Tranh cãi vì búp bê tình dục

Thứ Năm, 22/12/2016, 08:00
Bộ trưởng Kinh tế Chile Felipe Cespedes có nguy cơ mất chức sau khi nhận búp bê tình dục từ ông Roberto Fantuzzi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Chile (Asexma). Bởi nữ Tổng thống Chile Michelle Bachelet coi việc này không thể bỏ qua.


"Những gì đã xảy ra tại buổi dạ tiệc của Asexma là không thể dung thứ. Nỗ lực đấu tranh vì sự tôn trọng dành cho phụ nữ luôn là nguyên tắc chỉ đạo trong chính quyền của tôi", bà Michelle Bachelet đã viết như vậy trên Twitter.

Bình luận này đã nhận được hơn 1.300 phản hồi, trong đó có nhiều ý kiến yêu cầu bà Michelle Bachelet cách chức ông Felipe Cespedes. Nhà báo Consuelo Saavedra cho rằng, thật xấu hổ khi tặng búp bê tình dục cho Bộ trưởng Felipe Cespedes để kích thích kinh tế.

Tuy nhiên, nhóm hoạt động vì quyền sinh sản và quyền tình dục ở Chile với tên gọi Movement for Sexual and Reproductive Rights lại cho rằng, ông Roberto Fantuzzi tặng Bộ trưởng Felipe Cespedes búp bê tình dục, chỉ vì với họ nền kinh tế cũng như phụ nữ, phải được kích thích.

Bộ trưởng Kinh tế Felipe Cespedes đã xin lỗi vì phản ứng không đúng mực khi nhận búp bê tình dục từ Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Chile. Bởi miệng của búp bê tình dục này có gắn mảnh giấy với dòng chữ "để kích thích kinh tế".

Ông Roberto Fantuzzi cho biết, hiệp hội không có ý xấu trong việc tặng quà. "Tôi cũng có vợ, có con gái, cháu gái và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gây bạo lực với phụ nữ", Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Chile nói.

Bộ trưởng Luis Felipe Cespedes (phải) nhận quà từ ông Roberto Fantuzzi (trái) tại Santiago tối 13-12.

Ở Chile, việc lãnh đạo Asexma tặng quà cho quan khách trong tiệc tất niên (tối 13-12) là điều thường xảy ra. Nhưng việc Bộ trưởng Felipe Cespedes cười tươi khi chụp ảnh đón nhận quà lại gây phản ứng dữ dội từ dư luận.

Cũng tại bữa tiệc tối 13-12, ngoài Bộ trưởng Kinh tế Felipe Cespedes, Thượng nghị sĩ Alejandro Guiller cũng được ông Roberto Fantuzzi tặng quà - một chú ngựa "để bắt kịp các ứng viên khác".

Giới chuyên gia khuyến cáo, trải nghiệm tình dục trong tương lai sẽ đầy ắp những tưởng tượng. Theo số liệu thống kê của Doubleclick, trong số 500 trang web có lượng truy cập độc lập nhiều nhất thì có hàng chục trang web khiêu dâm. Trong khi đó, mỗi tháng trang web khiêu dâm lớn nhất thế giới Xvideos có lượng truy cập vượt 4,4 tỷ lượt.

Nhiều người đặt câu hỏi, "yêu búp bê tình dục" có đồng nghĩa với ngoại tình bởi trong tương lai búp bê tình dục có thể thay thế bạn tình. Trong tương lai, búp bê tình dục có thể toát mồ hôi.

Ông Matt McMullen, Giám đốc điều hành của công ty RealDoll vừa tiết lộ cách tạo thân nhiệt cho những búp bê tình dục để đưa chúng lên một cấp độ hoàn toàn mới. 

"Công nghệ này tìm kiếm và phân tích cách thức con người đổ mồ hôi và cố gắng bắt chước và đó có thể là vài ống nhỏ được đặt ở một số điểm nhằm mô phỏng cách thức toát mồ hôi ở người", ông Matt McMullen đã nói như vậy với Daily Star Online.

Theo báo cáo về tình dục trong tương lai, công ty Bondara dự đoán, đến năm 2050 việc sở hữu búp bê tình dục sẽ trở nên phổ biến. 6 năm trước (năm 2010), công ty TrueCompanion, có trụ sở tại New Jersey (Mỹ), đã giới thiệu loại búp bê tình dục đầu tiên trên thế giới có tên gọi Roxxxy.

Và mới đây, công ty TrueCompanion cho biết, đã có hàng nghìn người đặt loại robot này bởi ngoài đủ các tính năng của một búp bê tình dục, Roxxxy còn có thể gửi e-mail cho chủ sở hữu, tự nâng cấp chương trình, tự mở rộng vốn từ vựng và những chức năng khác, thậm chí còn có thể nói chuyện với con người. 

Công ty TrueCompanion còn thông báo, họ sẽ phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng như màu da, màu tóc và kích cỡ ngực của búp bê tình dục.

Công ty SoftBank của Nhật Bản từng khiến người tiêu dùng "phát cuồng" khi cho ra mắt robot Pepper và họ đã bán được 1.000 sản phẩm trong vài phút đầu tiên với giá 1.300 USD/robot Pepper và giá cho thuê là 250 USD/tháng với điều kiện cấm sử dụng vào mục đích tình dục.

Trong khi búp bê tình dục giống trẻ em gây tranh cãi và coi đây là hình thức lạm dụng trẻ em, thì nhà sản xuất lại cho rằng, búp bê tình dục giống trẻ em giúp ngăn ngừa người mắc bệnh ấu dâm phạm tội. Sản phẩm kể trên do công ty Trottla của Nhật Bản sáng chế.

Tờ The Mirror từng dẫn lời ông Shin Takagi, người sáng lập Trottla tuyên bố, ông muốn giúp người bệnh bộc lộ khát vọng một cách có đạo đức và hợp pháp với sản phẩm của mình.

Kỹ sư về robot Ron Arkin ở Viện công nghệ Georgia ủng hộ quan điểm của ông Shin Takagi, khi coi búp bê này có thể là "lối thoát" cho những người bị chứng ấu dâm ám ảnh.

Nhiều người cũng cho rằng, ấu dâm rất khó điều trị do đó phương pháp điều trị như sử dụng búp bê tình dục trẻ em có lẽ là lối thoát an toàn. Nhưng Tiến sĩ Kathleen Richardson đến từ Đại học De Montfort, Anh lại kêu gọi chính phủ Nhật Bản cấm bán vật phẩm đáng lo ngại và "mang tính chất lạm dụng" này.

Mạnh Phong
.
.
.