Philipines đối mặt với nhiều hệ lụy vì cấp phép cờ bạc

Thứ Tư, 25/09/2019, 21:51
Nghị sĩ Bienvenido "Benny" Abante Jr. cho rằng Trung Quốc có thể cài cắm quân nhân trong hơn 100.000 công dân nước này đang làm việc tại các sòng bạc Philippines.


Nghị sĩ Philippines cũng bày tỏ quan ngại về sự xuất hiện của những lao động Trung Quốc bất hợp pháp tại Philippines, kêu gọi Hạ viện phải tiến hành một cuộc điều tra về vấn đề này.

Ngành "dịch vụ" tỷ đô

Philippines đang trở thành điểm đến ưa thích của những công ty đánh bạc trực tuyến với khách hàng là người Trung Quốc, nơi thu nhập của người dân tăng, khiến ngày càng nhiều người có nhu cầu tiêu tiền vào những trò may rủi.

Hình thức đánh bạc trực tuyến này bắt đầu bùng nổ khi Tổng thống Duterte ký sắc lệnh hành pháp năm 2016, tước quyền cấp giấy phép kinh doanh đánh bạc từ nước ngoài của hai cơ quan nhà nước và giao cho Tập đoàn giải trí và trò chơi Philippines. 

Tập đoàn này hiện vừa là đơn vị vận hành, vừa là đơn vị giám sát quốc gia về đánh bạc. Rất nhanh chóng sau đó, các nhà đầu tư tại Philippines cũng như khắp Đông Nam Á nắm ngay lấy cơ hội này để tiếp cận các khách hàng từ Trung Quốc. 

Trò chơi được ưa chuộng nhất là bài cào 3 lá. Những trò chơi khác cũng được ưa chuộng gồm roulette và xúc xắc Trung Quốc. Các website đánh bạc cũng giới thiệu vô số tính năng cho các con bạc từ đại lục. 

Thị trường đánh bạc ở Philippines bùng nổ nóng đến mức thu nhập của ngành dịch vụ đỏ đen tăng lên tới 4,1 tỷ USD trong năm 2018, cao gấp hơn 4 lần so với con số 1 tỷ USD của năm 2016. Các sòng bài và khách sạn sang trọng đã giúp biến Philippines trở thành tụ điểm đánh bạc có lợi nhuận cao thứ 3 của châu Á, chỉ sau Singapore và Macau, địa điểm lừng danh toàn cầu trong thế giới cờ bạc.

Hàng loạt công ty vận hành sòng bạc trực tuyến (pogo) của người Trung Quốc mọc lên ở Philippines kể từ khi Manila hợp pháp hóa hoạt động này vào năm 2016, giải trí và trò chơi Philippines cấp giấy phép cho 60 pogo, ước tính sử dụng tổng cộng khoảng 100.000 nhân viên Trung Quốc, chưa kể lao động bất hợp pháp.

Khoản thu nhập từ dịch vụ bài bạc chảy ngược lại vào nền kinh tế Philippines, gồm tiền lương của người lao động, phí thuê mặt bằng, cơ sở hạ tầng, các khoản chi bất hợp pháp cho quan chức, đã thúc đẩy đáng kể nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á. 

Theo một báo cáo của chính phủ, phí cấp phép thường niên đã tăng lên 140 triệu USD năm 2018, cao gấp 11 lần so với năm 2016. Đây là nguồn thu lớn thứ 3 của chính quyền Manila, chỉ sau tiền thuế và phí hải quan.

Bên trong một sòng bạc ở thủ đô Manila.

Nhiều hệ lụy

Theo báo cáo của Công ty dịch vụ bất động sản Leechiu, Pogo đóng góp 551 tỉ peso (244.945 tỉ đồng) cho nền kinh tế Philippines hằng năm. Tuy nhiên, làn sóng người Trung Quốc ồ ạt đến Philippines với tư cách du khách để đánh bạc hoặc làm việc bất hợp pháp tại pogo dẫn đến nhiều hệ lụy.

Truyền thông Philippines nhiều lần phản ánh người dân bức xúc trước trình trạng các sòng bạc thông thường lẫn pogo của Trung Quốc đẩy giá bất động sản và dịch vụ thuê mặt bằng lên cao. Nhiều con đường ở Philippines bị biến thành khu phố nhỏ với tất cả hàng quán, dịch vụ chỉ sử dụng lao động Trung Quốc, phục vụ người Hoa.

Cụ thể, tại TP Paranaque, người Trung Quốc thâu tóm toàn bộ mặt bằng trong trung tâm thương mại sầm uất Pearl Plaza ở khu Tambo. Hàng loạt khu chung cư tại Tambo sắp bị phá bỏ để làm dự án nhà ở cao cấp chỉ phục vụ người Trung Quốc. Hậu quả là nhiều người dân địa phương mất sinh kế, chỗ ở và ngậm ngùi từ bỏ việc kinh doanh do giá thuê mặt bằng gia tăng.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana kêu gọi chính phủ di dời Pogo ra xa những căn cứ quân sự do lo ngại nguy cơ an ninh. 

Ngoài ra, cảnh sát cảnh báo tình trạng ngày càng nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi Trung Quốc dụ dỗ đồng hương đến Philippines đánh bạc đến trắng tay, vỡ nợ rồi tống tiền gia đình. Nạn nhân bị giam cầm đánh đập hoặc giết chết nếu gia đình không trả tiền vay cộng với lãi suất "cắt cổ".

Tình trạng rất đông người Trung Quốc sang Philippines đánh bạc trong các casino tạo ra cơ hội kiếm tiền mới cho nhiều sĩ quan cảnh sát biến chất, tiếp tay cho những băng đảng cho vay tiền với lãi suất cắt cổ do người Trung Quốc điều hành. 

Số vụ người Trung Quốc bắt cóc người Trung Quốc ở Philippines nở rộ, dù những đối tượng đó chỉ biết một chút tiếng Anh hoặc Tagalog, được hỗ trợ bởi những người địa phương sẵn sàng tham gia, thông tin từ cảnh sát Philippines cho biết.

"Những tay điều hành casino thuê cựu sĩ quan quân đội hoặc cảnh sát hỗ trợ việc kinh doanh", Thiếu tá Rannie Lumactod, chỉ huy chiến dịch của Lực lượng Cảnh sát chống bắt cóc quốc gia Philippines (PNP-AKG), cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh địa phương vào tháng này.  

PNP-AKG lên kế hoạch triệt phá hoạt động này sau khi phát hiện cựu trung sĩ cảnh sát Magdaleno Pacia dính dáng đến ít nhất 6 vụ bắt cóc với 11 người Trung Quốc, chủ yếu do nợ đánh bạc. 

"PNP-AKG đang giám sát nhóm Pacia trong mấy tháng qua vì nhóm này liên quan đến hàng loạt vụ bắt cóc", Đại tá Jonnel Estomo, Giám đốc PNP-AKB, cho biết.

Đức Quý (tổng hợp)
.
.
.