tổng cộng 452 triệu USD trong năm 2013 cho nghệ thuật, giáo dục, môi trường, y tế công và các mục đích khác.

Jonh và Laura Arnold, nhà sáng lập quỹ tài chính Centaurus Energy có tổng số tiền làm từ thiện trong năm 2013: 296,2 triệu USD. Trị giá tài sản của nhà tỷ phú là: 2,8 tỷ USD. Tiền từ thiện của cặp vợ chồng phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ.

Charles Johnson, chủ tịch hãng đầu tư Franklin Resources có tổng số tiền làm từ thiện năm 2013: 250 triệu USD. Trị giá tài sản của họ: 5,6 tỷ USD. Charles Johnson hiện cũng là cổ đông lớn nhất tại đội bóng chày San Francisco Giants. Phần lớn số tiền trên được ủng hộ cho Đại học Yale, nơi ông từng theo học.

Pierre và Pam Omidyar, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Ebay có tổng số tiền làm từ thiện năm 2013: 225 triệu USD. Trị giá tài sản của họ: 8,5 tỷ USD. Số tiền từ thiện được dành chủ yếu cho việc phát triển công nghệ mới phục vụ chữa trị những bệnh hiểm nghèo ở trẻ em.

Irwin và Joan Jacobs, đồng sáng lập hãng bán dẫn Qualcomm có tổng số tiền làm từ thiện trong năm 2013: 221,1 triệu USD. Giá trị tài sản của họ: 1,6 tỷ USD. Món quà từ thiện của họ vào năm 2013 dành cho trường Cornell NYC Tech, nơi cả hai cùng theo học trước đó.

Sergey Brin và Anne Wojcicki, đồng sáng lập hãng Google có tổng số tiền làm từ thiện năm 2013: 219 triệu USD. Giá trị tài sản của họ: 24,4 tỷ USD. Đồng sáng lập Google cùng vợ đã ủng hộ rất nhiều vào các hoạt động từ thiện trong năm qua, lớn nhất phải kể đến số tiền 95 triệu USD cho Michael J. Fox, một tổ chức chuyên nghiên cứu chữa trị bệnh Parkinson (liệt rung).

Jeffrey Carlton, nhà sáng lập Press Forge, công ty chuyên sản xuất kim loại, thép, titan phục vụ các dự án hàng không, vũ trụ của Mỹ có tổng số tiền làm từ thiện năm 2013: 212 triệu USD. Jeffrey Carlton qua đời vào năm 2012 ở tuổi 61. Ông đã để lại số tiền 212 triệu USD để làm từ thiện và mong muốn người thân có thể thành lập quỹ mang tên Jeffrey Carlton Charitable.

19 người hay các cặp vợ chồng trong danh sách từng ký vào Giving Pledge (Cam kết cho đi) - một sáng kiến do tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett khởi động năm 2010.

Hơn 120 cá nhân và gia đình giàu nhất thế giới đã hứa sẽ cho đi ít nhất một nửa tổng tài sản của họ vì các mục đích thiện nguyện kể từ khi phong trào được bắt đầu.

Tổng biên tập Biên niên giám thiện nguyện Palmer nói rằng, dù hầu hết những cá nhân xuất hiện trong danh sách là những nhà từ thiện đã có tên tuổi, nhưng cũng có vài bất ngờ như Jack MacDonald, một luật sư ở Seattle đã cho ba quỹ từ thiện 139 triệu USD sau khi ông qua đời

Trường Minh (tổng hợp)
.
.
.