Thủ lĩnh Right Sector Dmitry Yarosh là gián điệp của Mỹ?

Thứ Năm, 16/04/2015, 08:00
Theo tờ Nations Presse, thủ lĩnh nhóm dân tộc cực đoan Right Sector Dmitry Yarosh đang được Mỹ sử dụng để thực hiện chiến lược của Washington tại châu Âu. Bởi sau khi "tống tiền" Tổng thống Petro Poroshenko, hiện ông Dmitry Yarosh đang tiến hành do thám quân đội và lực lượng an ninh Ukraine. Và việc bổ nhiệm hôm 4/4 có thể gây hậu quả tiêu cực, cũng như gia tăng tình trạng bạo lực tại Ukraine. 

Theo kênh truyền hình 112 Ukraine, ngày 4/4, tại Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Victor Muzhenko và ông Dmitry Yarosh đã đạt được thỏa thuận, theo đó thủ lĩnh Right Sector trở thành cố vấn quân sự cho người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhưng theo tờ Nations Presse, nhiệm vụ chính của thủ lĩnh Right Sector Dmitry Yarosh không phải làm cố vấn quân sự cho Tổng tham mưu trưởng Victor Muzhenko, mà là do thám quân đội và cơ quan an ninh Ukraine. Thậm chí tờ Nations Presse còn gọi thủ lĩnh Right Sector là "chính trị viên nhỏ của Lầu Năm Góc trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine" giúp Mỹ "toàn cầu hóa người đầy tớ này", những người sẽ giúp Chú Sam thiết lập lợi ích của Washington tại khu vực địa-chính trị quan trọng này.

Sau khi được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự cho Tổng tham mưu trưởng Victor Muzhenko, kênh truyền hình 112 Ukraine đã có buổi phỏng vấn (6/4) và thủ lĩnh Right Sector tiết lộ, phải luôn mang một quả lựu đạn F-1 bởi không muốn bị bắt làm tù binh! Giới bình luận coi quyết định bổ nhiệm ông Dmitry Yarosh làm cố vấn quân sự là động thái nhằm hợp thức hóa lực lượng vũ trang bất hợp pháp Right Sector. Bởi ông Dmitry Yarosh từng viết trên facebook rằng, các đơn vị của Right Sector (có khoảng 100.000 tay súng) đã sẵn sàng trở thành các lữ đoàn tấn công.

Theo thỏa thuận hòa bình Minsk, các tay súng Right Sector phải bị giải giới nhưng chính quyền Kiev đã "lách luật" bằng cách hợp thức hóa lực lượng vũ trang bất hợp pháp này.

Thủ lĩnh Right Sector Dmitry Yarosh.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Yuri Biryukov cũng viết trên facebook (3/4) rằng, lực lượng bán vũ trang Right Sector sẽ được ghi danh vào quân đội Ukraine dưới danh nghĩa lính hợp đồng. Điều đáng nói là Tổng thống Petro Poroshenko từng mời ông Dmitry Yarosh vào làm việc trong Bộ Quốc phòng, nhưng thủ lĩnh Right Sector không hợp tác. Bởi ngày 26/3, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko cho biết, Tổng thống Petro Poroshenko đã sắp xếp một vị trí trong Bộ Quốc phòng cho ông Dmitry Yarosh.

Ngày 30/3, hãng RIA Novosti dẫn cảnh báo của ông Dmitry Yarosh về khả năng tiến hành một cuộc "cách mạng Maidan" mới có thể đẫm máu nhiều hơn trước đây. Thủ lĩnh Right Sector đưa ra tuyên bố kể trên sau khi công khai bày tỏ bất đồng với Tổng thống Petro Poroshenko về cách quản lý đất nước - không biết lãnh đạo đất nước, quá phụ thuộc vào ý kiến của nước ngoài. Đồng thời kêu gọi giải thể Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine và cải cách quân đội để tạo ra các đơn vị chuyên nghiệp với mức bảo mật cao.

Trước đó (cuối tháng 1/2015), tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tiễu phạt Donbass Semyon Semenchenko thậm chí còn yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko sa thải Tổng tham mưu trưởng Victor Muzhenko sau những thất bại trên chiến trường. Do đó, nhiều người đặt dấu hỏi về sự chấp thuận làm cố vấn quân sự hôm 4/4 giữa ông Dmitry Yarosh với Tổng tham mưu trưởng Victor Muzhenko.

Có tin nói rằng, việc mời ông Dmitry Yarosh vào Bộ Quốc phòng là nhằm mua chuộc lòng người bởi Tổng thống Petro Poroshenko biết rõ mối quan hệ giữa thủ lĩnh Right Sector với tỷ phú Igor Kolomoisky, người vừa bị mất chức Thống đốc Dnipropetrovsk.

Khoảng 1 năm trước (đầu tháng 4/2014), Right Sector còn bị coi là tổ chức tội phạm ở Ukraine, và chính quyền Kiev đã tính đến việc tước vũ khí, cấm tổ chức này hoạt động, vì đã tấn công, uy hiếp Quốc hội rạng sáng 28/3/2014. Khi đó, Cao ủy Ngoại giao EU Catherine Ashton cũng lên án hành động "uy hiếp nền dân chủ", kêu gọi Right Sector nhanh chóng đầu hàng, nộp vũ khí cho chính quyền. Nhưng đến tháng 5/2014, Right Sector đã trở thành nòng cốt trong lực lượng tiễu phạt Donbass. Và một số thành viên cốt cán của Right Sector đã lần lượt thăng tiến.

Cụ thể, ông Igor Mosiychuk, nguyên tiểu đoàn phó tiểu đoàn Azov hiện là Nghị sĩ Verkhovna Rada của đảng Cấp tiến Ukraine, chỉ huy trưởng tiểu đoàn Dnepr-1 (Dnipro-1) Yury Bereza đang là nghị sĩ quốc hội.

Giới chuyên môn đang quan tâm tới bình luận trên tờ Forbes của nhà phân tích chính trị người Mỹ Doug Bandow khi cho rằng, Washington nên từ bỏ các đồng minh mà mối quan hệ với họ không có lợi cho an ninh quốc gia Mỹ. Trong khi đó, ông Kedmi, cựu lãnh đạo của Nativ, cơ quan xúc tiến di cư từ Nga sang Israel cho rằng, xung đột tại Ukraine còn kéo dài vì Mỹ muốn thế.

Tuệ Sỹ
.
.
.