Trung Quốc - Canada cam kết không tấn công mạng

Thứ Tư, 19/07/2017, 16:58
Mới đây, Trung Quốc và Canada vừa ký một thỏa thuận cam kết sẽ không tiến hành các vụ tấn công mạng do nhà nước bảo trợ để đánh cắp các bí mật thương mại hoặc các thông tin kinh doanh bí mật khác.


Thỏa thuận này đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Cố vấn an ninh quốc gia, Cố vấn an ninh mạng của Canada, Daniel Jean và quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Wang Yongqing. Tuyên bố trên được đưa ra ngày 22-6 vừa qua trên trang web chính thức của Chính phủ Canada.

Globe and Mail dẫn lời một quan chức Chính phủ Canada (giấu tên) cho biết đây là lần đầu tiên thỏa thuận này được đưa ra: “Đây là điều mà 3-4 năm trước (Bắc Kinh) thậm chí còn không tán thành việc đối thoại”.

Thỏa thuận mới chỉ bao gồm các hoạt động tình báo kinh tế trên mạng, bao gồm việc ngừng hacking các bí mật cũng như các công nghệ độc quyền của công ty, nhưng không liên quan đến các hoạt động gián điệp không gian mạng do nhà nước bảo trợ để thu thập tin tức.

"Hai bên nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc cố ý hỗ trợ hành vi đánh cắp thông tin trên mạng, bao gồm bí mật thương mại hoặc các thông tin kinh doanh với mục đích cung cấp lợi thế cạnh tranh cho các công ty hoặc các mục đích thương mại khác", tuyên bố trong thông cáo của Chính phủ Canada cho biết.

Gần đây, Tân Hoa xã cũng đưa ra tuyên bố tương tự về các cuộc tấn công trên mạng của Trung Quốc.

Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, cáo buộc Bắc Kinh tài trợ cho các cuộc tấn công mạng vào các công ty nhằm thu thập công nghệ nước ngoài. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc trên và nói rằng tất cả đều là nạn nhân của tin tặc.

Năm 2015, Trung Quốc và Mỹ đã có những ký kết tương tự về hoạt động gián điệp qua mạng.

"Hai bên nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc cố ý hỗ trợ hành vi đánh cắp thông tin trên mạng, bao gồm bí mật thương mại hoặc các thông tin kinh doanh với mục đích cung cấp lợi thế cạnh tranh cho các công ty hoặc các mục đích thương mại khác", tuyên bố trong thông cáo của Chính phủ Canada cho biết.
K.B ( Theo Globe anh Mail)
.
.
.