Thụy Sĩ: Điều tra 2 quan tham môn túc cầu

Thứ Sáu, 20/10/2017, 10:45
Thông báo hôm 12-10 của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ (OAG) đang khiến người hâm mộ môn túc cầu có những phản ứng khác nhau bởi cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới Jerome Valcke và Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain, ông Nasser Al-Khelaifi chính thức bị điều tra hình sự.


Bởi 2 người này bị cáo buộc có liên quan tới tham nhũng trong vụ bán bản quyền truyền hình World Cup. Theo thông báo của OAG, các công tố viên Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra và thẩm vấn ông Jerome Valcke tại Geneva xung quanh cáo buộc hưởng lợi phi pháp từ một doanh nhân trong lĩnh vực thể thao có liên quan tới quyết định bán bản quyền truyền thông cho các quốc gia tại 4 kỳ World Cup 2018, 2022, 2026 và 2030.

Còn ông Nasser Al-Khelaifi cũng bị cáo buộc có liên quan tới vụ bán bản quyền truyền hình cho các quốc gia tại World Cup 2026 và 2030 - khi ký các thỏa thuận phi pháp với vai trò Giám đốc Điều hành Tập đoàn truyền thông Bein Media. Ông Nasser Al-Khelaifi từng được tờ L'Equipe bình chọn là "Người có quyền năng nhất bóng đá Pháp" năm 2016.

Cựu Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke.

OAG cho biết, cuộc điều tra ông Nasser Al-Khelaifi được tiến hành từ tháng 3 sau khi họ nhận được sự hợp tác từ Pháp, Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha. Và thu được nhiều bằng chứng cho thấy, ông Jerome Valcke đã "giúp" ông Nasser Al-Khelaifi hưởng nhiều đặc quyền lớn, thậm chí thâu tóm các bản quyền truyền hình béo bở từ World Cup 2018, 2022, 2026 và 2030.

Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Paris Saint-Germain còn được hưởng quyền mua bán bản quyền truyền hình World Cup 2026 và 2030 ở nhiều quốc gia khác. Các công tố viên Thụy Sĩ cũng cho biết, giới chức Pháp, Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha đã phối hợp với nước này trong việc tìm kiếm các bằng chứng để phục vụ cho cuộc điều tra kể trên.

"Chúng tôi nghi ngờ Jerome Valcke hưởng lợi phi pháp từ một doanh nhân đến từ công ty bản quyền, về việc phân phát bản quyền World Cup 2018, 2022, 2026, 2030, và hưởng lợi từ Al-Khelaifi về bản quyền World Cup 2026 và 2030", người phát ngôn OAG nói hôm 12-10.

Theo giới truyền thông, sáng 12-10, trụ sở của đài Bein Sports (do doanh nhân người Qatar Nasser Al-Khelaifi làm chủ tịch) tại Paris bị khám xét và đây là một phần của cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Paris Saint-Germain. "Công ty chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra và tự tin đẩy nhanh tiến trình này", đại diện của Đài Bein Sports ngoài việc bác bỏ mọi cáo buộc còn nói thêm.

Theo giới truyền thông, FIFA từng trình báo cáo (dài 1.300 trang với 20.000 chứng cứ) gửi OAG về cuộc điều tra nội bộ kéo dài 22 tháng để làm sáng tỏ những cáo buộc tham nhũng nhằm vạch mặt những người làm giàu bất chính nhờ bóng đá.

Tổng Chưởng lý Michael Lauber đang thu thập chứng cứ về bê bối trong quy trình giành quyền đăng cai World 2018 và 2022 của Nga và Qatar. Hơn 2 năm trước (17-9-2015), khi tiến hành điều tra nội bộ, Ủy ban đạo đức FIFA đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Jerome Valcke, vì bị tình nghi có liên quan tới tham nhũng và tuồn vé xem các trận đấu Worl Cup 2014 bất hợp pháp.

Và bị sa thải hồi tháng 1-2016 do scandal liên quan đến chuyện tuồn vé bất hợp pháp và lạm chi, đồng thời đối mặt với lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 10 năm từ FIFA. Ngay sau khi bị đưa vào ống ngắm, ông Jerome Valcke đã kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế tại thành phố Lausanne, yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong 10 năm do bị cáo buộc tham nhũng.

Theo tờ Sport Mail, ông Jerome Valcke bị cách chức vì bị cáo buộc tuồn 8.750 vé xem World Cup 2014 ra thị trường chợ đen. Ông Jerome Valcke được coi đã hưởng 50% lợi nhuận bán vé World Cup 2014 từ công ty phân phối vé với số tiền lên tới 2,3 triệu USD. Hơn 5,5 năm trước (6-3-2012), ông Jerome Valcke từng phải xin lỗi Chính phủ Brazil sau khi có những bình luận không hay về công tác chuẩn bị World Cup 2014.

Ông Nasser Al-Khelaifi.

Đó là lần thứ hai quan chức người Pháp bị FIFA sa thải. Bởi trước đó, ông Jerome Valcke từng bị cho thôi việc năm 2006 (khi đó làm Giám đốc tiếp thị và truyền hình của FIFA) vì những lùm xùm liên quan đến một nhà tài trợ lớn, khiến FIFA thiệt hại 90 triệu USD.

Hơn 1,5 năm trước (tháng 3-2016), giới chức Thụy Sĩ từng điều tra ông Jerome Valcke vì bị cáo buộc buông lỏng quản lý trong thời gian làm "phó tướng" cho cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ngày 12-2-2016, Ủy ban trọng tài của FIFA quyết định cấm ông Jerome Valcke hoạt động bóng đá trong 12 năm bởi vi phạm các quy định điều hành chung, bị buộc tội nhận quà biếu và các khoản tiền khác.

Ngoài quyết định kể trên, FIFA còn yêu cầu ông Jerome Valcke phải trả khoản tiền phạt 99.000 USD. Bà Fatma Samoura được bổ nhiệm thay thế ông Jerome Valcke làm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới và đây là lần đầu tiên vị trí này do "tướng bà" nắm giữ.

Trọng Hậu
.
.
.