Thái Lan, Hong Kong đối phó với nạn cá cược mùa World Cup 2018

Thứ Năm, 24/05/2018, 11:12
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup 2018 chính thức khai mạc, lực lượng cảnh sát trên khắp châu Á đang chuẩn bị đối phó với khả năng gia tăng về cá cược bóng đá bất hợp pháp.

Hãng tin The Bangkokpost cho hay, tại châu Á, hai điểm nóng về cá cược bóng đá mùa World Cup 2018 phải kể đến là Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc). 

Từ cuối tháng 4, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã khánh thành Trung tâm Điều hành chống cá cược bóng đá bất hợp pháp mùa World Cup 2018. Trung tâm này được kết nối trực tiếp với trụ sở chính của RTP và các văn phòng khu vực của RTP. 

Cũng theo hãng The Bangkokpost, thành viên của Trung tâm điều hành chống cá cược bóng đá bất hợp pháp mùa World Cup 2018 gồm các nhân viên từ Cục Điều tra Trung ương, Cục Xuất nhập cảnh và Văn phòng Chống rửa tiền của RTP. 

Nhiệm vụ chính của trung tâm là nhắm vào các trang web cá cược bóng đá bất hợp pháp cho dù máy chủ của những trang web này được đặt tại Thái Lan hay ở nước ngoài, Lực lượng sẽ nhắm mục tiêu các trang web cho dù máy chủ của họ có trụ sở tại Thái Lan hay ở nước ngoài. 

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan Chalermkiat Srivorakhan cho biết, ngay cả các cá nhân là chủ sở hữu tài khoản Facebook quảng bá hoạt động cá cược cũng có thể phải đối mặt với tội danh vi phạm đạo luật về cá cược, cờ bạc và đạo luật về tội phạm liên quan đến máy tính, công nghệ cao. 

RTP hiện cũng đã lên một danh sách đen các công dân từng bị nghi ngờ, cáo buộc hoặc thậm chí kết tội tham gia hoạt động cá cược bất hợp pháp.

Thái Lan và Hong Kong đều đã mở chiến dịch chống cá cược bất hợp pháp mùa World Cup 2018.

Trong khi đó, ở Hong Kong, cảnh sát đã thực hiện một chiến dịch mang tên Crowbeak nhằm đập tan các mạng lưới cá cược trực tuyến bất hợp pháp. 

Cảnh sát và các quan chức hải quan thì được giao “thu thập thông tin tình báo” tại các cửa hàng địa phương và quán bar để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2018. 

Ngoài việc đẩy mạnh thu thập tình báo và “tuần tra” mạng, nhân viên cảnh sát bí mật cũng có thêm kế hoạch hòa nhập với những người yêu thích bóng đá tại các địa điểm giải trí địa phương để tìm cá cược bất hợp pháp. Các nhân viên hải quan thì sẽ tìm kiếm hàng giả như áo các hoặc đồ lưu niệm… 

Hoạt động này, theo hãng AP đã được thực hiện từ cách đây 3 tháng. Chưa hết, theo pháp lệnh chống lại cờ bạc mới được thông qua và bổ sung ở Hong Kong, bất kỳ ai tham gia vào việc lập sổ cá cược bất hợp pháp đều có thể bị phạt lên tới hàng triệu USD và 7 năm tù giam. 

Những người tham gia cược với các đại lý bất hợp pháp như này có thể bị phạt tiền hàng chục ngàn USD và 9 tháng tù giam. Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ ở Hong Kong cũng cho biết họ sẽ giám sát chặt chẽ các cửa hàng, thị trường địa phương, các nền tảng trực tuyến và các cửa khẩu địa phương để chống lại các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

“Chúng tôi đang chú ý đến các bưu kiện hoặc hàng hóa đến để xem lưu niệm giả", một nguồn tin hải quan giải thích. Thống kê của cảnh sát Hong Kong cho hay, trong mùa World Cup 2014, cảnh sát đã thu giữ được 750 triệu đô la Hong Kong (tương đương 1,03 triệu USD) và bắt giữ 176 người tham gia cá cược bất hợp pháp. Cảnh sát cũng lục soát 140 địa điểm trong khu vực.  

"Các giải đấu bóng đá lớn thường dẫn đến một “cơn sóng thần” của cá cược bất hợp pháp. Chúng tôi đã lập các đội cảnh sát mật để hòa mình với fan hâm mộ trái bóng tròn đến các nhà hàng, câu lạc bộ đêm và quán bar, đặc biệt là các cơ sở phát sóng các trận đấu để loại bỏ các nhà cái và con bạc", một cảnh sát Hong Kong giấu tên nói. Năm 2016, trong mùa Euro, cảnh sát Hong Kong cũng đã phát hiện hàng loạt nhà cái bất hợp pháp.

Cảnh sát và các quan chức hải quan Hong Kong được giao “thu thập thông tin tình báo” tại các cửa hàng địa phương và quán bar để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2018.
Cho đến nay, các nhà phân tích đều nhận định rằng, bóng ma cá cược trực tuyến bất hợp pháp đang đặt ra thách thức mới cho chủ nhà Nga nhất là khi Interpol thống kê mỗi năm có không dưới 1 tỉ USD được chuyển cho những tài khoản ở nước ngoài của những công ty vỏ bọc tại Nga có liên quan cá cược trực tuyến. 

Tháng 5 vừa qua, Trung tâm Phân tích cá cược của Nga ước tính doanh thu hàng năm của nền công nghiệp nói trên có thể lên đến 11,8 tỉ USD, trong đó 65% là cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Còn Thái Lan và Hong Kong thì nằm trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều hoạt động cá cược bất hợp pháp lớn nhất khu vực châu Á. 

Khánh Chi
.
.
.