Trung Quốc: Chuẩn bị xét xử cựu Thị trưởng Thiên Tân

Thứ Tư, 26/07/2017, 13:13
Sau gần 2 tháng (27-5) đưa ra phán quyết đối với ông Vũ Trường Thuận, nguyên Giám đốc Công an Thiên Tân (bị tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành án 2 năm), ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên Ủy viên Trung ương khóa 18, quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân, lại chuẩn bị hầu tòa.


Theo thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ngày 20-7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã chuyển hồ sơ điều tra vụ án nhận hối lộ của bị can Hoàng Hưng Quốc tới Tòa án nhân dân thành phố Thạch Gia Trang để tiến hành các thủ tục xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thạch Gia Trang, trong thời gian lãnh đạo tại tỉnh Chiết Giang và thành phố Thiên Tân, ông Hoàng Hưng Quốc đã lợi dụng chức quyền hỗ trợ các tổ chức và cá nhân sở hữu các dự án bất động sản và thăng quan tiến chức để nhận hối lộ.

Ông Hoàng Hưng Quốc là Ủy viên Trung ương thứ 10 bị "ngã ngựa" kể từ Đại hội 18 đến nay, và là lãnh đạo thứ 3 của thành phố Thiên Tân bị điều tra, sau cựu Giám đốc Công an Vũ Trường Thuận và cựu Phó Thị trưởng Doãn Hải Lâm.

Sinh ra (tháng 10-1954) ở huyện Tượng Sơn, tỉnh Chiết Giang, và đi lên từ Bí thư Huyện ủy Tượng Sơn, nên ông Hoàng Hưng Quốc làm lãnh đạo khá lâu ở quê hương (khoảng 30 năm).

Trước khi được bổ nhiệm làm Thị trưởng và quyền Bí thư Thiên Tân, ông Hoàng Hưng Quốc từng làm Bí thư thành ủy Ninh Ba, Bí thư Thành ủy Thái Châu, Phó Tỉnh trưởng Chiết Giang (từ 1998 đến 2003), rồi Phó Bí thư Thiên Tân.

Ông Hoàng Hưng Quốc khi tại nhiệm.

Sau khi Thị trưởng Thiên Tân Đới Tương Long xin từ chức (tháng 12-2007), ông Hoàng Hưng Quốc được bầu làm quyền Thị trưởng thành phố trực thuộc Trung ương này. Tháng 1-2008, ông Hoàng Hưng Quốc được bầu làm Thị trưởng Thiên Tân và ngày 30-12-2014, được bầu làm quyền Bí thư Thiên Tân.

Trước khi được bầu là Ủy viên Trung ương khóa 18, ông Hoàng Hưng Quốc là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 16 và 17.

Ông Hoàng Hưng Quốc đã lấy bằng Tiến sĩ về quản lý kinh tế và vụ bắt quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân khiến dư luận bất ngờ bởi sáng 9-9-2016, ông vẫn dự tọa đàm tại hội nghị đại biểu giáo viên ưu tú nhân Ngày nhà giáo.

Gần 1 năm trước (10-9-2016), trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đăng thông báo ngắn: Quyền Bí thư thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc đang bị điều tra sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ngày 4-1-2017, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương lại thông báo, Ban Chấp hành Trung ương đảng đã quyết định cho phép lập án điều tra đối với ông Hoàng Hưng Quốc.

Bởi quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, phá hoại sự tập trung thống nhất của đảng, mê tín dị đoan, gây bè kéo cánh, chống lại sự thẩm tra của tổ chức, đề bạt cán bộ trái quy định và nhận hối lộ…

Theo giới truyền thông, ông Hoàng Hưng Quốc từng liên quan và phải chịu trách nhiệm trong việc để người thân buôn lậu, hoành hành trong giới kinh doanh, kiểm soát thị trường taxi và ngành ăn uống, giải trí ở thành phố Ninh Ba, là cổ đông của nhiều công ty, xí nghiệp lớn ở tỉnh Chiết Giang.

Điểm nổi bật trong vụ án của ông Hoàng Hưng Quốc chính là sự kết nối hài hòa của 4 anh em họ Hoàng. Vì có anh trai là lãnh đạo tỉnh Chiết Giang và thành phố Thiên Tân, nên Hoàng Hưng Thường, Hoàng Hưng Phương và Hoàng Hưng Dư đều mạnh tay kinh doanh. Và những công ty của họ đều phát triển rất nhanh với số tiền đầu tư lên tới hàng tỷ nhân dân tệ (NDT).

Nhưng ngay sau khi ông Hoàng Hưng Quốc bị thông báo điều tra, người ta thấy 3 người em họ Hoàng đều bị bắt điều tra. Tiếp đến là vụ án của Phó Thị trưởng Doãn Hải Lâm, người phụ trách công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên Thị trưởng Thiên Tân.

Giới truyền thông cho rằng, khi điều tra những sai phạm của ông Doãn Hải Lâm, cơ quan chức năng "tình cờ" phát hiện ra hành vi phạm tội của ông Hoàng Hưng Quốc. Hơn 2 năm trước (tháng 4-2015), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn tới Thiên Tân điều tra việc vốn đầu tư bị thất thoát, mắc nợ lên tới 3.000 tỷ NDT.

Và qua điều tra cơ quan chức năng đã phát hiện ra bê bối, sai phạm của quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân. Sau đó là vụ nổ ở Thiên Tân hôm 12-8-2015 vì có tới 165 người chết, 8 người mất tích, 798 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới 7 tỷ NDT.

Hơn 1 năm trước (tháng 2-2016), Tổ điều tra của Chính phủ tuyên bố, vụ nổ hôm 12-8-2015 đã bộc lộ rõ những vấn đề của chính quyền địa phương…

Trịnh Huyền My
.
.
.