Phá ổ bạc của các đại gia trong chung cư cao cấp

Thứ Bảy, 06/01/2018, 14:10
Một ổ bạc Poker dành cho các đại gia được tổ chức ở chung cư cao cấp với số tiền cược lên cả trăm triệu đồng/lượt vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là chiến công đầu năm mới 2018 của Công an TP Hồ Chí Minh.


Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bài "khủng" được tổ chức trong căn hộ chung cư cao cấp tại quận Bình Thạnh.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện gần đây địa bàn TP Hồ Chí Minh nổi lên hình thức đánh bài Poker, các câu lạc bộ (CLB) Bride và Poker xuất hiện, tiềm ẩn hoạt động cờ bạc trá hình, gây bức xúc dư luận.

Các con bạc bị bắt quả tang trên bàn chơi bạc.

Tối 29-12-2017, Tổ trinh sát thuộc Phòng PC45 (Đội 5 và Đội 8) bất ngờ ập vào sòng bạc dưới hình thức chơi bài Poker ăn tiền, trong một căn hộ cao cấp ở chung cư Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh). Số tang vật thu giữ gồm: gần 320 triệu đồng, 3.400 USD, gần 600 phỉnh dùng để đánh bạc có quy ước tương đương hơn 600 triệu đồng, 1 bàn chuyên dùng để đánh bài Poker, 2 cuốn sổ dùng để ghi tiền đổi và ghi nợ từ các con bạc cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo lãnh đạo Phòng PC45, sòng bạc này được tổ chức hoạt động tinh vi, người lên hay xuống căn hộ đánh bạc đều được lưu giữ dấu vân tay để có thể ra vào dễ dàng, tránh trường hợp người lạ trà trộn. Qua điều tra lấy lời khai, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự các nghi can nắm vai trò tổ chức ổ cờ bạc này gồm: Trần Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (27 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Tấn Phát (32 tuổi, ngụ quận 9). Đồng thời, tạm giữ 21 người liên quan trong đường dây cờ bạc. Trong số con bạc đa số là Việt kiều, doanh nhân, chủ cơ sở kinh doanh... có nhiều tiền bạc.

Cả ba đối tượng tổ chức sòng bạc này là Tuấn Anh, Anh Tú và Tấn Phát khai nhận, quen biết qua nhiều lần đánh bài nên cùng rủ nhau hùn 400 triệu đồng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh hơn hai tháng nay. Trong đó, Tuấn Anh đứng tên hợp đồng thuê căn hộ trên với giá 850USD/tháng, nguồn khách (con bạc) do Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú cùng lôi kéo, rủ rê đến sòng bạc.

Thời gian hoạt động của sòng bạc này hằng ngày thường kéo dài từ 12h trưa đến 4h sáng hôm sau; thường xuyên thu hút từ 10-20 con bạc tham gia, mỗi ván có tối đa 9 con bạc, tối thiểu là 2 con bạc tham gia. Các đối tượng tổ chức quy định con bạc tham gia phải mua phỉnh với số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng, thường con bạc tham gia đặt cược số tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Để sòng bạc hoạt động trơn tru, hằng ngày Tuấn Anh thuê đối tượng Nguyễn Vĩ Tuyền (26 tuổi, ngụ quận Bình Chánh) phụ giúp trong việc đổi phỉnh ra tiền cho con bạc (đổi tiền mặt hoặc chuyển khoản) và ghi chép sổ đổi phỉnh, sổ ghi tiền nợ.

Tuyền không được trả lương mà được hưởng phần trăm số tiền "tip" (bo) của con bạc. Đồng thời, Tuấn Anh cũng thuê đối tượng N.T.N.N (31 tuổi, thường trú tỉnh Kiên Giang) phục vụ cơm nước tại sòng bạc và trả công 10 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, 4 đối tượng phát hỏa là các cô gái trẻ đẹp, trước đây làm nghề tiếp tân tại các công ty lớn, hoặc sinh viên mới ra trường, quen biết với các đối tượng tổ chức trong các "CLB Poker" rồi được ba đối tượng tổ chức sòng bạc này rủ rê tham gia hoạt động cờ bạc nhằm mục đích thu hút khách đến chơi.

Trong đó, Tuấn Anh giao cho Nguyễn Thảo Nguyên (25 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Phương Thảo (25 tuổi, thường trú quận Phú Nhuận), Phạm Nguyễn Minh Hà (26 tuổi, thường trú quận 1) và Đoàn Phương Uyên (24 tuổi, quê Hà Nội) là phát hỏa (chia bài) tại sòng theo ca (mỗi ca 1 giờ), Tuấn Anh không trả lương cho 4 cô gái xinh đẹp này mà chỉ hưởng phần trăm tiền "tip" do con bạc cho. Sau khi hết ca, các "người đẹp" phát hỏa này phải chia tiền "tip" lại cho Tuấn Anh (Tuấn Anh trích ra trả công cho Tuyền).

Tại sòng bạc này, cách thức chơi là con bạc khi đến sẽ gặp Tuyền để đổi tiền thành phỉnh; khi vào bàn chơi Poker, các đối tượng phát hỏa sẽ chia bài cho các con bạc, các con bạc đặt phỉnh tố với nhau, sau đó mở bài so điểm với nhau (cách tính điểm tương tự như đánh bài xập xám).

Tang vật của vụ án.

Đối với các con bạc quen biết, các đối tượng tổ chức có thể cho mua phỉnh thiếu, trả tiền sau bằng cách trả tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú.

Tuấn Anh lấy xâu 4% số tiền thắng cược của con bạc từng ván (nhưng tối đa là 400 ngàn đồng), trung bình mỗi tuần số tiền xâu thu được từ 150 triệu đến 250 triệu đồng, 3 đối tượng Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú chia nhau hưởng lợi theo tỷ lệ góp vốn ban đầu (tức là 70%, 20% và 10%).

Nhằm mục đích thu hút con bạc và cũng góp phần tạo sự sôi nổi cho sòng bạc, các đối tượng tổ chức sòng bạc này đã "cài cắm" một đối tượng có vai trò là con bạc nhưng thực chất là "chim mồi". Cụ thể, đối tượng này và Tấn Phát hùn, ăn chia theo tỷ lệ nhằm mục đích đóng giả con bạc, tham gia tại sòng, vừa chèo kéo con bạc, vừa kích thích các con bạc khác tham gia chơi, tố với lượng tiền lớn. Qua đấu tranh của cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức, phát hỏa, con bạc đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, hiện nay Poker được xem là một môn thể thao, được Bộ Nội vụ cho phép thành lập "Hiệp hội Bridge và Poker". Các địa phương trong cả nước cũng đã thành lập các "CLB Poker" để tổ chức tập luyện thi đấu và tổ chức các giải thi đấu thử nghiệm.

Tuy nhiên, loại hình thể thao này vẫn chưa được ngành Thể thao ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi đấu và tập luyện cụ thể. Quá trình hoạt động của các CLB vẫn để xảy ra nhiều sai phạm như treo giải thưởng các giải đấu không thông báo cơ quan chức năng, đăng ký thành viên tham gia không đúng theo quy định… Do đó, các đối tượng xấu đã lợi dụng việc coi Poker là môn thể thao đã tổ chức cờ bạc trá hình với mức độ sát phạt lớn, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Phú Lữ
.
.
.