Philippines:

Cựu Bộ trưởng Tư pháp đối mặt với bản án 30 năm tù

Thứ Ba, 15/11/2016, 16:02
Sau gần 2 tháng mất ghế Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện (19-9), cựu Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima đang phải đối mặt mức án 30 năm tù giam bởi bà bị cáo buộc bảo kê đường dây buôn bán ma túy trong tù.

Theo Hãng Reuters, ngày 10-11, Cục điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đã lập hồ sơ khởi tố bà Leila de Lima với cáo buộc tham nhũng, hối lộ và các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy.

Ngoài cựu Bộ trưởng Tư pháp, NBI còn khởi tố 2 cựu quan chức nhà tù và hàng chục tù nhân liên quan tới đường dây buôn bán ma túy trong nhà tù Bilibid mới (NBP).

Đại diện của NBI cho biết, họ lập hồ sơ khởi tố từ lời khai của nhiều nhân chứng, và qua đó có thể thấy bà Leila de Lima đã biết được đầy đủ về hành động bất hợp pháp của họ, nhưng bỏ qua.

NBI cáo buộc cựu Bộ trưởng Tư pháp bảo kê cho một tù nhân buôn bán ma túy trong tù để nhận “lương tháng” và nếu bị tòa kết tội, bà có thể phải ngồi tù tới 30 năm.

"Tôi không ngạc nhiên về các tài liệu vu cáo của chính quyền chống lại mình. Và đó là những lời dối trá, những chuyện cổ tích", cựu Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố sau khi nhận được tin này.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima.

Theo giới truyền thông, NBI công bố hồ sơ khởi tố bà Leila de Lima sau khi Thượng nghị sĩ Leila de Lima quyết định khởi kiện Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 7-11.

Hãng Reuters cho biết, trong đơn kiện dài 26 trang gửi Tòa án Tối cao, bà Leila de Lima yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte, cùng các cộng sự của ông chấm dứt việc thu thập thông tin về đời tư của bà và công khai trước công chúng những điều này.

Tại cuộc họp báo hôm 7-11, bà Leila de Lima tuyên bố, Tổng thống Rodrigo Duterte đã nảy sinh tư thù với mình do các cuộc điều tra trước đó của cựu Bộ trưởng Tư pháp liên quan tới cuộc chiến chống tội phạm ma túy được phát động từ ngày 30-6.

Thượng nghị sĩ Leila de Lima còn cáo buộc ông Rodrigo Duterte đã lạm dụng quyền miễn truy tố trong trường hợp đối với bà. Đồng thời đề nghị Tòa án Tối cao yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte cung cấp danh tính những người đã cung cấp cho ông các cuộc trò chuyện và thông tin về cuộc sống cá nhân của bà.

Thượng nghị sĩ Leila de Lima cho biết, sau khi phản đối mạnh mẽ cuộc chiến chống tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, bà không những bị Thượng viện phế truất chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, mà còn nhận tới 2.000 tin nhắn thù hận, cùng những lời đe dọa giết chết, số điện thoại và địa chỉ của bà cũng được công bố, khiến cựu Bộ trưởng Tư pháp lo lắng cho tính mạng bản thân.

Và Thượng nghị sĩ Leila de Lima đã buộc phải chuyển nhà (cuối tháng 9) sau khi địa chỉ gia đình bà bị công khai trong một phiên điều trần tại Quốc hội.

Tổng thống Rodrigo Duterte từng cáo buộc cựu Bộ trưởng Tư pháp nhận hối lộ từ các trùm ma túy trong nhà tù NBP. Việc này diễn ra sau khi tờ Inquirer dẫn lời cựuThiếu tá cảnh sát Rodolfo Magleo tiết lộ về “thiên đường ma túy và thác loạn” tại NBP, nhà tù được coi là có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất Philippines, khi ông điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 20-9.

Theo ông Rodolfo Magleo, nhà tù NBP là trung tâm buôn bán ma túy của Philippines dưới thời bà Leila de Lima làm Bộ trưởng Tư pháp, bởi các mạng lưới ma túy trên toàn quốc đều được điều hành từ NBP.

Ngoài ông Rodolfo Magleo, còn có Herbert Colangco, kẻ cầm đầu một băng cướp khét tiếng, bị bắt năm 2009 và nhận án chung thân, cũng điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện.

Và theo lời khai của Herbert Colangco, hắn là tù nhân VIP duy nhất có thể đưa bia vào NBP để bán với giá 200 USD/thùng, và thường xuyên tổ chức các buổi tiệc ngay trong khuôn viên nhà tù, với sự có mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng...

Khi còn là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bà Leila de Lima từng yêu cầu điều tra các vụ giết người không qua xét xử. Nhưng Ủy ban Tư pháp Thượng viện vừa quyết định dừng điều tra về các vụ giết người không qua xét xử đối với tội phạm và con nghiện ma túy kể từ khi ông Rodrigo Duterte lên nắm quyền.

Hạ tuần tháng 10, Thượng nghị sĩ Leila de Lima từng kêu gọi Tòa hình sự quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Rodrigo Duterte để chấm dứt cuộc chiến chống tội phạm ma túy khiến hơn 3.800 người thiệt mạng.

Tại cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Guardian hôm 24-10, bà Leila de Lima tuyên bố, sự can thiệp của quốc tế là hy vọng duy nhất để kết thúc việc giết người không qua xét xử, gây sợ hãi trong dân chúng kể từ khi ông Rodrigo Duterte lên nắm quyền.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp Philippines, có 715 quan chức đã bị bắt trong giai đoạn 2011-2016 vì có liên quan đến ma túy.

Nhiệm Bình
.
.
.