Phá đường dây ma túy đá lớn

Thứ Ba, 18/12/2012, 16:30
Ngày 5/12, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA TP Đà Nẵng cho biết: PC47 vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an (C47) triệt phá thành công đường dây mua bán và tàng trữ ma túy đá liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay do đối tượng Phạm Văn Cát (23 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Tang vật vụ án thu giữ được gồm hai gói ma túy dạng hàng đá có trọng lượng 500 gam, 50 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 75 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, vào đêm 12/11, qua mật phục các trinh sát của PC47 - Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang các đối tượng trong đường dây của Cát gồm: Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi, quê Phước Hảo, huyện Châu Thành, Trà Vinh - thường trú phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM), Huỳnh Kim Linh (38 tuổi, trú đường Trần Quang Khải, P. Tân Định, quận 1, TP HCM) và Hồ Thái Tùng (22 tuổi, trú tổ 31, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy trái phép.

Qua đấu tranh, Phạm Văn Cát khai nhận hắn chính là kẻ đã đứng ra tổ chức, điều hành đường dây mua bán ma túy đá liên tỉnh này. Với hình thức thu gom và "nhập hàng" từ các đầu nậu tại TP HCM, sau đó giao 2 đối tượng Nguyễn Hồng Phúc và Huỳnh Kim Linh vận chuyển về Đà Nẵng với mỗi lần vận chuyển trót lọt, Cát trả công cho Phúc và Linh 7 triệu đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Cát chỉ đạo Linh và Phúc ngụy trang, "đóng gói" ma túy trong các gói trà rồi xếp hàng trong túi hành lý giả làm khách du lịch mang theo bên người. Khi hàng về đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cả hai tiếp tục thuê xe đến điểm hẹn trên đường Võ Văn Tần (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đợi người của Cát đến nhận hàng… Riêng đối tượng Hồ Thái Tùng là chân rết chính được Cát phân công chuyên đi phân phối và gom tiền từ các điểm bán lẻ ma túy cho các đại lý con trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng PC47 - Công an TP Đà Nẵng  cho biết: Đường dây mua bán và cung cấp ma túy đá liên tỉnh do đối tượng Phạm Văn Cát cầm đầu đã được PC 47 - Công an  TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy các tỉnh bạn phát hiện và liên tục theo dõi từ năm 2009 đến nay.

Ma túy trong gói trà.

Qua điều tra cho thấy, Cát không chỉ có mối quan hệ mua bán với các "đầu nậu" ma túy tại TP HCM, mà hắn còn tổ chức mạng lưới  "chân rết" hết sức quy mô và tinh vi ở thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Phạm Văn Cát là một đối tượng hết sức ranh ma và tinh vi. Hắn không bao giờ ra mặt mà chỉ điều hành các chân rết, các đại lý con từ xa để thu gom "hàng đá" từ các tỉnh, thành phía Nam ra thành phố Đà Nẵng phân phối.

Địa bàn hoạt động tập trung nhất của Cát và đồng bọn là tại một số điểm thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, cũng trong thời điểm phá đường dây mua bán, tàng trữ ma túy hàng đá lớn do Phạm Văn Cát cầm đầu,  vào ngày 11/11, PC47  - Công an TP Đà Nẵng cũng đã phá thành công Chuyên án 112M, bắt giữ 4 đối tượng do Phùng Ngọc Anh (22 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm 8 gam ma túy tổng hợp (gồm hàng đá và thuốc lắc) cùng 16 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong  thời gian ngắn PC47 - Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công 2 đường dây ma túy lớn, bắt tạm giam hình sự 8 đối tượng, xử phạt hành chính 7 đối tượng, đã ngăn chặn kịp thời nguồn cung cấp ma túy từ phía Nam tuồn về Đà Nẵng.

Hiện cả 2 vụ án đang được PC47 - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại

Hoài Thu
.
.
.